Ông Zelensky tiết lộ vũ khí phòng thân, quyết chiến đấu đến chết nếu Nga tấn công văn phòng tổng thống

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 30/04/2023 19:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông mang theo một khẩu súng lục phòng thân và sẽ chiến đấu đến chết cùng những người thân cận nếu quân Nga xông vào văn phòng tổng thống ở Kiev.
Bình luận 0
Ông Zelensky tiết lộ vũ khí phòng thân, quyết chiến đấu đến chết nếu Nga tấn công văn phòng tổng thống - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Prava

Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình 1+1 vào chiều 29/4, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, ông thà chiến đấu tới chết còn hơn bị người Nga bắt giữ.

"Tôi biết bắn súng. Bạn có thể tưởng tượng nổi một tiêu đề chẳng hạn như "Tổng thống Ukraine bị người Nga bắt giữ?" Đây là một sự ô nhục! Tôi tin rằng, đây sẽ là một sự ô nhục!”, ông Zelensky nói.

Trong những ngày đầu tiên sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2/2022, các quan chức ở Kiev cho biết, nhiều đơn vị tình báo Nga đã cố gắng đột nhập vào Kiev để bắt hoặc tiêu diệt Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, các đơn bị này đều bị đánh bại và không thể tiếp cận được phố Bankova ở trung tâm Kiev, nơi có văn phòng tổng thống Ukraine.

Các đơn vị khác của Nga cũng đã mở cuộc tấn công vào ngoại ô Kiev, nhưng không tiến lên được. Các quan chức Ukraine cũng báo cáo một số nỗ lực phá hoại không thành công bên trong thành phố.

“Tôi nghĩ nếu họ (quân Nga) đột nhập được vào sâu bên trong, vào chính quyền, chúng tôi sẽ không còn ở đây. Sẽ không có ai bị bắt làm tù binh vì chúng tôi đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho việc bảo vệ phố Bankova. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến người cuối cùng”, ông Zelensky nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận, ông mang theo một khẩu súng lục và sẵn sàng sử dụng nó. Đồng thời, ông bác bỏ ý kiến cho rằng ông có thể sử dụng nó để tự sát để không bị bắt.

"Không, không, không. Nó không phải để tự sát. Chắc chắn nó là để bắn trả”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, "việc bảo vệ phố Bankova đã được chuẩn bị rất kỹ càng" với vũ khí và đạn dược được đặt ở nhiều điểm khác nhau trong trường hợp bị Nga tấn công.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn khác cùng ngày, ông Zelensky cho biết ông tin rằng các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin vào thời điểm này là "điều không thể". Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, ông chủ Điện Kremlin “là người không giữ lời”.

“Hiện nay nói chuyện với Tổng thống Putin là điều không thể. Ông ấy nói với cả thế giới rằng, ông ấy sẽ không đánh chiếm các vùng lãnh thổ (của Ukraine), sẽ không bao giờ có một cuộc chiến toàn diện, rằng điều đó không thể xảy ra - nhưng ông ấy đã bắt đầu cuộc chiến. Ông ấy là người không giữ lời. Làm sao chúng tôi có thể thảo luận về bất cứ điều gì?”, ông Zelensky nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem