Ông Zelensky từng "liều mạng" với lính bắn tỉa Nga để ăn một bát súp củ cải đỏ ở ngoại ô Kiev

Phương Anh (Theo Business Insider) Thứ sáu, ngày 29/04/2022 09:40 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng liều mình với lính bắn tỉa Nga để thưởng thức bát súp củ cải đỏ truyền thống của Ukraine ở ngoại ô Kiev, tờ Time đưa tin hôm thứ Năm 28/4.
Bình luận 0
Ông Zelensky từng "liều mạng" với lính bắn tỉa Nga để ăn một bát súp củ cải đỏ ở ngoại ô Kiev - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến dự một cuộc họp báo vào ngày 23/4/2022 tại Kiev. Ảnh Getty

Khi các lực lượng Nga vẫn đang cố gắng giành quyền kiểm soát thủ đô của Ukraine vào đầu tháng 3, một ngày nọ, ông Zelensky quyết định đi kiểm tra tình hình thành phố và đến một trạm kiểm soát ở ngoại ô Kiev, báo cáo của tờ Time  cho biết.

Tại đây, ông đã gặp một người đàn ông mang borscht - một món súp truyền thống nấu bằng củ cải đỏ của Đông Âu - cho quân đội Ukraine, báo cáo cho biết. Time cho hay, ông Zelensky đã ăn một bát borscht với bánh mì trong tầm bắn và pháo kích của lính bắn tỉa Nga.

Theo báo cáo, đội cố vấn của ông Zelensky đã gọi chuyến du ngoạn là "chuyến đi borscht", đã để lại ấn tượng cho tổng thống Ukraine.

Trong khi lực lượng Nga vẫn đang cố gắng kiểm soát Kiev và tấn công vào trung tâm chính phủ Ukraine, ông Zelensky hiếm khi rời pháo đài trung tâm chỉ huy của mình để tránh trở thành mục tiêu của một cuộc không kích hoặc pháo kích.

Vài ngày trước "chuyến đi borscht", ông Zelenskye đã khăng khăng muốn xem cận cảnh tác động của chiến tranh, theo Time. Ông đã gặp gỡ quân đội ngoài tiền tuyến và xem những thiệt hại do cuộc chiến gây ra.

Sau nhiều tuần không xuất hiện công khai, ông Zelensky gần đây đã được nhìn thấy bên ngoài đường phố Kiev - gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới như Thủ tướng Anh Boris Johnson hay các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem