Pakistan vật lộn "trói tay" các chiến binh Taliban sau hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu

Phương Đăng (theo NYT) Chủ nhật, ngày 03/10/2021 11:00 AM (GMT+7)
Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết chính phủ của ông đang đàm phán sơ bộ với các phe phái của nhóm chiến binh Taliban Pakistan sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu do các tay súng của nhóm này gây ra.
Bình luận 0
Pakistan vật lộn "trói tay" các chiến binh Taliban sau hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu - Ảnh 1.

Các chiến binh của nhóm Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Ảnh AP.

Theo NYTimes, Pakistan đang tổ chức các cuộc đàm phán với các phe phái của Taliban Pakistan, một nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan bị cấm ở nước này vốn chịu trách nhiệm cho một số vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trên lãnh thổ Pakistan. Thủ tướng Imran Khan hôm 1/10 hứa hẹn, chính phủ sẽ miễn tội cho những thành viên Taliban Pakistan chấp nhận buông vũ khí.

Mặc dù chi tiết của các cuộc đàm phán không được tiết lộ chính thức, nhưng các cuộc đàm phán với nhóm Hồi giáo cực đoan có tên đầy đủ là Tehrik-i-Taliban Pakistan hoặc tên viết tắt là TTP, sẽ là bước tiến quan trọng nhất vì những nỗ lực tương tự đã thất bại vào năm 2014. Sau đó, Pakistan đã chuyển sang một chiến dịch quân sự lớn với mục đích tiêu diệt nhóm chiến binh này.

“Có nhiều nhóm khác nhau hình thành nên Taliban Pakistan hay TTP. Chúng tôi đang đàm phán với một số phe phái trong số đó về quá trình hòa giải. Chúng tôi có thể không đạt được một số kết luận hoặc thỏa thuận nào đó vào phút chót nhưng hiện chúng tôi đang nói chuyện", ông Khan chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT World.

Pakistan vật lộn "trói tay" các chiến binh Taliban sau hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu - Ảnh 2.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh NYTimes.

Trong một tuyên bố ngay sau cuộc phỏng vấn của ông Khan, TTP đã kêu gọi các chiến binh của họ tiếp tục các cuộc tấn công đẫm máu.

TTP phủ nhận có sự chia rẽ trong hàng ngũ của họ và không thừa nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Nhóm này cũng tuyên bố nhận trách nhiệm về một vụ tấn công chết người vào một đoàn xe quân sự Pakistan vào thứ Sáu (1/10) - vụ tấn công mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công đẫm máu như vậy gần đây.

Ông Khan cho biết các cuộc đàm phán đã được tổ chức ở nước láng giềng Afghanistan, nơi Taliban Afghanistan đang nắm quyền sau khi lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn vào tháng 8.

Taliban Afghanistan và Taliban Pakistan là những thực thể riêng biệt, mặc dù hệ tư tưởng của họ giống nhau cũng như việc đào tạo tân binh của họ diễn ra trong cùng các viện tôn giáo ở nhiều khu vực bộ lạc của Pakistan.

Theo NYTimes, quân đội Pakistan mặc dù chiến đấu chống lại Taliban Pakistan nhưng từ lâu lại bị cáo buộc dung dưỡng Taliban Afghanistan.

Việc Taliban tiếp quản Afghanistan đã mang lại cho Pakistan một đồng minh mới và các quan chức Pakistan đang cố gắng thúc đẩy việc quốc tế công nhận chính phủ Taliban ở Kabul.

Tuy nhiên, một số quan chức Pakistan cũng lo ngại rằng chiến thắng của Taliban ở Afghanistan có thể khiến các tay súng Taliban ở Pakistan được khuyến khích và tăng cường các cuộc tấn công đẫm máu.

Người phát ngôn của chính phủ Taliban ở Afghanistan đã không trả lời yêu cầu bình luận về những tuyên bố của Thủ tướng Khan về các cuộc đàm phán với TTP ở Afghanistan.

Tuy nhiên, một chỉ huy Taliban ở Afghanistan biết về các cuộc đàm phán, giấu tên vì không được phép thảo luận chi tiết vấn đề cho biết nhóm của ông đã đề xuất các cuộc đàm phán với cả hai bên và đã đề nghị hỗ trợ giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 thập kỷ ở Pakistan.

Hai quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Pakistan cũng tiết lộ, Taliban Afghanistan đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán.

Tính đến năm ngoái, nhóm Taliban ở Pakistan dường như đã bị suy yếu đáng kể khi lãnh đạo hàng đầu của họ bị giết hoặc bị đẩy sang Afghanistan sau khi các cuộc đàm phán năm 2014 sụp đổ. Hoạt động quân sự tiếp theo của Pakistan cũng gây ra thiệt hại nặng nề cho nhóm chiến binh này.

Nhưng Taliban Pakistan vẫn duy trì khả năng thực hiện các cuộc phục kích và đặc biệt đã tăng cường làm điều đó trong những tuần gần đây. Các tay súng Taliban Pakistan tháng trước cũng từ chối đề nghị ân xá từ các quan chức cấp cao của Pakistan.

Abdul Sayed, chuyên gia an ninh và nhà nghiên cứu về các nhóm chiến binh ở Afghanistan và Pakistan, có trụ sở tại Thụy Điển cho biết: “TTP có hai điều kiện chính để đàm phán: Luật Shariah được áp dụng và các tù nhân TTP được thả. Nếu không được đáp ứng những điều kiện này, TTP tuyên bố rằng các cuộc đối thoại có ý nghĩa không thể diễn ra. Với những yêu cầu cứng rắn như vậy, có vẻ rất khó khăn để tiến hành các cuộc đàm phán giữa TTP với chính phủ Pakistan".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem