PC Đắk Lắk “thắp sáng đường quê” vùng biên giới

Trung Kiên Thứ hai, ngày 09/11/2020 08:11 AM (GMT+7)
Ngày 7/11, tại buôn Đrang Phốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn), Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sêrêpôk thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê – Thắp sáng vùng biên” nhân Tháng tri ân khách hàng năm 2020.
Bình luận 0

Công trình có tổng chiều dài 1,5km chạy dọc giữa buôn, với 27 vị trí bóng đèn được lắp đặt, tổng giá trị 30 triệu đồng do Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) tài trợ.

PC Đắk Lắk “Thắp sáng đường quê” vùng biên giới - Ảnh 1.

Phát quang đường dây

Buôn Đrang Phốk là một buôn đặc biệt của tỉnh Đắk Lắk vì nằm sâu trong vũng lõi Vườn Quốc gia Yók Đôn, cách trung tâm huyện 40 km, cách trung tâm xã Krông Na 15 km. Đặc biệt từ tỉnh lộ 1 vào buôn là 13 km xuyên qua rừng Yók Đôn. Buôn Đrang Phốk có 130 hộ với khoảng 500 nhân khẩu, trong đó 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. 

Những năm gần đây, nhà nước đã đầu tư công trình thủy lợi, làm đường nhựa từ tỉnh lộ 1 vào buôn, giao thông nội đồng, đầu tư kéo điện lưới quốc gia... nên đời sống của bà con ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên buôn Đrang Phốk vẫn chưa hệ thống điện đường. Do vậy Công ty Điện lực Đắk Lắk đã quyết định chọn Đrang Phốk để thực hiện "Chương trình Thắp sáng đường quê – Thắp sáng vùng biên" nhân Tháng tri ân khách hàng năm 2020.

PC Đắk Lắk “Thắp sáng đường quê” vùng biên giới - Ảnh 2.

Người dân buôn Đrang Phốk phấn khởi trò chuyện với nhân viên Công ty Điện lực Đắk Lắk

Ngay từ sáng sớm 7/11, buôn Đrang Phốk đã rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Nhiều cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Sêrêpốk, CBCNV Công ty Điện lực Đắk Lắk, Điện lực Buôn Đôn đã có mặt tại buôn. tiến hành cắt tỉa cây phát quang đường dây, kéo dây, lắp đặt bóng đèn đường… Tiếng xe cẩu chuyên dụng, tiếng cưa máy rộn ràng cả buôn.

Trong niềm vui rộn ràng ấy, bà Đào Thị Minh (người dân buôn Đrang Phốk) phấn khởi cho biết: "Gia đình tôi vào đây sinh sống từ năm 1984, lúc đó cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Đến năm 2011 nhà nước đã đầu tư kéo điện lưới quốc gia về buôn, chỉ có điều bao năm nay chưa có đèn đường, nhà tôi ở ngay ngã ba nên tối đến rất lo tai nạn. Niềm mong mỏi có điện chiếu sáng ban đêm cho con đường nay đã thành hiện thực, bà con rất vui mừng".

PC Đắk Lắk “Thắp sáng đường quê” vùng biên giới - Ảnh 3.

27 bóng đèn chiếu sáng đã được lắp đặt dọc con đường dài 1,5 km chạy giữa buôn Đrang Phốk

Còn ông Ama Nha (nhà ở đoạn giữa con đường) cho biết, từ khi có đường nhựa, việc đi lại của bà con thuận tiện  hơn nhiều. Nhưng vào ban đêm khá nguy hiểm vì xe máy chạy nhanh, từng nhóm thanh niên tụ tập ngồi chơi bên đường, lại không có đèn đường nên khá nguy hiểm. "Bây giờ được Công ty Điện lực Đắk Lắk kéo dây, lắp đặt bóng đèn, con đường sáng rực lên. Không chỉ giúp việc đi lại an toàn, đảm bảo an ninh trật tự mà còn làm cho con đường đẹp hơn nữa…".

PC Đắk Lắk “Thắp sáng đường quê” vùng biên giới - Ảnh 4.

Trong đó có một bóng đèn lắp đặt ngay trước cổng Phòng khám Quân dân y kết hợp để thuận tiệc việc đi lại, cấp cứu bệnh nhân vào ban đêm

Ông Trần Quốc Việt – Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, nhân Tháng tri ân khách hàng năm 2020, PC Đắk Lắk đã triển khai thực hiện 6 công trình "Thắp sáng đường quê" tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Mỗi công trình có chiều dài 1km, 20 vị trí bóng đèn (riêng công trình tại buôn Đrang Phốk dài 1,5km, 27 vị trí bòng đèn). "Ngoài chương trình Thắp sáng đường quê, nhân Tháng tri ân khách hàng năm 2020 của ngành điện, PC Đắk Lắk còn thực hiện nhiều chương trình khác có ý nghĩa như Chương trình Thắp sáng niềm tin, Chương trình Cùng em đến trường...", ông Việt cho hay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem