Phản ứng bất ngờ của Ngô Hoàng Thịnh sau khi khiến Hùng Dũng gãy chân

PV Thứ ba, ngày 23/03/2021 22:30 PM (GMT+7)
Pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết của Ngô Hoàng Thịnh đã khiến Đỗ Hùng Dũng gãy chân. Sau đó khi Hùng Dũng được đưa lên xe cứu thương, Hoàng Thịnh đã lên xe để xin lỗi và động viên đồng nghiệp. Tiền vệ của CLB TP.HCM cũng nhanh chóng đáng facebook cá nhân.
Bình luận 0

Phút thứ 27 trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC thuộc vòng 5 V.League 2021 tại sân Thống Nhất, trong vai trò trung vệ đã có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết đối với Đỗ Hùng Dũng. Hệ quả, quả bóng vàng Việt Nam 2019 đã bị gãy chân và phải lập tức rời sân bằng xe cứu thương. Theo tiết lộ, Đỗ Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật ngay trong đêm nay tại bệnh viện Trưng Vương.

Phản ứng bất ngờ của Ngô Hoàng Thịnh sau khi khiến Hùng Dũng gãy chân - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng chấn thương cực nặng. Ảnh: Zing.

Khi biết mình đã gây ra chấn thương nặng cho Đỗ Hùng Dũng, Ngô Hoàng Thịnh đã lập tức vùng dậy xem xét tình hình của đồng nghiệp với sự lo lắng rất lớn. Sau đó, khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân, tiền vệ người Nghệ An cũng nhanh chóng chạy lại chỗ xe cứu thương, trèo lên xe để xin lỗi và động viên Đỗ Hùng Dũng.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, Ngô Hoàng Thịnh cũng đã đóng trang facebook cá nhân của mình nhằm tránh những bình luận không hay từ các CĐV quá khích.

Trên một số diễn đàn bóng đá, không ít CĐV quá khích đã đay nghiến, nguyền rủa, thậm chí mạt sát Ngô Hoàng Thịnh sau khi chứng kiến tiền vệ này gây ra chấn thương kinh hoàng cho Đỗ Hùng Dũng.

Cụ thể như: "Còn đâu là sự nghiệp của Hùng Dũng nữa đây, quá đắng cay cho thằng s** v** Hoàng Thịnh".

"Chắc nó muốn lên tuyển nên mới chơi ác với Hùng Dũng đấy mà".

"Thằng đồ tể Hoàng Thịnh".

"Hoàng Thịnh là kẻ giết người. Hãy cấm vĩnh viễn đi".

"Đá đấm kiểu gì vậy Hoàng Thịnh? Muốn Việt Nam bị loại khỏi World Cup hay sao?"

Phản ứng bất ngờ của Ngô Hoàng Thịnh sau khi khiến Hùng Dũng gãy chân - Ảnh 2.

Ngô Hoàng Thịnh hối hận sau khi khiến Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng. Ảnh: Zing.

Trận CLB TP.HCM – Hà Nội FC, HLV Park Hang-seo đã có mặt trên khán đài sân Thống Nhất và chứng kiến pha bóng. Ông cùng trợ lý Lê Huy Khoa đã xuống sân để theo dõi tình hình của cậu học trò Đỗ Hùng Dũng.

Trên đường rời sân, Đỗ Hùng Dũng đã khóc nức nở, trong khi sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của HLV Park Hang-seo. Nếu không có điều kỳ diệu, Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chắc chắn vắng mặt ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6.

Chia sẻ với Zing, BLV Vũ Quang Huy nhận định đây là pha vào bóng ác ý của Hoàng Thịnh, nhất là khi cả hai từng sát cánh ở tuyển quốc gia. Tình huống tấn công của CLB Hà Nội FC khi đó cũng không nguy hiểm đến mức khiến Hoàng Thịnh phải vào bóng triệt hạ như vậy.

Ngô Hoàng Thịnh vào bóng quyết liệt khiến Đỗ Hùng Dũng gãy chân. Nguồn Onsports.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem