Pháo tự hành mới của Trung Quốc đáng gờm thế nào?

Nguyễn Thái - Global Times Chủ nhật, ngày 02/06/2019 08:27 AM (GMT+7)
Các chuyên gia quân sự cho biết loạt pháo tự hành mới của Trung Quốc sở hữu tính cơ động cao và có khả năng tiêu diệt nhiều mối đe dọa như máy bay không người lái, tên lửa hành trình, xe bọc thép…
Bình luận 0

img

Quân đội Trung Quốc vừa công bố hình ảnh về pháo tự hành mới

Theo hình ảnh do quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố hôm 26/5, các nhà phân tích quân sự cho rằng pháo tự hành mới của Bắc Kinh gồm 2 phần chính: Khẩu pháo đơn 35mm được đặt trên chiếc xe bọc thép 8 bánh.

Điểm nhấn của vũ khí mới nằm ở phần bánh xe, giúp pháo tự hành dễ di chuyển và linh động hơn so với pháo cùng loại sử dụng hệ thống bánh răng giống xe tăng.

Tính cơ động cao đồng nghĩa pháo tự hành mới có thể bao quát một phạm vi trên không cực lớn, khó bị phát hiện và có khả năng tránh được đợt tấn công.

Ngoài ra, các chuyên gia quân sự phỏng đoán vũ khí mới có thể được trang bị hệ thống ngắm quang điện, giúp bắn chính xác các mục tiêu trên không, gồm máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Nếu pháo được bắn theo chiều ngang, mục tiêu nó có thể hủy diệt còn là xe bọc thép hạng nhẹ và công sự.

Theo báo cáo của tờ PLA Daily, pháo tự hành mới được triển khai trong một cuộc tập trận toàn diện do học viện pháo binh và phòng không không quân Trung Quốc thực hiện. Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 17 đến ngày 24/5.

Wei Dongxu, một nhà phân tích quân sự, chia sẻ với Global Times hôm 27/5 rằng sự xuất hiện của loại vũ khí mới trong báo cáo của PLA Daily cho thấy công nghệ này đã hoàn thiện và vũ khí mới có thể đã được trang bị cho quân đội Trung Quốc.

Lí do ít nước chịu mua vũ khí Trung Quốc

Dù rất muốn tấn công vào “chiếc bánh” khổng lồ của thị trường vũ khí nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc vấp phải...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem