Pháp trao Huân chương Quốc công cho ông Trần Bình Minh

Thúy Đăng Thứ ba, ngày 10/06/2014 20:38 PM (GMT+7)
Chiều 10.6, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean-Noël Poirier, đã trao cho ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Huân chương Quốc công, một trong những huân chương cao quý của Cộng hòa Pháp.
Bình luận 0

Thông qua việc trao huân chương này, nước Pháp mong muốn ghi nhận những đóng góp của ông Trần Bình Mình cho đất nước và cho mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực nghe nhìn.

img Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean-Noël Poirier (phải), đã trao cho ông Trần Bình Minh (phải), Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Huân chương Quốc công.

Ông Trần Bình Minh đã phát triển và tăng cường mối liên hệ giữa Pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, đặc biệt là thông qua các hoạt động đào tạo, phối hợp với Canal France International, Cơ quan hợp tác nghe nhìn Pháp.

Năm 2013, sự cam kết của hai phía được triển khai cụ thể qua các khóa đào tạo đã mang lại thành quả cho kênh VTV6 dành cho giới trẻ với việc tăng lượng khán giả cho các chương trình mới, đặc biệt là các chương trình mang tính tương tác.

Huân chương quốc công là một huân chương của cộng hòa Pháp được Tướng Charles de Gaulle thành lập năm 1963 để tôn vinh những đóng góp của các cá nhân, quân sự hoặc dân sự, cho nước Pháp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem