Phát hiện đường dây cá độ xuyên quốc gia cực lớn

Thứ hai, ngày 04/02/2013 21:13 PM (GMT+7)
Dân Việt –Cảnh sát liên minh châu Âu (Europol) vừa phát hiện một mạng lưới cá độ bất hợp pháp có quy mô lan rộng ở 15 quốc gia trên toàn thế giới.
Bình luận 0

Theo thông tin mà tờ Marca (Tây Ban Nha) đăng tải hôm nay, có tới 425 trọng tài, cầu thủ và quan chức của các CLB bị nghi ngờ tham gia vào mạng lưới cá cược bóng đá bất hợp pháp mang quy mộ xuyên quốc gia này. Tính tới hiện tại, Europol đã tiến hành bắt giữ 50 người và phát lệnh truy nã 28 kẻ khác để phục vụ điều tra.

img
 

Sau 18 tháng điều tra, Europol đã phát hiện mạng lưới này xuất hiện ở 15 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có cả những quốc gia có nền bóng đá phát triển như Đức, Áo, Slovenia, Anh, Hungary, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Giám đốc Europol, ông Rob Wainwright cho biết: “Mạng lưới cá cược này bị nghi ngờ dính líu tới 380 trận đấu bóng đá chuyên nghiệp. Cơ quan đầu não của nó nằm ở châu Á. Tổ chức tội phạm này đứng đằng sau các trọng tài, cầu thủ và các quan chức của các CLB trên khắp thế giới để thu về những khoản tiền bất chính khổng lồ".

Nhóm tội phạm này đã sử dụng 16 triệu euro để đặt cược vào các trận đấu và kiếm lời khoảng 8 triệu euro. 2 triệu euro trong số đó được sử dụng để chung chi, hối lộ những người tham gia việc dàn xếp tỷ số.

"Sau khi khoanh vùng và tiến hành điều tra, chúng tôi phát hiện có ít nhất 150 trận đấu chắc chắn bị dàn xếp tỷ số. Vì vậy, Europol đã quyết định tiến hành bắt giữ 50 nghi phạm và phát lệnh truy nã với 28 đối tượng để phục vụ quá trình điều tra”, ông Rob Wainwright nói.

Europol cho hay, trong số 380 trận đấu bị nghi vấn “nhúng chàm”, có cả những trận đấu ở Champions League, vòng loại World Cup, EURO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem