Phát hiện vụ phá gần 6ha rừng tự nhiên ở Bình Định

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 28/08/2024 18:12 PM (GMT+7)
Tình trạng phá rừng để trồng keo đang diễn biến khá phức tạp tại tỉnh Bình Định, việc buông lỏng quản lý đã khiến gần 6ha rừng tự nhiên, trong đó có cả rừng phòng hộ bị tàn phá nghiêm trọng, tại vùng giáp ranh giữa huyện Vân Canh và thị xã An Nhơn.
Bình luận 0

Ngày 28/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Định cho hay, đã báo cáo UBND tỉnh Bình Định về vụ phá rừng trái pháp luật tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) và xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn).

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, ngày 8/8 vừa qua, Tổ công tác gồm lực lượng tham gia bảo vệ rừng huyện Vân Canh và thị xã An Nhơn tổ chức tuần tra khu vực rừng giáp ranh tại tiểu khu 322 (xã Nhơn Tân) và tiểu khu 328 (xã Canh Vinh).

Qua kiểm tra, phát hiện nhóm khoảng 7-8 người đang ăn trưa trong lán trại trên địa phận huyện Vân Canh. Khi thấy tổ công tác, nhóm người này nhanh chóng bỏ trốn. Tại hiện trường, phát hiện có tình trạng chặt phá cây rừng trái pháp luật.

Phá rừng... chỉ để trồng keo, Bình Định bị "cạo trắng" mất gần 6ha rừng tự nhiên- Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng trái pháp luật tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) và xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn). Ảnh: D.T

Ngày 9/8, Tổ công tác tiến hành kiểm tra hiện trường rừng tự nhiên bị phá và xác lập hồ sơ vi phạm xảy ra tại khu vực rừng nêu trên, với tổng diện tích vi phạm gần 6ha.

Trong đó, tại khoảnh 4, tiểu khu 328 (xã Canh Vinh) có gần 3ha rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, do UBND xã Canh Vinh quản lý bị phá.

Tại khoảnh 6 và 9, tiểu khu 322 (xã Nhơn Tân) có 3ha diện tích rừng tự nhiên lá rộng thường xanh trung bình, trong đó có 1,7ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ, do UBND xã Nhơn Tân quản lý bị phá.

Tổ công tác nhận thấy lán trại có dấu hiệu mở đường trái phép trong rừng; tạm giữ 1 chiếc xe độ cọc cạch, 3 chiếc xe máy độ chế, 2 máy cưa xăng cầm tay, 3 điện thoại di động và một số giấy tờ có liên quan đến đối tượng phá rừng đã bỏ lại.

Các vụ phá rừng trên, đều chưa phát hiện được đối tượng vi phạm và đặc biệt tại hiện trường, chỉ vừa trồng keo lai từ 1 tuần đến 1 tháng tuổi.

Qua xác định, vụ phá rừng với diện tích lớn, có tính chất phức tạp, để xử lý cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng 2 địa phương.

Do đó, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thị xã An Nhơn và huyện Vân Canh cho cơ quan Công an, Viện kiểm sát cấp huyện phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã giao huyện Vân Canh và thị xã An Nhơn chỉ đạo lực lượng công an và viện kiểm sát của địa phương, phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem