Phi đoàn tiêm kích hiệu quả nhất lịch sử: 10.000 lần diệt máy bay

Đức Hải Thứ năm, ngày 12/09/2019 20:30 PM (GMT+7)
Với 10.000 lần diệt máy bay đối phương, phi đoàn tiêm kích Jagdgeschwader 52 (JG 52), Đức, là đơn vị không chiến hiệu quả nhất lịch sử.
Bình luận 0

Dưới sự chỉ huy của Thống chế Hermann Goring, nhân vật quyền lực số 2 của Đức quốc xã, Không quân Đức đã trở thành quân bài chiến lược đối với các kế hoạch của Hitler. Sự tiến bộ trong công nghệ hàng không quân sự Đức giúp họ chế tạo những mẫu chiến đấu cơ tiên tiến, vượt trội so với đối thủ. Nửa đầu chiến tranh thế giới thứ 2, Không quân Đức hoàn toàn chiếm ưu thế trong các trận không chiến với đối phương.

img

Phi đoàn tiêm kích JG 52 với logo thanh gươm ở bên hông buồng lái đã trở thành nỗi ám ảnh cho các phi công đối phương nửa đầu chiến tranh thế giới thứ 2. Ảnh: Warbirdsresourcegroup.

Trong số các đơn vị của Không quân Đức, phi đoàn tiêm kích Jagdgeschwader 52 (JG 52) nổi lên như là đơn vị không chiến số 1. JG 52 bắt đầu vào cuộc trong chiến dịch chiếm đóng nước Pháp tháng 5/1940. Trong chiến dịch không kích nước Anh, JG 52 đã tích lũy được 177 chiến thắng nhưng phải chịu tổn thất khá cao với 53 phi công bị bắn hạ.

Giữa năm 1941, JG 52 chuyển đến mặt trận phía Đông hỗ trợ cho Tập đoàn quân Phương Nam trong chiến dịch Barbarossa. Tại mặt trận phía Đông, phi đoàn JG 52 đã phát huy tối đa hiệu quả không chiến, các phi công lão luyện của đơn vị gây rất nhiều tổn thất cho Không quân Liên Xô. Ngày 7/9/1941, phi đoàn ghi chiến thắng thứ 500.

img

JG 52 là tập hợp của những phi công xuất sắc nhất Không quân Đức cũng như của thế giới. Những kỷ lục bắn hạ máy bay đối phương do các phi công Át chủ bài của đơn vị đạt được có thể sẽ không bao giờ bị vượt qua. Ảnh: JG52.de.

Trong giai đoạn 1941-1942, Không quân Đức liên tục mở các chiến dịch không kích quy mô lớn vào Không quân Liên Xô. Không quân Đức áp dụng chiến thuật "từ phía Mặt trời" khiến Không quân Liên Xô rất vất vả để đối phó. Ở thời điểm đó, Không quân Liên Xô có trang bị, kinh nghiệm chiến đấu kém hơn nên phải chịu tổn thất rất  nặng.

Từ tháng 6 đến tháng 12/1941, phi đoàn ghi chiến tích bắn hạ 881 máy bay đối phương và chỉ thiệt hại 49 máy bay trong không chiến với 5 máy bay trên mặt đất. Đến tháng 5/1942, JG 52 đạt cột mốc 1.500 chiến thắng, đến ngày 3/6 đạt con số 2.000.

Tháng 7/1942, JG 52 tiếp nhận các máy bay tiêm kích Bf 109 G Gustav, loại phi cơ mới có tốc độ nhanh hơn, vũ khí tiên tiến hơn càng làm tăng hiệu quả không chiến của đơn vị. Trong chiến dịch tấn công vào Caucasus và Stalingrad, JG 52 giữ vai trò mũi nhọn trong các đợt tấn công của Đức. Đến cuối năm 1942, đơn vị đã có 4.000 chiến thắng.

Nửa đầu năm 1943, JG 52 đảm nhận chi viện hỏa lực cho Tập đoàn quân số 17 trong các trận đánh xung quanh eo biển Kerch và Crimea. Ngày 20/4/1943 đơn vị đạt cột mốc 5.000 chiến thắng. Tháng 7/1943, Không quân Đức điều động JG 52 đến Ukraine để chuẩn bị cho trận đánh Vòng cung Kursk. Mặc dù, Đức thất bại, JG 52 đã vượt qua con số 6.000 chiến thắng.

Tháng 8-11/1943, JG 52 phân tán lực lượng ra xa các khu vực chiến sự nhằm giảm thiểu thiệt hại trong các chiến dịch phản công quy mô lớn của Hồng quân. Tháng 11/1943, Kiev thất thủ đe dọa sự ổn định chiến lược của Đức ở khực phía Nam. JG 52 tái tập hợp để tăng hiệu quả phòng thủ. Một tháng sau khi tái tổ chức, JG 52 đã đạt 8.000 chiến thắng.

img

Đơn vị không chiến hiệu quả nhất mọi thời đại đã không thể giúp Hitler thoát khỏi việc bị đánh bại. Ảnh: Asisbiz.

Tháng 5/1944, phi đoàn công bố đạt 9.000 chiến thắng. Trong thời gian này, một đối thủ mới đầy thách thức xuất hiện trên mặt trận phía Đông là Không quân Mỹ. Trong 6 tuần không chiến với Không quân Mỹ, JG 52 tuyên bố bắn rơi 15 máy bay. Phi đoàn JG 52 đạt con số kỷ lục 10.000 chiến thắng vào ngày 2/9/1944.

Từ sau thất bại của Đức tại trận Vòng cung Kursk, JG 52 nói chung và quân đội Đức nói riêng dần mất sức chiến đấu. Phần lớn phi công "Át chủ bài" của đơn vị tử trận hoặc rơi vào tay đối phương, các phi công mới còn non nớt. Nguyên nhân quan trọng hơn cả là số máy bay mới không đủ lớn để bù đắp cho số máy bay mà đối phương tiêu diệt hay thiệt hại trên mặt đất.

Những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ 2, JG 52 co cụm về gần trung tâm Berlin. Đơn vị không chiến hiệu quả nhất Không quân Đức đầu hàng quân đội Mỹ vào tháng 9/1945. Phi đoàn JG 52 bị xóa sổ theo sự sụp đổ của Đế chế thứ 3 song thành tích không chiến của đơn vị vẫn là một kỷ lục xuyên suốt lịch sử nhân loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem