Philips tặng đèn chiếu sáng cho nông dân nghèo

Khải Huyền Thứ năm, ngày 19/06/2014 12:00 PM (GMT+7)
Tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực chiếu sáng, Philips Hoàng Gia vừa lắp đặt hệ thống chiếu sáng LED sử dụng năng lượng mặt trời cho gần 300 hộ nông dân nghèo tại làng Thanh Sơn (Hà Nam). 
Bình luận 0

Ngoài ra, nhiều khu vực công cộng tại khu dân cư này cũng được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, giúp các sinh hoạt về đêm của người dân trở nên an toàn và thuận tiện hơn.

Cụ thể, Philips đã lắp đặt 928 bóng đèn và bộ đèn các loại cho các hộ dân, nhà văn hóa và trường mẫu giáo trong thôn Thanh Sơn. Hệ thống chiếu sáng hiện đại này đã mang lại sinh khí mới cho toàn thôn, giúp cuộc sống về đêm của người dân địa phương trở nên phong phú và ý nghĩa hơn.

Ông Nguyễn Quang Tiến - Trưởng thôn Thanh Sơn, cho biết, thôn ước tính hiện có khoảng 180 hộ gia đình không nằm trong hệ thống điện lưới quốc gia. Hơn nữa, nguồn điện ở Thanh Sơn khá yếu, nhiều hộ bị thiếu điện hoặc có nguồn điện không ổn định.

Ông Tiến cho rằng, hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, giúp chuyển hóa nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời thành điện năng thắp sáng với công nghệ LED bền vững và tiết kiệm năng lượng.

“Dự án này có ý nghĩa đặc biệt thiết thực với thôn Thanh Sơn, nhất là cho các hoạt động kinh tế - văn hóa – xã hội về đêm. Trẻ em nay đã được cung cấp đầy đủ ánh sáng đểhọc tập ngay cả khi đêm xuống", ông Tiến chia sẻ.

Còn ông Phạm Văn Lịch, nông dân 77 tuổi làng Thanh Sơn, thì vui mừng chia sẻ: Tôi rất vui vì thôn Thanh Sơn từ nay đã có thể sáng đèn khi về đêm. Môi trường sống và tình hình an ninh trật tự cũng được cải thiện khi các nhà và khu sinh hoạt trong thôn đều được thắp sáng. Nếu trước đây, ánh sáng đèn điện là một thử thách lớn với chúng tôi thì giờ đây, nỗi lo thiếu sáng bao nhiêu năm qua đã không còn nữa.

Ông Christoph Schell - Tổng Giám Đốc Ngành Chiếu sáng các thị trường tăng trưởng của Philips, cho biết, hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời của Philips là một giải pháp chiếu sáng thiết thực, đáng tin cậy, tiết kiệm và thân thiện với môi trường, đặc biệt phù hợp để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn đang thiếu điện, như cuộc sống của người dân ở thôn Thanh Sơn.

Thống kê của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, hiện nay vẫn còn 4% hộ dân trên cả nước đang sống trong điều kiện không có điện. Về đêm, họ chỉ có thể dùng nến hoặc đèn dầu để thắp sáng. Vì thế, mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt đều bị hạn chế khi mặt trời lặn. Ánh sáng cũng không đủ để phục vụ cho việc học hành của trẻ em. Chất lượng cuộc sống, vì thế, cũng bị ảnh hưởng.

Để giải quyết tình hình khó khăn này, việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời là giải pháp thiết thực, giúp tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống thường nhật của mỗi người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem