Phó Chánh án TAND Tối cao: "Không hạn chế quyền tác nghiệp của báo chí tại phiên tòa"

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 22/07/2024 11:13 AM (GMT+7)
Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao cho biết, theo quy định, những người tham gia phiên toà được phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa, tuy nhiên chỉ được ghi hình ảnh trong lúc khai mạc, lúc tuyên án và công bố quyết định.
Bình luận 0

Sáng 22/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 gồm: Luật Tổ chức TAND; Luật Lưu trữ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Phó Chánh án TAND Tối cao: "Không hạn chế quyền tác nghiệp của báo chí tại phiên tòa"- Ảnh 1.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến cung cấp thông tin cho báo chí tại cuộc họp báo sáng 22/7. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Tại cuộc họp báo, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết, trong Luật Tổ chức TAND mới được thông qua, hệ thống TAND đã bổ sung thêm TAND sơ thẩm chuyên biệt. Có ba TAND sơ thẩm chuyên biệt là TAND sơ thẩm chuyên biệt về hành chính, TAND sơ thẩm chuyên biệt về sở hữu trí tuệ, TAND sơ thẩm chuyên biệt về phá sản.

Về hoạt động và cơ cấu tổ chức của ba tòa chuyên biệt, ông Tiến cho biết sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn, trên cơ sở số lượng từng loại vụ việc, cơ sở vật chất, nhân lực..., TAND Tối cao đang nghiên cứu, rà soát và sẽ xây dựng, chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết, xây dựng phương án đề xuất và báo cáo xin ý kiến cơ quan cấp có thẩm quyền, sau đó sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể cho thành lập các tòa án này.

"Sau khi Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Luật Phá sản được sửa đổi, bổ sung; số lượng từng toà án sơ thẩm, chuyên biệt và đặt trụ sở ở đâu, phạm vi, thẩm quyền như thế nào thì Tòa án Tối cao sẽ xây dựng phương án để trình cơ quan có thẩm quyền", Phó Chánh án TAND Tối cao nói.

Phó Chánh án TAND Tối cao: "Không hạn chế quyền tác nghiệp của báo chí tại phiên tòa"- Ảnh 3.

Hình ảnh dẫn giải cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tới tòa sáng 22/7 (ảnh minh họa). Ảnh: Nguyễn Chương

Về vấn đề ghi âm, ghi hình tại toà được dư luận, đặc biệt là các cơ quan báo chí quan tâm thời gian qua, Phó Chánh án TAND Tối cao nêu rõ, Điều 141 có quy định về việc tham dự vào thông tin tại phiên tòa, phiên họp, nhằm giúp cho phiên tòa, phiên họp được tiến hành đúng pháp luật, chất lượng, trang nghiêm. 

Theo đó, người tham dự phiên tòa, phiên họp phải tuân thủ các quy định của luật định, đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo Điều 3 của Hiến pháp, đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật, phiên tòa, phiên họp. Các hoạt động thông tin pháp luật phải tuân theo các quy định của pháp luật. 

"Trong quá trình diễn ra phiên tòa, phiên họp có nhiều thông tin, chứng cứ được công bố nhưng chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những thông tin về đời tư cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh. Hội đồng xét xử phải xem xét, đánh giá và đồng thời thảo luận tại phiên tại phòng nghị án, trên cơ sở đó sẽ đưa ra những nhận định, đánh giá trong bản án. Do vậy, tất cả mọi người, các đối tượng tham gia phiên tòa, phiên họp đều phải nghiêm chỉnh chấp hành", ông Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

Phó Chánh án TAND Tối cao: "Không hạn chế quyền tác nghiệp của báo chí tại phiên tòa"- Ảnh 4.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Khẳng định nội dung quy định này sẽ "không hạn chế quyền tác nghiệp của báo chí", Phó Chánh án TAND Tối cao cho biết, theo quy định, những người tham gia phiên toà được phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa, tuy nhiên chỉ được ghi hình ảnh trong lúc khai mạc, lúc tuyên án và công bố quyết định.

Trong trường hợp ghi hình ảnh của người tiến hành tố tụng thì phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Nếu ghi hình ảnh của thành viên Hội đồng xét xử và những người tham dự phiên tòa khác thì phải thông qua sự đồng ý của thẩm phán chủ toạ phiên tòa và những người được ghi hình.

Ông Tiến cũng cho biết, trong trường hợp cần thiết và hoạt động chuyên môn thì TAND có thể ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến phiên tòa. 

"Do vậy, trong trường hợp cần thiết mà báo chí yêu cầu cung cấp thì TAND hoàn toàn có thể cung cấp toàn bộ những hình ảnh và diễn biến phiên tòa để phục vụ cho hoạt động báo chí, đảm bảo đúng nguyên tắc bảo vệ quyền con người, quyền công dân", Phó Chánh án TAND Tối cao cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem