Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam và đoàn công tác làm việc tại Nhật Bản

Mai Tưởng Thứ bảy, ngày 23/09/2023 07:06 AM (GMT+7)
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, sáng ngày 21/9, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản.
Bình luận 0

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phía Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản có ông Mizuno Nasayoshi - Cục trưởng Cục xuất khẩu và hợp tác quốc tế và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đã thông tin về hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; những nét cơ bản về nông dân, nông thôn Việt Nam cũng như mục đích chuyến công tác lần này của đoàn đến Nhật Bản; đồng thời đề nghị Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản chia sẻ, thông tin về các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay của Chính phủ Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam và đoàn công tác làm việc tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam và đoàn công tác Trung ương Hội chụp ảnh lưu niệm với đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản

Thay mặt Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản, ông Mizuno Nasayoshi - Cục trưởng Cục xuất khẩu và hợp tác quốc tế cho biết rất vui mừng được tiếp đón và trao đổi với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tìm hiểu, nghiên cứu về chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nhật Bản.

Ông Mizuno Nasayoshi cho biết, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam hiện nay rất thuận lợi, tốt đẹp. Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đang hợp tác rất chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả. 

Đặc biệt, 2 bên đang tích cực đàm phán để một số mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và nông sản Nhật Bản vào thị trường Việt Nam. Hiện 2 bên đang tích cực đàm phán để mở đường cho trái nho Nhật Bản vào thị trường Việt Nam và đưa trái dưa Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản cũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giúp có thêm tiếng nói để đẩy nhanh tiến độ đàm phán để trái nho Nhật Bản sớm có mặt tại thị trường Việt Nam cũng như trái dưa Việt Nam sớm có mặt tại Nhật Bản.

Đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đã thông tin, chia sẻ với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về chính sách phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, bảo hiểm nông nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp của Chính phủ Nhật Bản hiện nay.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam trân trọng cảm ơn Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp tiếp đón đoàn trọng thị. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mong muốn thời gian tới Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản sẽ có những hoạt động hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thông qua các hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản 

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Toru Yamamoto – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản và lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam và đoàn công tác làm việc tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam và đoàn công tác Trung ương Hội chụp ảnh lưu niệm với ông Toru Yamamoto – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản và Ban lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản.

Ông Toru Yamamoto bày tỏ vui mừng được tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản đã giới thiệu cơ cấu tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản.

Theo đó, tại Nhật Bản, hợp tác xã cung cấp các dịch vụ tập huấn, đào tạo, hướng dẫn nông dân về trồng trọt, chăn nuôi có năng suất, hiệu quả cao; đào tạo kỹ năng quản lý hoạt động sản xuất; giúp cho hội viên tiêu thụ hàng hoá với giá cả tốt nhất; cung cấp nông cụ, vật tư đầu vào; cung cấp dịch vụ tín dụng và bảo hiểm cho hoạt động của nông dân, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hoá…

Ông Toru Yamamoto cho biết, hiện nay Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản đang hợp tác với một số đối tác Việt Nam trong việc tiếp nhận, đào tạo người lao động, du học sinh Việt Nam đến thực tập trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam giới thiệu khái quát về cơ cấu, tổ chức và các hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam bày tỏ mong muốn trong thời gian tới có sự hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam với Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho nông dân Việt Nam, các hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp...

Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Tiến Nam nhấn mạnh: "Hội Nông dân Việt Nam có Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam và hệ thống Trung tâm Hỗ trợ nông dân tại 63 tỉnh, thành phố có đủ năng lực để hợp tác với Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản trong việc đào tạo, xuất khẩu lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp".

Ông Toru Yamamoto cho biết Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản sẵn sàng tìm hiểu và hợp tác với Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, xuất khẩu lao động Việt Nam trong hệ thống liên minh Hợp tác xã Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Tiến Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nhiệt tình chu đáo của ông Toru Yamamoto – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nhật Bản đã cung cấp, chia sẻ những thông tin rất thiết thực cho đoàn công tác Trung ương Hội để tìm hiểu, nghiên cứu và hy vọng sớm được gặp lại ông Toru Yamamoto tại Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem