Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc chia sẻ về những món quà đặc biệt sau sáp nhập
Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc cho biết anh xúc động trước tình cảm của các bộ văn hóa tại địa phương sau khi sáp nhập.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Về vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm liên quan chính sách thu thuế hộ kinh doanh hiện nay, cụ thể là việc bỏ thuế khoán, Phó Thủ tướng khẳng định “quan điểm của chúng tôi, việc bỏ thuế khoán là một quyết định đúng đắn và đã được thể hiện trong Nghị quyết 68”, Phó Thủ tướng nói.
Ông yêu cầu Bộ Tài chính cần nghiên cứu và tham mưu cho cấp có thẩm quyền quy định về mức doanh thu tính thuế đối với các hộ kinh doanh, tạo thuận lợi cho hộ nghèo, hộ buôn bán nhỏ và đảm bảo các vấn đề dân sinh.
Ví dụ, đối với những hộ buôn bán nhỏ có doanh thu dưới một tỷ đồng, nên áp dụng thuế khoán. Nếu không, các hộ kinh doanh sẽ chịu thiệt thòi lớn vì không có hóa đơn đầu vào, dẫn đến không được hoàn thuế. Điều này có thể ảnh hưởng đến những người yếu thế, người nghèo.
Theo Phó Thủ tướng, bản chất của thuế hộ kinh doanh bao gồm ba khoản: thuế môn bài (vẫn đóng bình thường), thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân. Do đó, việc áp dụng chính sách thuế khoán cho các hộ có doanh thu nhỏ sẽ đảm bảo thuận lợi cho cả cơ quan thuế và hộ kinh doanh, tránh tình trạng tận thu ngân sách nhà nước.
Đối với các hộ có doanh thu lớn, ví dụ trên một tỷ đồng, có địa điểm kinh doanh ổn định, việc thu thuế theo hóa đơn là cần thiết. Phương pháp này không chỉ đảm bảo minh bạch và chống thất thu ngân sách, mà còn tạo điều kiện để các hộ kinh doanh này phát triển, tiến tới trở thành doanh nghiệp.
Về vấn đề tăng trưởng kinh tế, có ba yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng.
Đối với xuất khẩu, thị trường xuất khẩu của Việt Nam hiện tập trung vào Mỹ, Châu Âu và một số thị trường khác. Tuy nhiên, xuất khẩu đang đối mặt với thách thức từ thuế tối thiểu toàn cầu. Bộ Chính trị và Chính phủ đang tích cực đàm phán với phía Hoa Kỳ và tập trung tìm kiếm các thị trường mới để đảm bảo sản xuất ổn định.
Đối với lĩnh vực đầu tư gồm đầu tư công, đầu tư FDI và đầu tư tư nhân. Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi sang mô hình dựa trên năng suất lao động cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số, việc đổi mới toàn diện trong lĩnh vực đầu tư là cấp thiết.
Đối với tiêu dùng, thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm kích thích tiêu dùng như: cải cách tiền lương, sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 187, đẩy mạnh thương mại điện tử, phát triển du lịch và thương mại, đảm bảo ổn định giá tiêu dùng và giảm thuế (ví dụ: giảm thuế VAT, lệ phí ô tô, các loại phí khác, và tiền thuê đất). Những yếu tố này góp phần tăng cường tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Về ý kiến của đại biểu về thuế tiêu thụ đặc biệt tác động đến doanh nghiệp, Chính phủ đã rất nỗ lực tháo gỡ khó khăn. Chẳng hạn, trong lĩnh vực xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hàng không đã giảm 70%, xăng dầu thông thường giảm 5%. Đối với ô tô thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ đã được miễn. Đây đều là những chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, vươn mình kiến tạo những công trình thế kỷ như đường sắt cao tốc Bắc Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị, sân bay Long Thành, và các tuyến đường bộ cao tốc. Nhu cầu về vốn cho những dự án này là rất lớn, và đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.
Như ý kiến của đại biểu Hồng Lân, trước đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường muốn tăng dự án, tăng đầu tư, trong khi Bộ Tài chính lại muốn kiểm soát nợ công. Thực tế, cả hai bộ đều hoạt động dưới sự điều hành và lãnh đạo của Chính phủ, nhằm đảm bảo tài khóa vững bền. Ngay cả khi lập kế hoạch đầu tư công, chúng ta đã xác định rõ nhu cầu và cân đối với khả năng để đảm bảo tính hiện thực của kế hoạch.
Nhờ vậy, các kế hoạch đầu tư công, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ gần đây đã phát huy hiệu quả rất tốt. Nhu cầu vốn của chúng ta trong giai đoạn 2026-2030 là rất lớn, với mục tiêu tăng trưởng GDP 10% mỗi năm. Ước tính đến năm 2030, quy mô nền kinh tế sẽ đạt khoảng 800 tỷ USD. Bình quân 5 năm, chúng ta cần khoảng 650 tỷ USD, trong đó khoảng 50% dành cho đầu tư, tương đương 1.625 nghìn tỷ đồng (40 nghìn tỷ USD). Điều này có nghĩa là mỗi năm chúng ta phải chi khoảng 8 nghìn tỷ đồng. Riêng năm nay, tổng chi ngân sách trung ương dự kiến là gần 1 triệu tỷ đồng (825 nghìn tỷ đồng đã được giao và hơn 81 nghìn tỷ đồng tăng thu). Đó là chưa kể ngân sách địa phương, nâng tổng số lên xấp xỉ 1 triệu tỷ đồng.
Để bù đắp phần còn lại (hơn 7 nghìn tỷ đồng), chúng ta sẽ huy động nguồn lực từ FDI, PPP, ODA và các nguồn đầu tư khác. Chúng tôi cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo nợ công không vượt trần, hiện tại chỉ ở mức 34.7% GDP. Việc điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ một cách hợp lý, trên tinh thần tiết kiệm, sẽ phục vụ cho đầu tư phát triển, từ đó tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế đất nước và đảm bảo an sinh xã hội.
Về chính sách thuế, hiện nay chúng ta đang tập trung vào việc công khai, minh bạch, thúc đẩy sự phát triển. Chính phủ và Quốc hội đang tạo điều kiện để miễn, giảm, gia hạn thuế và áp dụng công nghệ trong thu thuế. Có ý kiến cho rằng suất thuế của chúng ta cao, nhưng thực tế, suất thuế của Việt Nam thấp hơn mức bình quân chung của thế giới. Ví dụ, thuế VAT của chúng ta là 10%, hiện đã giảm 2% còn 8%, trong khi mức trung bình thế giới là 17-27%. Thuế thu nhập doanh nghiệp ở thế giới là 20-33%, Châu Á là 20-35%, nhưng ở Việt Nam chỉ cao nhất là 20% và có nhiều khoản thu chỉ 5-10%. Điều này cho thấy chính sách thuế của chúng ta có nhiều ưu đãi, thể hiện chính sách quan tâm đến người dân.
Vấn đề đặt ra trong thời gian tới là việc tiết kiệm cả chi đầu tư và chi thường xuyên để có nguồn lực thực hiện các công trình trọng điểm, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đảm bảo an sinh xã hội.
Đối với các dự án BT và BOT, đây là hình thức đầu tư tốt nhưng cần tránh lạm dụng như thời gian vừa qua. Khi tôi làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, đã kiểm toán một số công trình BOT đường bộ và phát hiện giảm hơn 300 năm đối với giao thông. Đây là một lỗ hổng đã được Quốc hội ra nghị quyết và đã được hoàn thiện. Do đó, các dự án PPP cần được kiểm soát chặt chẽ về tổng mức đầu tư, công nghệ, chất lượng và hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Phải đảm bảo minh bạch và hiệu quả, hạn chế tối đa việc lạm dụng quyền lực, như đại biểu đã phát biểu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết, về vấn đề giải ngân đầu tư công còn thấp, hiện mới đạt 22,2%, tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và các vấn đề khác như giải quyết lao động...
Có thể nói, những nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này đang dần được tháo gỡ nhờ những sửa đổi quan trọng trong Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu, và Luật Đầu tư công vừa được Quốc hội thông qua. Sắp tới, các vướng mắc này sẽ được giải quyết một cách đầy đủ.
Nguyên nhân cơ bản và chủ yếu dẫn đến tình trạng chậm giải ngân là công tác chuẩn bị đầu tư còn yếu kém và chậm trễ. Việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư của các cấp chính quyền, các chủ đầu tư gần như không được thực hiện đầy đủ. Điều này dẫn đến việc lập dự án đầu tư bị chậm, và khi cần dự án để triển khai thì lại không có sẵn. Ngược lại, dù có lập dự án đầu tư thì lại thiếu vốn, khiến tiến độ bị đình trệ.
Thứ hai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng không được thực hiện đi trước một bước. Đây là một vấn đề lớn, và Quốc hội đã thống nhất tách riêng thành một dự án độc lập, điều này được chúng tôi đánh giá là rất sát thực tế.
Thứ ba, trong giải ngân đầu tư công, việc chậm phê duyệt dự án và mất nhiều thời gian trong khâu đấu thầu. Trong quá trình thực hiện đầu tư, tình trạng thiếu đá, thiếu nguyên liệu cũng là một thách thức lớn. Những vấn đề này đã và đang được giải quyết thông qua việc Quốc hội quan tâm sửa đổi Luật Khoáng sản và các luật liên quan.
Sắp tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, các bộ, ngành và các chủ đầu tư tập trung giải quyết những vấn đề này, nhằm thúc đẩy đầu tư công trở thành động lực và dẫn dắt các nguồn đầu tư trong toàn xã hội.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 17/7 trên các trang giao dịch dầu thô thế giới giá dầu thô tiếp tục dao động nhẹ ngày thứ 2.
Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc cho biết anh xúc động trước tình cảm của các bộ văn hóa tại địa phương sau khi sáp nhập.
Nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần then chốt ở vùng Donetsk của Ukraine, có thể đang thay đổi hướng đi, một binh sĩ Ukraine đang trực tiếp tham chiến tại đây nhận định.
Sau khi chia tay HAGL, tiền đạo Washington Brandao nhiều khả năng sẽ đầu quân cho đội bóng đang âm thầm nuôi mộng thăng hạng V.League ở mùa giải 2025/2026, Trường Tươi Bình Phước.
Khoảng 2 tuần nay, rau má tại các khu vực trồng rau màu của xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau mới (trước sáp nhập, xã Vĩnh Thanh là 1 xã mới của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cũ) đang được thương lái thu mua với giá từ 16.000-18.000đồng/kg. Với mức giá này, nông dân trồng rau má (rau má khi xưa vốn là một loài rau dại) rất phấn khởi vì sản xuất có lợi nhuận khá cao.
Hồ Sỹ Quang, học sinh lớp 12B10 trường THPT Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị gây ấn tượng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia với 2 điểm 10 môn Lịch sử, Địa lý.
Dự án ĐT 827E sẽ được đầu tư theo hình thức PPP với đoạn còn lại dài 19,5km, vốn dự kiến 7.600 tỷ đồng, kết nối 3 cây cầu vượt sông của tỉnh Tây Ninh mới với vùng kinh tế trọng điểm của ĐBSCL.
Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an phường Mũi Né khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông đã tử vong trên địa bàn phường Mũi Né.
Ủy ban MTTQ đặc khu Côn Đảo đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo; quyết định công nhận các ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đặc khu Côn Đảo.
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh cũ) tập trung thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) đạt nhiều kết quả quan trọng.
Ngày 16/7 tại Hà Nội, Vinhomes và Vincom Retail chính thức ký kết hợp tác chiến lược phát triển khu phố thương mại hạng sang tại Vinhomes The Gallery (Giảng Võ), đồng thời khai trương phòng trưng bày dự án tại Vincom Long Biên. Sự kiện được xem là cú hích mở ra giai đoạn bứt tốc mới cho bất động sản thương mại cao cấp tại lõi trung tâm Thủ đô.
Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao liên khu vực về mô hình OCOP, đoàn Bộ trưởng và lãnh đạo nông nghiệp các nước châu Phi, châu Á-Thái Bình Dương đã đến làm việc, thăm các mô hình OCOP tại tỉnh Ninh Bình.
Lần thứ hai F88 đạt Chứng chỉ Vàng Bảo vệ Khách hàng từ tổ chức quốc tế M-CRIL, với mức tuân thủ 98,3%. Thành tích này cho thấy nỗ lực nhất quán của doanh nghiệp trong xây dựng mô hình tài chính minh bạch, đặt khách hàng làm trọng tâm và đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về vận hành có trách nhiệm.
Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, nhiều người lao động thu nhập thấp dù đã có nhà nhưng lại sống quá xa nơi làm việc, gây bất tiện và tốn kém chi phí. Nên cần thiết ban hành tiêu chí cụ thể xác định đối tượng thực sự có nhu cầu hỗ trợ nhà ở.
Cát Tiên 2, xã mới gắn với những tên gọi thân thuộc Phước Cát, Đức Phổ của tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập, nơi có những vườn cây ăn trái sum suê, trong đó có mô hình trồng sầu riêng. Và nơi đây có những người nông dân thấu hiểu cây trồng, thấu hiểu vùng đất quê, sẵn sàng cho những sáng kiến hứa hẹn những mùa bội thu.
Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã đề xuất một số chính sách khuyến khích tài xế chuyển đổi sang xe điện, bao gồm: Miễn lệ phí trước bạ cho xe điện mới đăng ký lần đầu trong 2 năm.
Thủ khoa khối C tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Lê Phương Linh, nữ sinh lớp 12D Trường THPT Cao Thắng (xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh), đã vượt qua nỗi đau mất bố để giành tổng điểm 29,25.
Nằm ven sông Hồng, được nguồn nước sông mát lành tưới tắm và phù sa màu mỡ bồi đắp, từ nhiều năm nay người dân xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Nam Hồng là 1 xã của huyện Nam Trực) đã biết tận dụng thế mạnh sông nước để trồng cấy những loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, trong đó có trồng cỏ Nhật.
Rất nhiều người đã từng thắc mắc Từ Hi Thái Hậu phải làm những gì trước khi thượng triều mà phải thức dậy sớm đến thế.
Bàn về giải pháp chống ùn tắc giao thông, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế đề nghị về lâu dài cần tính đến đầu tư đường sắt nội đô hoặc tàu điện ngầm.
Tận dụng lợi thế mặt nước hồ Vũ Lăng, Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Lê Hồng Phong ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã áp dụng KHKT vào nuôi cá lồng,trong đó có cá rô phi. Cá thương phẩm được sơ chế đưa ra thị trường, đạt sao OCOP, dân tăng thu nhập thấy rõ.
Nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và kịp thời trong công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đang tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ rừng mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận khoản chi trả trực tiếp, an toàn. Từ nguồn tiền bảo vệ rừng, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, bắt tay xây dựng nông thôn mới vùng Tây Bắc.
Một loạt các thiết bị và công nghệ chủ lực được triển khai trong "Mô hình cánh đồng công nghệ Dtails" ở Hải Phòng như máy san phẳng mặt ruộng điều khiển định vị vệ tinh, thiết bị dẫn đường GPS NX510 hay máy bay không người lái (drone)...sẽ đưa năng suất tăng 5-10% và giảm 30–40% chi phí lao động.
“Trò cưng” của HLV Park Hang-seo gia nhập Thể Công Viettel? Real Madrid trở lại thương vụ Rodri; ĐT U20 nữ Việt Nam thua 1-4 trước Fujieda Jyunshin trong trận giao hữu thứ 2 tại Nhật Bản; Sunderland có đối thủ trong cuộc đua chiêu mộ Xhaka; Bức tranh tường của Lamine Yamal bị phá hoại.
Nhân dịp 27/7, TP.HCM duyệt chi gần 150 tỷ đồng để tri ân hơn 147.000 người có công, tăng 43.000 người so với 2024.
Chương trình hợp tác giữa Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được kỳ vọng sẽ góp phần vào tuyên truyền các chủ trương, chính sách của ngành, đồng thời lan tỏa các mô hình hay, hiệu quả, các Đề án, chiến lược... hướng tới sản xuất xanh - sạch - bền vững.
Từ đầu tháng 7 đến nay, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thứ dịch bệnh quái ác phát sinh trong chăn nuôi heo này đã khiến hàng chục hộ chăn nuôi trắng tay.
PV Dân Việt đã liên lạc với ông Trần Hoàng Lạc - nguyên Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (cũ) và ông Phan Văn Đang - nguyên Chánh Thanh tra huyện. Ông Lạc là người ký chuyển hồ sơ đề nghị điều tra ông Trần Văn Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây.
Học viện Hàng không Việt Nam vừa đề xuất tới UBNB tỉnh Bắc Ninh xin cấp đất quy hoạch để xây dựng Học viện Hàng không Việt Nam tại xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh và xin hẹn lịch làm việc.
Nhằm đồng hành, hỗ trợ với các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi mô hình hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Agribank triển khai chương trình ưu đãi “Chuyển đổi bứt phá – Nâng tầm doanh nghiệp” dành riêng cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Chương trình diễn ra từ ngày 15/7/2025 đến hết ngày 15/7/2026.
Ông Ngô Hải Đường, đại diện Sở xây dựng TP.HCM đã chia sẻ về những giải pháp công nghệ mới đang được thành phố thí điểm nhằm nâng cao an toàn giao thông và hiện đại hóa hạ tầng đô thị.