Phơi nắng suốt 2 tiếng, cô gái trẻ bị mù tạm thời vì ngộ độc ánh nắng mặt trời

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 07:30 AM (GMT+7)
Payton Williams, 25 tuổi, đến từ thành phố Ponca, bang Oklahoma (Mỹ) đã phải chịu đựng đau đớn tột cùng trong suốt một tháng khi đôi mắt cô sưng húp và gương mặt sưng phù do ngộ độc ánh nắng mặt trời sau khi cô phơi nắng suốt 2 tiếng.
Bình luận 0
Phơi nắng suốt 2 tiếng, cô gái trẻ bị mù tạm thời vì ngộ độc ánh nắng mặt trời - Ảnh 1.

Payton Williams, 25 tuổi đã phải hứng chịu nỗi đau đớn tột cùng sau khi phơi nắng suốt 2 giờ mà không bôi kem chống nắng.

Williams đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện cô bị ngộ độc ánh nắng mặt trời nặng nề và đau đớn như thế nào nhằm khuyến khích mọi người sử dụng kem chống nắng.

Theo Mirror, Williams đã phơi nắng suốt 2 giờ trong cái nóng 27 độ vào ngày 20/4 khi cô cùng bạn ra ngoài dạo chơi. Tuy nhiên, cô đã quên mất việc phải bôi kém chống nắng. Do nắng không quá gay gắt, trời nhiều mây, gió nhẹ, Williams hoàn toàn không hề biết cô đã bị cháy nắng khi ngồi ngoài trời trong thời gian dài.

Williams chỉ cảm thấy làn da của cô hơi rát rồi bắt đầu cảm thấy mất nước, buồn nôn và đau đầu.

Phơi nắng suốt 2 tiếng, cô gái trẻ bị mù tạm thời vì ngộ độc ánh nắng mặt trời - Ảnh 2.

Bị ngộ độc ánh nắng mặt trời khiến trán Williams bị loét một mảng lớn còn mắt cô bị sưng khiến thị lực giảm mạnh.

Trong vài ngày tiếp theo, Williams tiếp tục cảm thấy vô cùng khó chịu và đau đớn tột cùng khi trán cô bắt đầu sưng lên, có một vết loét lớn ở chính giữa. Ngày 24/4, Williams tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết, cô bị ngộ độc ánh nắng mặt trời - một dạng cháy nắng nghiêm trọng - dẫn đến viêm mô tế bào, nhiễm trùng vi khuẩn dưới da trên mặt.

Mặc dù được bác sĩ kê uống kháng sinh trong hơn 20 ngày nhưng tình trạng của Williams không thuyên giảm ngay. Vét loét trên trán trở nên trầm trọng hơn và gương mặt cũng như đôi mắt sưng phù lên khiến thị lực của Williams giảm mạnh. Thậm chí, có thời điểm mắt Williams sưng to đến nỗi cô không thể mở mắt ra để nhìn.

Phơi nắng suốt 2 tiếng, cô gái trẻ bị mù tạm thời vì ngộ độc ánh nắng mặt trời - Ảnh 3.

Williams phải mất 1 tháng để hồi phục.

"Tôi rất giận bản thân mình. Tôi đã không dùng kem chống nắng. Tôi đã rất mệt nhưng tôi nghĩ rồi tôi sẽ ổn. Tuy nhiên tôi đã nhầm. Tôi đã thức dậy với cái trán bị sưng tấy và đau. Sau đó, mặt và mắt tôi sưng phù nặng hơn. Tôi cảm thấy mình đang trải qua căn bệnh khiến mình đau đớn tột cùng", Williams chia sẻ.

Cô gái trẻ cho biết thêm rằng, cô phải mất một tháng để phục hồi và muốn cảnh báo mọi người nhất thiết phải bôi kem chống nắng, bôi lại thường xuyên, đội mũ và giữ nước khi ở ngoài trời nắng đồng thời nếu có bất cứ biểu hiện gì bất thường thì cần phải đi khám ngay lập tức.

Minh Nhật (Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem