Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải

Thứ sáu, ngày 30/04/2021 19:14 PM (GMT+7)
Sau mấy ngày các cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê (Bắc Ninh) đã xả nước thải chưa qua xử lý ra đường phố làm ngập lụt cả trụ sở UBND phường và trường học, điều này đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở đây.

Toàn cảnh tuyến đường ngập nước thải ở phường Phong Khê

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 1.

Mấy ngày vừa qua, nhiều hộ dân sống trên đường giao thông ngay lối đi từ UBND phường Phong Khê vào khu vực Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở Phong Khê luôn sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 1.

Nguyên nhân là do bị yêu cầu tháo dỡ tất cả hệ thống xả thải trái phép không qua xử lý ra sông Ngũ Huyện Khê, dòng nước thải từ các doanh nghiệp giấy lẫn bùn đen, nồng mùi hôi thối chảy tràn từ hệ thống cống thoát, gây ngập tuyến đường.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 2.

Nước thải màu đen, màu vàng nâu… bốc mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người đi đường phải bịt mũi, phóng nhanh qua đoạn ngập.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng chia sẻ : Bình thường tôi bán nước giải khát, buổi sáng thì bán xôi cho các cháu học sinh, 2 ngày hôm nay tôi phải nghỉ do ngập nước. Việc xả thải ra như thế này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi cũng như người dân ở đây"

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 5.

Những miệng cống thoát nước vốn để ngăn lụt, thoát nước sau mưa lớn giờ liên tục chảy ngược ra nước thải, tràn ngập mặt đường, có đoạn sâu nửa mét nước. Khiến trường học ở đây phải cho học sinh nghỉ học.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 6.

Người dân địa phương cho biết đây là nước thải từ các nhà máy giấy ở cụm công nghiệp Phong Khê sau khi bị cấm đổ xuống sông Ngũ Huyện Khê, các cơ sở này đã trực tiếp xả ra đường phố.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 7.

Nhiều xe ô tô khi tham gia giao thông cố gắng đi nhanh để qua đoạn ngập nhưng vô tình tạo nên những cơn sóng làm nhiều người đi xe máy, xe đạp bị ngã ra đường.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 8.

Phía trước UBND phường Phong Khê cũng chịu chung số phận, người dân muốn đến phường làm việc đều phải lội nước vào.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 9.

Một người dân ở ngay trường học bức xúc cho biết, hiện nay khu vực Trường Tiểu học Phong Khê rất ô nhiễm, nước thải của các xưởng sản xuất giấy thải ra gây ngập lụt với đủ các màu xanh, vàng bốc mùi hôi thối khiến học sinh và người dân đi lại khó khăn, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe. Chúng tôi cũng lo sợ sẽ bị bệnh nếu như tình trạng ô nhiễm như này kéo dài.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 10.

Dù được nghỉ học nhưng nhiều em nhỏ muốn đi lại cũng phải đi xe đạp qua dòng nước đục ngầu.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 11.

Sân trường lênh láng nước bẩn, đen ngòm.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 12.

Nhiều xe máy do đi phải những chỗ ngập sâu bị chết máy, người dân chỉ còn biết lội trong dòng nước đục ngầu.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 13.

ước thải gây ngập toàn đường nên người dân muốn di chuyển đều trang bị thêm ủng để lội nước đi chợ.Trao đổi với phóng viên, ông Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết đã nắm được tình hình và đang chỉ đạo UBND phường Phong Khê dùng 2 máy bơm thủy lợi để rút toàn bộ số nước thải này ra sông Ngũ Huyện Khê. "Tạm thời chúng tôi sẽ cho bơm rút hết số nước thải đang gây ngập úng tạm thời tại UBND xã Phong Khê. Đồng thời, chúng tôi lập tổ công tác của TP xác định vi phạm của các doanh nghiệp làm giấy trên địa bàn để tiến hành xử lý", ông Hải cho biết thêm.

Phong Khê: Cuộc sống người dân đảo lộn vì tuyến đường ngập nước thải - Ảnh 14.

Hiện nay TP. Bắc Ninh đang vận hành 2 máy bơm để ủy lợi để rút toàn bộ số nước thải này ra sông Ngũ Huyện Khê.



 




 

Nguyễn Chương
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem