"Phú bà" giàu nhất đại lục, lấy chồng kém 11 tuổi và bản di chúc "gây sốc"

Chi Phan (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 06/02/2022 12:55 PM (GMT+7)
Nhắc đến Trần Lệ Hoa, người ta sẽ nghĩ đến ngay hình ảnh một "nữ tướng" cực kỳ tài giỏi và sắc sảo trên thương trường. 
Bình luận 0

Doanh nhân thành đạt, tỷ phú người Trung Quốc Trần Lệ Hoa được biết đến nhiều nhất là phu nhân của nam diễn viên Trì Trọng Thụy - người thủ vai Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Trung Quốc Tây Du Ký (1986). Nhưng đối với giới thương gia, chính trị thì bà Trần Lệ Hoa lại là một nhân vật có tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn lan ra cả thế giới với khối tài sản to lớn. 

img

img

Chân dung Trần Lệ Hoa – người đàn bà quyền lực.

Ở tuổi 77, bà Trần Lệ Hoa vẫn được vinh danh là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Trung Quốc và là nữ doanh nhân thành đạt nhất, tự tay lèo lái sản nghiệp trị giá 5,8 tỷ USD, là niềm tự hào của cả người dân Trung Quốc khi bảo tồn khối tài sản vô giá liên quan tới văn hóa, lịch sử Trung Hoa.

Tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Mãn Thanh

Bà Trần Lệ Hoa sinh năm 1941, là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Mãn Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng tại Trung Quốc vào những năm 40 của thế kỷ XX. Bà được sinh ra trong Cung điện Mùa hè (Di Hòa Viên) uy nghiêm và tráng lệ, cứ tưởng sẽ sống một kiếp đời sung sướng của phận cách cách. Thế nhưng sinh ra đúng thời loạn lạc, Trần Lệ Hoa đã tận mắt chứng kiến triều đại nhà Thanh của người Mãn Châu sụp đổ sau 3 thế kỷ cầm quyền. 

img

img

Nữ cường tỷ phú có xuất thân lá ngọc cành vàng.

Từ một tiểu thư danh gia vọng tộc, gia đình Trần Lệ Hoa bị đẩy đến đáy khi mất đi cả gia thế lẫn tiền tài. Sau khi rời khỏi Cung điện Mùa hè, do gia cảnh quá vất vả nên khi mới 15 - 16 tuổi, Trần Lệ Hoa đã phải bỏ học cấp ba để đi làm công nhân trong một xưởng gỗ để phụ giúp gia đình. Sau một thời gian làm công nhân, Trần Lệ Hoa đã tích lũy được một số kinh nghiệm về đồ gỗ và tự tin mở một cửa hàng buôn bán và sửa chữa đồ nội thất của riêng mình tại Bắc Kinh. Lúc bấy giờ, tiểu thư cuối cùng của nhà Mãn Thanh mới chỉ 20 tuổi.

Bén duyên với đồ gỗ rồi trở thành tỷ phú bất động sản

Sau hơn 20 năm kinh doanh cửa hàng buôn đồ gỗ, bà Trần Lệ Hoa nhận thấy thị trường đồ gỗ cổ ở Hong Kong - lúc đó là thuộc địa của Anh, đang phát triển mạnh. Quyết theo đuổi giấc mơ xây dựng đế chế đồ gỗ của mình, Trần Lệ Hoa đã chuyển tới Hong Kong. "Khi tôi trưởng thành, tôi cảm thấy cần phải bảo tồn các nét văn hóa truyền thống của người Trung Hoa", bà Lệ Hoa từng chia sẻ trong một số bài phỏng vấn.

Năm 1980, ngay khi chuyển tới Hong Kong, bà đã mở một nhà máy chuyên sản xuất đồ nội thất và bắt đầu tạo ra những thiết kế mô phỏng lại những đồ cổ bà đã từng được thấy trong các cung điện ở Bắc Kinh. Bên cạnh đó, bà vẫn duy trì hoạt động kinh doanh các đồ nội thất hiện đại để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Mọi nỗ lực và cố gắng của bà sau 2 thập kỷ cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng, sự nghiệp kinh doanh của Trần Lệ Hoa ngày càng thịnh vượng. Đến cuối những năm 80 đầu năm 90, Trần Lệ Hoa đã mua được 12 căn biệt thự và khiến giới thương gia vô cùng ngưỡng mộ.

img

img

Cuộc hôn nhân êm ấm của cặp đôi lệch 11 tuổi.

Năm 1998, bà thành lập Tập đoàn Quốc tế Fu Wah - một tập đoàn kinh doanh đa ngành. Bằng sự nhạy bén của mình, bà Trần Lệ Hoa bất ngờ phát hiện thị trường bất động sản ở Trung Quốc đang có tiềm năng. Thời gian đầu, Fu Wah chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng. Từ những công trình lớn nhỏ ở Bắc Kinh cũng như những công trình mang tầm quốc tế đều do một tay Trần Lệ Hoa gầy dựng. Hiện nay, Fu Wah đang là đơn vị làm chủ nhiều bất động sản lớn tại các tỉnh thành như Chang An Club, tổ hợp căn hộ cao cấp Lee Garden hay tổ hợp nhà phố thương mại khu Vương Phủ Tỉnh…

Với bước đệm đó, Fu Wah mở rộng mạng lưới kinh doanh sang lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Trần Lệ Hoa còn đạt được nhiều thành tựu trong việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Một năm ngay sau khi thành lập Tập đoàn Fu Wah, bà mạnh tay đầu tư 200 triệu nhân dân tệ (660 tỷ đồng) để xây dựng Bảo tàng gỗ đàn hương đỏ Trung Quốc - nơi gìn giữ và bảo tồn đồ gỗ cổ đầu tiên và lớn nhất thế giới.

Theo định giá của Forbes năm 2018, nhờ những thành công này mà bà từ một công nhân làm xưởng gỗ đã trở thành một trong 3 tỷ phú bất động sản giàu nhất Trung Quốc với tài sản lên tới 5,8 tỷ USD.

Kết hôn với diễn viên đóng vai Đường Tăng trong phim "Tây Du Ký"

Như đã nói, cuộc đời và sự nghiệp hào nhoáng của Trần Lệ Hoa không thể sánh bằng việc bà gặp gỡ và kết hôn với người chồng kém 11 tuổi - diễn viên Trì Trọng Thụy, vốn nổi tiếng với vai diễn Đường Tăng trong bộ phim “Tây Du Ký” sản xuất năm 1986. Sau lần gặp gỡ đầu tiên năm 1988, cả hai để lại ấn tượng tốt đẹp về nhau. Hai người tổ chức lễ cưới vào năm 1990. Khi đó Trì Trọng Thụy là diễn viên nổi tiếng, còn cô dâu Lệ Hoa là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, từng ly hôn và có ba con riêng.

Rất nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân này mang nặng yếu tố tiền bạc bởi Trọng Thụy lúc bấy giờ là cái tên được nhà nhà biết đến, còn Lệ Hoa được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, từng kết hôn và có 3 con riêng. Đứng trước búa rìu của dư luận, Trần Lệ Hoa đã thổ lộ với người bạn đời: “Trọng Thụy, chúng ta kết hôn đi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả”. Nhờ câu nói đó, cuộc hôn nhân của họ đã khởi đầu vào có hơn 30 năm viên mãn.

Trì Trọng Thụy vừa là bạn đời, vừa là hậu phương hỗ trợ vợ rất nhiều trong công việc. Mỹ nam họ Trì còn chấp nhận rời xa nghiệp diễn vì muốn cuộc hôn nhân của mình yên bình và bớt đi sự soi mói từ bên ngoài. Nhìn vào cuộc tình êm ấm của cả hai người, nhiều cư dân mạng dí dỏm cho rằng Trần Lệ Hoa chính là người phụ nữ duy nhất "ăn thịt được Đường Tăng". 

Năm 2017, Trần Lệ Hoa quyết định lập di chúc chia 1 tỷ USD cho 3 người con riêng. Phần còn lại sẽ do người bạn đời thừa kế và tiếp quản công việc kinh doanh. Trì Trọng Thuỵ rất bất ngờ về quyết định này của vợ.Tuy nhiên, điều ông quan tâm và lo lắng hơn cả là sức khoẻ của Trần Lệ Hoa ngày càng yếu dần chứ không phải là khối tài sản khổng lồ kia.

Ở tuổi 77, bà Trần Lệ Hoa vẫn được vinh danh là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Trung Quốc và hạnh phúc bên người chồng thuỷ chung. Sau tất cả, điều người bạn đời của "nữ vương bất động sản" mong muốn nhất vẫn là được nắm tay bà và sống một cuộc đời an yên khi về già.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem