Phụ công Trà Giang 1m82 rời Thanh Hóa và góc khuất... rớt nước mắt

Hưng Lê Thứ sáu, ngày 31/12/2021 21:40 PM (GMT+7)
Phụ công xuất sắc Đinh Thị Trà Giang đã quyết định rời Thanh Hóa chỉ sau 1 năm gắn bó. Đây có thể coi là tổn thất to lớn với đội bóng xứ Thanh khi tay đập người Lạng Sơn này được đánh giá là một nửa sức mạnh của đội bóng...
Bình luận 0

Đinh Thị Trà Giang đã trở lại tập luyện thi đấu cho Thanh Hóa từ đầu 2021, theo một bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Đây là lần thứ 2, phụ công sinh năm 1992 thi đấu cho đội bóng xứ Thanh, sau chuỗi 3 mùa thành công luôn lọt vào Top 4 giải VĐQG. Sự góp mặt của Trà Giang đã giúp một đội bóng có nền tảng tài chính eo hẹp và không có nhiều nhân tố nổi bật như Thanh Hóa thi đấu chấp nhận được ở Vòng 2 giải VĐQG 2021, đồng thời "thoát hiểm" vào phút chót, trụ lại hạng đấu cao nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Phụ công Trà Giang 1m82 rời Thanh Hóa và góc khuất... rớt nước mắt - Ảnh 1.

Tuy vậy, ngay khi kết thúc mùa giải 2021, Thanh Hóa đã nhận tin buồn liên quan đến Trà Giang. Cụ thể, phụ công cao 1m82 này đã quyết định không tiếp tục gắn bó để ra đi theo diện cầu thủ tự do. Hiện tại có một vài đội bóng giàu tham vọng và tiềm lực đã đặt vấn đề muốn cựu tuyển thủ quốc gia quê Lạng Sơn về đầu quân với mức tiền “lót tay” và mức lương cao. Tại Thanh Hóa, Trà Giang nhận mức lương khoảng 30-35 triệu đồng/tháng, cao nhất đội.

Phụ công Trà Giang 1m82 rời Thanh Hóa và góc khuất... rớt nước mắt - Ảnh 2.

Không còn Trà Giang, coi như Thanh Hóa đã mất đi cầu thủ quan trọng, đẳng cấp duy nhất, thủ lĩnh chuyên môn và tinh thần cho một đội hình vừa thiếu vừa yếu. Ở mùa giải rồi, dù Giang chơi vẫn tốt song đội vẫn toàn thua cả 7 trận vòng đấu bảng. Giờ thiếu cô, đủ biết lực lượng của đội còn tệ đến mức nào.

Phụ công Trà Giang 1m82 rời Thanh Hóa và góc khuất... rớt nước mắt - Ảnh 3.

Đinh Thị Trà Giang quê ở Lạng Sơn (nguyên quán Xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), là con duy nhất trong gia đình có bố làm giáo viên, mẹ làm nông nghiệp và Trà Giang đã được thừa hưởng chiều cao của bố.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82 tiết lộ góc khuất... rớt nước mắt - Ảnh 1.

Cô từng kinh qua khá nhiều đội bóng như VietsovPetro, Tiến Nông Thanh Hóa, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh và sau đó trở lại Thanh Hóa vào đầu năm 2021. Tại đội bóng nào Trà Giang cũng để lại những dấu ấn của mình ghi dấu lên thành công cùng đội bóng.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82 tiết lộ góc khuất... rớt nước mắt - Ảnh 2.

Trà Giang từng được nhận giải chắn bóng xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ ở Cúp truyền hình Đắk Lắk. Năm 2011 Giang lại vinh dự nhận danh hiệu giải trẻ triển vọng Cúp Lienvietpostbank.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82 tiết lộ góc khuất... rớt nước mắt - Ảnh 3.

Dù đã được gọi là có tuổi trong làng bóng chuyền song Trà Giang vẫn được coi là phụ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. Khả năng bám chắn tốt cùng những pha tấn công di chuyển thông minh được coi là sở trường của VĐV sinh năm 1992…

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82 tiết lộ góc khuất... rớt nước mắt - Ảnh 4.

Ít người biết rằng, để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền đỉnh cao, Đinh Thị Trà Giang đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó có việc phải thường xuyên uống thuốc để duy trì sức khỏe ổn định. Cụ thể, chia sẻ trên trang facebook cá nhân của hơn 8.000 lượt theo dõi, phụ công cao 1m82, bật đà 2m89 và bật chắn 2m82 tiết lộ:

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82 tiết lộ góc khuất... rớt nước mắt - Ảnh 5.

"Tỉnh dậy thấy sức khỏe mình vẫn ổn, mỗi tội do công việc nên đau này đau kia. bây giờ thấy nó bình thường.

16 năm chơi bóng chuyền thì không biết đã bao nhiêu năm đau ốm, thuốc này thuốc kia triền miên, mở mắt ngày nào cũng duy trì thuốc để sức khỏe ổn định.

"Chân dài bóng chuyền" Trà Giang 1m82 tiết lộ góc khuất... rớt nước mắt - Ảnh 6.

Mọi người chỉ nhìn trên sân, làm gì ai thấy được sự vất vả, đánh đổi hy sinh của VĐV, nhất là phụ nữ.

Bây giờ quan trọng nhất với mình là sức khỏe, hạnh phúc và sự bình an của mình, của gia đình và những người thân yêu…"

Theo HLV trưởng Đỗ Văn Niên của CLB Thanh Hóa, trong thời gian ở đội, Trà Giang đã luôn thể hiện quyết tâm, nỗ lực, với sự chuyên nghiệp cao. Chị chính là "đầu tàu" cùng các đồng đội vượt qua một mùa giải khó khăn cả về lực lượng lẫn kinh phí. Đội vẫn rất muốn Giang tiếp tục gắn bó, song điều kiện không thể đáp ứng, trong khi cô lại có nhiều sự lựa chọn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem