Phụ huynh tố trường mầm non cho con thôi học vì "không trả lời tin nhắn Facebook"

Tào Nga Thứ tư, ngày 13/12/2023 06:00 AM (GMT+7)
Chị Mai cho biết, nhà trường nhắn tin qua Facebook hẹn gặp nhưng gia đình không để ý tin nhắn mà lập tức hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học là vô lý.
Bình luận 0

Trường cho học sinh thôi học vì phụ huynh không trả lời tin nhắn Facebook

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Lê Thanh Mai, ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ về việc con của chị sinh năm 2018 đăng ký học tại trường mầm non Little Giants International Kindergarten ở cùng địa bàn bất ngờ bị cho thôi học. 

Theo chị Mai: "Con gái tôi bắt đầu đi học từ tháng 3/2023 và gia đình có đóng học phí tại trường đến hết tháng 2/2024. Vào sáng ngày 6/12, gia đình có nhận được văn bản thông báo (qua email) về việc nhà trường không đồng ý cho con gái tôi đến trường học kể từ ngày 7/12. Thông báo này được gửi vào lúc 12h5 ngày 6/12/2023, tức là chưa đến 24 tiếng kể từ thời điểm đưa ra thông báo đến lúc thông báo có hiệu lực. Chúng tôi rất bức xúc về cách hành xử từ phía nhà trường".

Chị Mai cho biết, trước đó, gia đình và nhà trường có một số chuyện xảy ra nhưng không đến mức bắt con chị phải nghỉ học giữa chừng. 

Phụ huynh bức xúc tố trường cho con thôi học vì không trả lời tin nhắn Facebook  - Ảnh 1.

Phụ huynh tố trường cho học sinh nghỉ học vì mâu thuẫn của gia đình và nhà trường. Ảnh: FPNT

"Có một lần chồng tôi phản ánh với giáo viên về trang phục của con. Hiệu trưởng sau đó đã nhắn tin hẹn gặp qua Facebook nhưng gia đình không để ý tin nhắn. Tôi không dùng mạng xã hội, chỉ duy nhất chồng tôi có tài khoản Facebook nhưng cũng không thường xuyên sử dụng do anh ấy là người nước ngoài và bận rộn với công việc kinh doanh. Sau đó, nhà trường đột ngột đưa ra thông báo buộc thôi học con tôi chỉ vì không thể liên lạc được với gia đình qua Facebook là rất vô lý. Trong khi, trên thực tế, gia đình tôi vẫn đưa đón con ngày 2 buổi, gặp gỡ và trao đổi với các cô giáo phụ trách lớp những việc cần thiết và cần lưu ý. Tại sao hiệu trưởng gặp tôi không trao đổi luôn mà đợi 1 tuần sau ra quyết định cho nghỉ học?

Ngoài ra, trường cũng có những quy định như không được mang balo đi học, phải để quần áo dự phòng ở trường, phải ghi nhớ việc con có quần áo sạch tại trường hay không… Tôi biết, đây là quy định và gia đình chúng tôi có con theo học sẽ phải làm theo nhưng trường cũng nên linh động bởi không phải ai cũng nhớ được việc con còn quần áo dự phòng ở lớp không", chị Mai cho hay.

Không chỉ dừng ở phương tiện liên lạc, điều chị Mai không đồng tình là việc con chị bị buộc thôi học gấp gáp: "Khi gia đình chúng tôi đề cập quy định buộc thôi học đối với con của mình, phía nhà trường không đưa ra được quy định cụ thể về lỗi của con mắc phải, có chăng duy nhất là việc con không mang theo sách vở hàng ngày. Trẻ mới học mẫu giáo thì có hôm quên quần áo, sách vở thì nhắc nhở, thay vì lấy lý do để cho con thôi học. 

Khi tôi đề cập đến việc giải thích cho con thế nào về việc bị buộc thôi học thì nhà trường phản hồi: "Hãy nói với con lý do không được đi học là do mâu thuẫn giữa nhà trường và phụ huynh!". Thiết nghĩ, việc trao đổi, khúc mắc giữa nhà trường và phụ huynh mục đích duy nhất để tìm ra tiếng nói chung, đồng thuận trong cách quản lý và giáo dục con trẻ, chứ không phải là lý do tối thượng buộc thôi học một đứa trẻ".

Chị Mai cho biết, hiện tại con chị đã phải xin sang trường khác học. Tuy nhiên, chị Mai cũng đã gửi đơn đến Phòng GDĐT quận Ngũ Hành Sơn để phản ánh vụ việc. 

Chiều 12/12, trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Emma Louise Ravai, hiệu trưởng Trường Little Giants International Kindergarten, cho hay: "Gia đình không sử dụng Facebook thường xuyên để liên hệ với nhà trường là lý do nhưng không phải lý do chính. Phụ huynh không đồng ý với nhiều quy định của nhà trường và đã có thái độ không tốt với một số giáo viên, hiệu trưởng. Gia đình không tham dự cuộc họp trao đổi về việc không thường xuyên liên lạc với nhà trường và thêm một số lý do khác nữa".

Bà Trần Thị Loan, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GDĐT quận Ngũ Hành Sơn, cho biết "đơn vị đang cho tiến hành kiểm tra vụ việc".

Dù phụ huynh và nhà trường có mâu thuẫn cũng không nên để trẻ phải thôi học

Liên quan đến vụ việc trên, Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên, nhà sáng lập, Giám đốc điều hành InnEdu, top 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021 do Forbes Việt Nam bình chọn cho hay: "Mỗi trường đều có quy định riêng và được thông báo từ đầu, nếu phụ huynh đồng ý thì cho con theo học, không thì thôi. Đây là thỏa thuận dân sự, dù có vô lý thì cũng là quyền của nhà trường. Như vậy, trường đưa ra hình thức liên lạc với phụ huynh bằng gì chúng ta không bàn cãi.

Thế nhưng, nếu cách này liên lạc không hiệu quả thì nhà trường nên tìm thêm cách khác. Ở trường hợp này, phụ huynh vẫn đều đặn 2 buổi đưa đón con hàng ngày. Nếu không liên lạc được qua Facebook thì hiệu trưởng chỉ cần nhắn giáo viên mời phụ huynh lên gặp hoặc hiệu trưởng có thể trực tiếp gặp phụ huynh sau giờ học thì vấn đề đã được giải quyết. Như vậy mới là cách xử lý vừa hợp tình, vừa hợp lý trong môi trường sư phạm".

Chuyên gia Tô Thụy Diễm Quyên cũng cho biết thêm: "Theo tôi, dù phụ huynh và nhà trường có mâu thuẫn cũng không nên cho trẻ phải nghỉ học. Nhà trường và phụ huynh nên ngồi lại cùng nhau tìm cách tháo gỡ vướng mắc, tìm tiếng nói chung".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem