Phụ nữ Lào Cai đua nhau thực hiện “Nhà sạch, vườn đẹp”

Ngọc Ngân Thứ sáu, ngày 02/06/2017 18:50 PM (GMT+7)
Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp góp phần hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ. Trong đó, việc thành lập câu lạc bộ (CLB) “Nhà sạch, vườn đẹp” là một sáng kiến của Hội nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong việc thay đổi phong tục tập quán, cải thiện môi trường sống.
Bình luận 0

Từ năm 2011, CLB “Nhà sạch, vườn đẹp” đã được tỉnh chỉ đạo triển khai tại 9 huyện, thành Hội với 10 tiêu chí, gắn với phong trào “5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

img

Chị em phụ nữ thôn Bản Dù, xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà, Lào Cai) tham gia làm đường giao thông nông thôn.  Ảnh: T.L

Bước đầu, Hội Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cơ sở tổ chức khảo sát các hộ gia đình đã có vườn trồng rau nhưng hiệu quả chưa cao, hoặc mỗi gia đình chỉ trồng 1 loại rau, không đảm bảo dinh dưỡng phục vụ bữa ăn hàng ngày của gia đình; các gia đình đã có chuồng, trại để nuôi nhốt gia súc nhưng chưa hợp vệ sinh, hố phân chưa có nắp đậy, một số hộ chưa có nhà vệ sinh… Sau khi khảo sát, Hội phân công cụ thể cán bộ hướng dẫn, tuyên truyền hội viên, phụ nữ và các thành viên CLB nắm vững 10 tiêu chí; vận động cả 2 vợ chồng ký cam kết thực hiện xây dựng “Nhà sạch, vườn đẹp”, đăng ký thời gian thực hiện.

Sau khi thành lập, các CLB trên địa bàn tỉnh đều tập trung tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng NTM; tuyên truyền, vận động thực hiện 5 không, 3 sạch; hướng dẫn bằng cách thức cầm tay chỉ việc, thăm quan mô hình điểm, những mẫu “Nhà sạch, vườn đẹp” tại cơ sở...; kiểm tra, đánh giá và gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp” cho các hộ gia đình đạt 10 tiêu chí...

Cụ thể, 10 tiêu chí mà CLB “Nhà sạch, vườn đẹp” tập trung triển khai đều là những tiêu chí gắn chặt với chương trình xây dựng NTM, gồm: Tiêu chí nhà ở dân cư; hộ nghèo; giáo dục; y tế; môi trường; an ninh, trật tự xã hội… Thông qua công tác tuyên truyền, sinh hoạt tại CLB, phong trào này đã từng bước góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc cải thiện vệ sinh môi trường; các thành viên trong CLB duy trì thường xuyên nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát; chuồng trại nuôi nhốt gia súc được xây cách xa nhà ở, đảm bảo vệ sinh…

Với những giải pháp triển khai hiệu quả, 10 tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp” đã trở thành phong trào thi đua của tỉnh Lào Cai trong thực hiện xây dựng NTM. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh đã có 607 CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”; 8 làng mẫu xây dựng NTM tại các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương. Mỗi năm, các cơ sở Hội lại chọn ra 1 hộ gia đình đạt 10 tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp” để trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh...

Kết quả, có 50.414 hộ đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch, đạt tỷ lệ 53,1%. Nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020, mới đây Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thành lập mô hình Chi hội phụ nữ xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch tại các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn toàn, như xã Thải Giàng (Bắc Hà), xã Tả Van (Sa Pa), xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên), xã Y Tý (Bát Xát)… Phấn đấu trong năm nay, tỉnh có 80% hộ gia đình hội viên tham gia CLB “Nhà sạch, vườn đẹp” đạt 10 tiêu chí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem