Phú Yên rút kinh nghiệm từ một số đại hội tặng quà gây xôn xao dư luận

Hùng Phiên Thứ ba, ngày 06/10/2020 12:37 PM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 13-16/10, tại Nhà văn hóa Diên Hồng (TP.Tuy Hòa), với sự tham dự của 320 đại biểu.
Bình luận 0

Ngày 6/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đại hội này sẽ diễn ra từ ngày 13-16/10, với sự tham dự của 320 đại biểu đại diện cho hơn 43.500 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phú Yên rút kinh nghiệm từ một số đại hội đã tặng quà lãng phí - Ảnh 1.

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII (ảnh: H.P).

Chủ đề Đại hội cũng là tiêu đề Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững".

Về công tác nhân sự, số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 49 đồng chí, giảm 2 so với nhiệm kỳ 2015-2020. Số lượng nhân sự dự bầu do Tỉnh ủy Phú Yên chuẩn bị là 55 đồng chí, số dư 6, tỷ lệ 12,24%.

Trong số 55 đồng chí được Tỉnh ủy khóa XVI giới thiệu, có 30 đồng chí được giới thiệu tái cử (tỷ lệ 54,55%), giới thiệu mới 25;  có 5 nhân sự trẻ (dưới 40 tuổi), 9 nhân sự là nữ, 3 là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân sự giới thiệu dự bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên khóa XV là 17 đồng chí, số dư 2 (tỷ lệ 13,33%); trong đó, giới thiệu mới 10 đồng chí.

Phú Yên rút kinh nghiệm từ một số đại hội đã tặng quà lãng phí - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên.

Trả lời PV Dân Việt về việc quà tặng tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên cho biết: "Trong kế hoạch của Tỉnh ủy Phú Yên, đại hội lần này phải tiến hành hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí". 

Phú Yên rút kinh nghiệm từ một số đại hội đã tặng quà lãng phí - Ảnh 3.

Ông Lê Tấn Hổ - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên giởi thiệu cặp đựng tài liệu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (ảnh: H.P).

Theo ông Lê Tấn Hổ - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, quà tặng đại hội sẽ rất đơn giản, gọn nhẹ, theo đúng quy định hiện hành. Còn cặp đựng tài liệu sẽ sử dụng loại cặp giấy giản tiện. Ban tổ chức đại hội cũng sẽ có thông báo không nhận lẵng hoa chúc mừng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem