Phú Yên tổ chức đợt 1 đón công dân về từ Đồng Nai trong dịch Covid-19

Hùng Phiên Thứ tư, ngày 18/08/2021 12:17 PM (GMT+7)
Tỉnh Phú Yên đang tổ chức đợt thứ 10 đưa công dân từ TP.HCM về quê và triển khai thực hiện kế hoạch đón công dân từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương,… có nhu cầu về quê ngay trong dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 18/8, UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch tổ chức đợt 1 vận chuyển công dân Phú Yên từ Đồng Nai trở về quê.

Theo đó, số lượng vận chuyển khoảng 100 người trên 4 xe giường nằm do Công ty CP Xe khách Phương Trang tài trợ. Mỗi xe tiếp nhận khoảng 24 người (không kể lái xe), ưu tiên sắp xếp lên xe theo nơi cư trú của công dân (cùng huyện/thị xã/thành phố).

Phú Yên tổ chức đợt 1 đón công dân về từ Đồng Nai trong dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Phú Yên dẫn đoàn xe đón công dân về quê từ TP.HCM. Ảnh: Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM

Địa điểm tiếp nhận tại Đồng Nai là Sân vận động tỉnh (đường Phạm Văn Khoai, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa). Địa điểm trả công dân tại Phú Yên là Sân vận động tỉnh (đường Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa).

Đoàn xe sẽ xuất phát tại Đồng Nai lúc 16h30 ngày 19/8 và đến Phú Yên khoảng 5h ngày 20/8. Lực lượng CSGT Phú Yên sẽ tháp tùng dẫn đoàn, cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế trong suốt hành trình.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, tỉnh đang tổ chức đợt thứ 10 đưa công dân từ phía TP.HCM về quê và triển khai thực hiện kế hoạch đón công dân từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương,… có nhu cầu về quê ngay trong dịch Covid-19. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem