Phú Yên: Tối thiểu lấy 20.000 mẫu/ngày để xét nghiệm Covid-19

Hùng Phiên Thứ bảy, ngày 03/07/2021 20:36 PM (GMT+7)
Ngành y tế Phú Yên phải tranh thủ học tập kinh nghiệm từ các đoàn chuyên gia của Trung ương và các tỉnh bạn để đào tạo lực lượng xét nghiệm bảo đảm tiêu chuẩn.
Bình luận 0

Ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã có chỉ đạo khẩn trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cơ quan y tế tỉnh này đảm bảo bắt đầu từ 3/7, phấn đấu tối thiểu lấy được từ 20.000 mẫu/ngày để xét nghiệm Covid-19 và tăng dần trong những ngày tiếp theo. Tối thiểu mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 tổ lấy mẫu xét nghiệm.

Công tác xét nghiệm sẽ kết hợp 2 phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử realtime RT-PCR và test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 để chẩn đoán Covid-19. 

Phú Yên: Tối thiểu lấy 20.000 mẫu/ngày để xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Chợ Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: T.H

Về việc xét nghiệm, ngành y tế Phú Yên phải tranh thủ học tập kinh nghiệm từ các đoàn chuyên gia của Trung ương và các tỉnh bạn để đào tạo lực lượng xét nghiệm bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Đảm bảo tại Trung tâm tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện đa khoa tỉnh, mỗi đơn vị 30 người; mỗi Trung tâm y tế tuyến huyện có tối thiểu 3 người phục vụ việc xét nghiệm Covid-19.

Chủ tịch Trần Hữu Thế thừa nhận, điều cần nhất đối với tỉnh Phú Yên hiện nay là lực lượng điều trị bệnh nhân Covid-19. Hiện tại, số ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh rất cao và có nguy cơ tăng thêm nữa trong thời gian tới. Trong khi đó, cơ sở vật chất, kinh nghiệm điều trị ở Phú Yên đối với Covid-19 thì chưa tốt.

Phú Yên: Tối thiểu lấy 20.000 mẫu/ngày để xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế (bìa phải) kiểm tra một khuid-19 vực phong tỏa do Covid-19. Ảnh: M.L

Trong khi đó, chiều tối 3/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Phú Yên công bố phát hiện thêm 21 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp từ ngày 23/6 đến nay, tỉnh Phú Yên đã phát hiện 268 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các địa phương: TP.Tuy Hòa (179 ca), TX.Đông Hòa (9 ca), các huyện Sơn Hòa (42 ca), Tuy An (17 ca), Sông Hinh (12 ca), Phú Hòa (4 ca) và Tây Hòa (5 ca). Tối 2/7, tỉnh đã có ca bệnh Covid-19 đầu tiên tử vong (BN17108).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem