Phước Sơn nhìn từ trực thăng Mi17 sau 5 ngày bị cô lập vì sạt lở núi làm 5 người chết, 8 người mất tích

Đình Thiên Chủ nhật, ngày 01/11/2020 14:35 PM (GMT+7)
Sáng 1/11, trực thăng Mi17 của Sư đoàn Không quân 372 đã bay từ sân bay Đà Nẵng mang theo lương thực để bay vào tiếp tế cho hàng ngàn người dân xã Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) đang bị cô lập.
Bình luận 0

Theo đó, sáng nay (1/11), nhận được lệnh của Thủ trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn 372 đã điều một trực thăng Mi17 cùng tổ bay gồm 5 phi công mang theo 2 tấn lương thực bay vào xã Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) để tiếp tế lương thực cho hàng ngàn người dân đang bị cô lập nơi đây.

Trực thăng Mi17 của Sư đoàn 372 mang theo lương thực bay cứu trợ người dân bị cô lập vị sạt lở núi ở Phước Sơn, Quảng Nam sáng 1/11. Video: Dũng Thiên

Hơn 9h sáng 1/11, trực thăng đã xuất phát vào xã Phú Lộc, sau khoảng hơn nửa giờ bay, tổ bay đã đưa trực thăng tới không phận của xã Phước Lộc nhưng không thể hạ cánh. Tổ bay đã đưa trực thăng neo trên không ở vị trí trụ sở UBND xã Phước Lộc để bắt đầu thả hàng hóa gồm các nhu yếu phầm như mỳ tôm, nước uống, sữa... cho người dân. Đến khoảng 11h, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trực thăng Mi17 đã hạ cánh an toàn ở sân bay Đà Nẵng.

Trao đổi với PV Dân Việt, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng phòng Quân huấn Sư đoàn Không quân 372 cho biết, người dân xã Phước Lộc đã được sử dụng ngay lương thực mà trực thăng của Sư đoàn 372 vừa thả xuống. Sau chuyến đầu tiên, Thủ trưởng của Quân chủng Phòng không Không quân cũng như Thủ trưởng của Sư đoàn 372 sẽ xem xét các điều kiện như thời tiếp...để tiếp tục cho trực thăng bay vào Phước Lộc hay không?

Như Dân Việt đã thông tin, sau vụ sạt lở núi vào ngày 28/10, tại xã Phước Lộc có 5 người chết và 8 người đang mất tích. Ngoài ra, xã Phước Thành và xã Phước Lộc đang có hàng ngàn người dân đang bị cô lập do các con đường vào xã bị sạt lở nghiêm trọng và bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam thông tin, để thông được đường bộ đi vào xã Phước Lộc, Phước Thành... của huyện Phước Sơn, nơi đang có hàng ngàn người dân bị cô lập phải mất gần một tháng. Vì vậy, ngoài việc dùng lực lượng tại chỗ để gùi lương thực vào phía trong khu vực sạt lở, phương án khả thi và hiệu quả nhất để cứu đói được người dân là nhờ vào các chuyến bay tiếp tế của Sư đoàn Không quân 372.

Dưới đây là một số hình ảnh các địa điểm bị cô lập 5 ngày nay của Phước Sơn nhìn từ trực thăng Mi17:

Phước Sơn nhìn từ trực thăng Mi17 sau 5 ngày bị cô lập vì sạt lở núi làm 5 người chết, 8 người mất tích - Ảnh 2.

Trực thăng Mi17 của Sư đoàn Không quân 372 xuất phát sáng nay (1/11) từ Đà Nẵng mang theo 2 tấn lương thực tiếp tế cho người dân xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đang bị cô lập sau vụ sạt lở làm 5 người chết, 8 người đang mất tích. Ảnh: Đình Thiên

Phước Sơn nhìn từ trực thăng Mi17 sau 5 ngày bị cô lập vì sạt lở núi làm 5 người chết, 8 người mất tích - Ảnh 3.

Những hình ảnh đầu tiên ở các địa điểm bị cô lập sau các vụ sạt lở của huyện Phước Sơn (Quảng Nam) ghi nhận từ trực thăng Mi17 sáng 11/11. Ảnh: Dũng Thiên

Phước Sơn nhìn từ trực thăng Mi17 sau 5 ngày bị cô lập vì sạt lở núi làm 5 người chết, 8 người mất tích - Ảnh 4.

Từ trực thăng có thể thấy, các ngọn núi ở huyện Phước Sơn bị sạt lở nham nhở sau cơn bão số 9 vừa qua. Ảnh: Đình Thiên

Phước Sơn nhìn từ trực thăng Mi17 sau 5 ngày bị cô lập vì sạt lở núi làm 5 người chết, 8 người mất tích - Ảnh 5.

Trực thăng Mi17 neo trên không để thành viên tổ bay thả lương thực xuống khu vực xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đang bị cô lập 5 ngày nay. Ảnh: Dũng Thiên

Hình ảnh các địa điểm bị cô lập của huyện Phước Sơn nhìn từ máy bay trực thăng mang theo lương thực cứu trợ cho người dân xã Phước Lộc sáng 1/11. Video: Dũng Thiên








Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem