Loạt giao lộ ở TP.HCM xuất hiện biển báo, vạch mắt võng chú ý nhường đường cho xe rẽ phải
Biển báo, vạch mắt võng xuất hiện tại loạt giao lộ ở TP.HCM nhằm tuyên truyền người dân chủ động nhường đường cho xe được rẽ phải theo đúng quy định.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Huyện Nhà Bè thời gian qua đã có nhiều hoạt động để chung tay xây dựng nông thôn mới. Gần đây, chương trình ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" cũng đã được tổ chức tại xã Hiệp Phước.
Trong ngày hoạt động cao điểm, có nhiều chương trình như khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn; cắt tóc miễn phí; tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cho người dân…
Khánh thành công trình nâng cấp, bê tông hóa tại tuyến hẻm Bàu Le (tại ấp 3), xã Hiệp Phước. Ảnh: Vũ Quyền.
Trong khuôn khổ sự kiện, xã Hiệp Phước đã tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, bê tông hóa tại tuyến hẻm Bàu Le (tại ấp 3) và công trình sân chơi thiếu nhi tại (tổ 1, ấp 4) do các đơn vị trên địa bàn thành phố hỗ trợ xây dựng.
Theo bà Lê Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, giai đoạn 2021-2025 huyện cố gắng phấn đấu để đạt giai đoạn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện.
Vừa qua, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Nhà Bè cũng phối hợp với một số đơn vị để hỗ trợ cho huyện hoàn thiện một tiêu chí về nông thôn mới, như tiêu chí văn hóa, giao thông.
Phó Chủ tịch huyện Nhà Bè cho nhìn nhận sự hỗ trợ của các đơn vị không chỉ góp phần cùng huyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong nhân dân. Giúp cổ vũ người dân tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới ngày càng nâng cao, kiểu mẫu để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Theo Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Nhà Bè, kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 đạt nhiều kết quả tích cực.
Cụ thể, về môi trường, hiện tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý toàn huyện đạt 100% và 100% chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Nhiều tuyến đường ở huyện Nhà Bè được bê tông hóa. Ảnh: Vũ Quyền.
Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã trang bị hệ thống xử lý nước thải công nghiệp cục bộ, xử lý bước đầu đạt theo quy định và tiến hành đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung do Công ty CP KCN Hiệp Phước vận hành, để tiếp tục xử lý.
Ngoài ra, doanh nghiệp chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt cũng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của của khu công nghiệp để được xử lý.
Doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng đều có biện pháp xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT và Quy chuẩn QCVN 40: 2011/BTNMT.
Chất lượng môi trường sống được cải thiện, công ty cấp nước Nhà Bè đảm bảo hoạt động và cung ứng nước phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân. Đầu năm 2022, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch là 62.172, đạt 100%, định mức cấp nước là 4m3/người/tháng.
Song song đó, 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
Trên địa bàn, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%. Hệ thống điện dân lập trên các tuyến hẻm đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, đi lại, đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm.
Bà Lê Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đến khánh thành và tặng quà cho em nhỏ tại sân chơi thiếu nhi tại tổ 1, ấp 4, xã Hiệp Phước. Ảnh: Vũ Quyền.
Y tế - văn hóa - giáo dục trên địa bàn cũng được cải thiện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên toàn huyện đạt 93%/tổng dân số thường trú.
Trên địa bàn 6 xã có tổng cộng khoảng 20 khu vực công cộng được lắp đặt 140 dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.
Toàn huyện có 4 nhà văn hóa tại các xã Phú Xuân, Nhơn Đức, Hiệp Phước, Phước Lộc. Các xã này thường xuyên tổ chức các sự kiện, tham gia biểu diễn phục vụ cho các xã, thị trấn nhân các ngày lễ, các hoạt động phong trào, các hội thi, hội diễn văn nghệ.
Huyện có 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, gồm Trường THPT Phước Kiển và Trường THPT Dương Văn Dương. Ngoài ra, Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1.
Hệ thống giao thông cũng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, mở rộng và thực hiện các công trình giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, góp phần cải thiện chất lượng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.
Huyện và 6 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao về tiêu chí giao thông giai đoạn 2016 – 2020. Nhằm giữ vững tiêu chí giao thông đã đạt được, huyện thường xuyên vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại các tuyến hẻm liên ấp, liên xã.
Trong 6 tháng cuối năm 2023, Nhà Bè tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, lấy người dân nông thôn làm chủ thể, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn so với giai đoạn trước.
Cùng với đó, đơn vị cũng triển khai thiết thực Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"… để tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động các nguồn lực xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả.
Tại TP.HCM hiện không chỉ có chính quyền số, xã hội số phát triển, mà cả kinh tế số cũng đang được tập trung đẩy mạnh. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy kinh tế số lan nhanh ở vùng nông thôn TP.
Biển báo, vạch mắt võng xuất hiện tại loạt giao lộ ở TP.HCM nhằm tuyên truyền người dân chủ động nhường đường cho xe được rẽ phải theo đúng quy định.
Hiện tại, nhiều chặng bay từ TP.HCM đến các địa phương có tỷ lệ lấp đầy đa phần đã đạt mức trên 50% trong ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, có nơi đã hết chỗ.
TP.HCM đang lấy ý kiến người dân về phương án sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo thành một đơn vị hành chính mới trực thuộc Trung ương, nhằm xây dựng mô hình chính quyền hai cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ.
TP.HCM sẽ giảm chuyến buýt ở các tuyến phục vụ học sinh, sinh viên, tăng tần suất chạy tàu Metro trong dịp lễ 30/4.
Sau 2 sự việc đau lòng xảy ra tại Vạn Hạnh Mall ở TP.HCM, đơn vị vận hành trung tâm thương mại này đã có bức tâm thư gửi đến khách hàng. Tâm thư nói về những áp lực, sự lắng nghe và thấu hiểu đã nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ từ khách hàng.
Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP Thủ Đức gây xôn xao dư luận những ngày qua có nguyên nhân xuất phát từ việc nữ sinh này từng đồng ý đưa 1,5 triệu đồng cho một bạn khác nhờ “giải quyết mâu thuẫn”.
Các điểm tham quan tại TP.HCM như Dinh Độc lập, Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh… tấp nập khách trong tháng 4 lịch sử. Du lịch TP.HCM đang "nóng hầm hập" dịp đại lễ 50 năm thống nhất đất nước.
TP Thủ Đức đề xuất sáp nhập 34 phường còn 12 phường mới, nhiều tên phường thay đổi, tạo diện mạo hành chính mới cho đô thị phía Đông thành phố.
Tại TP.HCM hiện không chỉ có chính quyền số, xã hội số phát triển, mà cả kinh tế số cũng đang được tập trung đẩy mạnh. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy kinh tế số lan nhanh ở vùng nông thôn TP.
Tại cơ quan công an, cô gái lái xe "diễn xiếc" trên cầu Tham Lương cung cấp giấy xác nhận bị tâm thần.
S.T Sơn Thạch tự hào trên đường đua "Chạy về miền lịch sử" tại Giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” 2025 diễn ra sáng 13/4 tại Bình Chánh, TP.HCM.
5