28 con gà chọi "đại chiến" nảy lửa, khán giả Ninh Bình vây kín, hồi hộp, reo hò, cổ vũ
Tại sân Lễ hội Hoa Lư (xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư), đang diễn ra hội thi chọi gà do Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong 3 ngày 14, 15, 16/2, người dân, du khách yêu thích hoa lan có thể thỏa thích ngắm những chậu hoa phong lan đang được trưng bày tại Hội thi Hoa lan TP. Bảo Lộc mở rộng toàn quốc lần thứ 2, năm 2025. Hội thi do UBND TP. Bảo Lộc phối hợp với Hội Hoa lan thành phố tổ chức với chủ đề: “Sắc màu hoa lan Việt Nam – Đoàn kết và phát triển”.
Theo Ban tổ chức hội thi, lần này có hơn 1.200 tác phẩm hoa lan rừng độc đáo thuộc 8 bộ môn, gồm: Lan rừng, lan Cattleya, lan Dendrobium, lan tổng hợp, lan hài, lan dendro chớp, lan thân thòng và lan lá kẻ.
Bà Võ Thị Thu Nga – Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Trưởng ban Tổ chức Hội thi cho biết, tại TP.Bảo Lộc, những năm qua, ngành sản xuất, kinh doanh hoa lan đã phát triển thành một lĩnh vực kinh doanh chuyên nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.
Những chậu hoa lan đủ các màu sắc được các nghệ nhân, nhà vườn đưa đến Hội thi Hoa lan TP. Bảo Lộc mở rộng toàn quốc lần thứ 2.
Lãnh đạo UBND TP. Bảo Lộc tham quan, chiêm ngưỡng những chậu hoa phong lan tại hội thi.
Hội thi cũng thu hút nhiều người yêu hoa lan đến thưởng lãm.
Hiện nay, trên địa bàn TP. Bảo Lộc có khoảng 250 hộ trồng hoa phong lan, chủ yếu là các giống lan rừng đã được lai tạo, có nhiều giống lan quý, hiếm, với tổng diện tích gần 60 ha. Trong đó, có hàng chục mô hình trồng hoa lan được đầu tư phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh.
Chính vì vậy, thời gian tới, ngành chức năng TP. Bảo Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân đầu tư vào trồng hoa lan. Bên cạnh đó, kết hợp nghiên cứu khoa học để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hoa lan chất lượng cao góp phần nâng cao giá trị thương mại và thương hiệu Hoa lan Bảo Lộc nói riêng, Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế.
Trong vài năm qua, nghề trồng hoa phong lan đã trở thành hướng đầu tư của nhiều nhà vườn tại TP. Bảo Lộc.
Ghi nhận của phóng viên, tại hội thi, rất nhiều chậu hoa lan khủng với nhiều cành, nhánh bung nở rất đẹp. Điều này thể hiện sự công phu, tỉ mỉ và kỹ thuật chăm sóc hoa rất cao của các nghệ nhân, người trồng hoa trên cả nước, để lại ấn tượng lớn cho người tham quan, thưởng lãm.
Có hơn 1.200 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày tại Hội thi Hoa lan TP. Bảo Lộc mở rộng toàn quốc lần thứ 2.
Ban tổ chức trao chứng nhận giải Nhì và giải Nhất cho các nghệ nhân tham gia hội thi.
Tại hội thi, Ban tổ chức đã chọn 114 tác phẩm xuất sắc để trao: 1 giải Đặc biệt, 8 giải Nhất, 15 giải Nhì, 24 giải Ba và 66 giải Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng là 96 triệu đồng cho những nghệ nhân tham gia. Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm Cattleya của chủ vườn lan Trọng Trần ( xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc).
Bà Võ Thị Thu Nga trao giải Đặc biệt cho tác phẩm Cattleya của chủ vườn lan Trọng Trần.
Tham gia hội thi, đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân, nhà vườn, những người yêu hoa lan trong và ngoài tỉnh giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại hoa lan có giá trị kinh tế cao...
Hội thi sẽ trưng bày phục vụ người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm đến hết ngày 16/2.
Trong lịch sử, hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh từng có lúc sáp nhập là một phần của tỉnh Gia Định rộng lớn; một phần của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn là một đặc khu.
Tại sân Lễ hội Hoa Lư (xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư), đang diễn ra hội thi chọi gà do Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức.
Những năm gần đây, xã Dương Hồng Thủy (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thực hiện chuyển đổi diện tích đất cấy lúa năng suất kém sang mô hình phát triển kinh tế trang trại và nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao.
Ngày 5/4, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố xã Tả Van, xã Thanh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
Trong lịch sử, hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh từng có lúc sáp nhập là một phần của tỉnh Gia Định rộng lớn; một phần của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn là một đặc khu.