QBV Văn Thị Thanh kể chuyện ra khỏi biên chế, tập trung "mài ngọc" bóng đá nữ

Song Minh Thứ sáu, ngày 11/03/2022 07:10 AM (GMT+7)
Quyết định ra khỏi biên chế Sở VHTTDL Hà Nam để gắn bó với Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VFF), Văn Thị Thanh hy vọng chị có thể tìm ra những truyền nhân kế cận, đóng góp vào sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.
Bình luận 0

Văn Thị Thanh: "Không có cầu thủ trẻ, làm sao có ĐTQG mạnh"

Hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày ĐT bóng đá nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 lịch sử, trò chuyện với Dân Việt, Quả bóng vàng (QBV) nữ Việt Nam 2003 Văn Thị Thanh – người đã 3 lần giành HCV SEA Games 2003, 2005, 2009 trong màu áo ĐT nữ Việt Nam vẫn không giấu nổi cảm xúc tự hào: "Đó thực sự là một giấc mơ có thật! Nhìn thế hệ "đàn em" làm được điều đó, chúng tôi cũng rất mừng, tự hào, hạnh phúc!

Tôi hy vọng với tiếng vang từ tấm vé dự World Cup, từ cuối tháng 3 năm nay, chúng tôi sẽ gặp nhiều thuận lợi khi đi các tỉnh tuyển sinh lứa cầu thủ sinh năm từ 2008 đến 2010 để tiếp tục đào tạo đội ngũ kế cận".

Cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh dốc tâm huyết "mài ngọc" bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Thị Thanh dồn hết tâm huyết "mài ngọc" tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VFF). Ảnh: NVCC

Trở lại quá khứ, sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ năm 2010, Văn Thị Thanh được vào biên chế Sở VHTTDL Hà Nam từ năm 2011 và từng có khoảng thời gian 6 năm dẫn dắt đội bóng đá nữ quê hương.

"Bóng đá đã ăn sâu vào máu của những cầu thủ như chúng tôi. Sau những năm tháng là cầu thủ, ai cũng muốn trở thành HLV đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia, tôi cũng vậy. Nhưng do điều kiện, yêu cầu công việc ở Hà Nam, từ năm 2016 đến 2019, tôi chuyển sang tập trung đào tạo trẻ cho bóng đá quê hương. Có làm trẻ mới thấy mình phải thực sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, chăm lo tới cả tâm sinh lý của các học trò vốn đang rất hồn nhiên như một tờ giấy trắng.

Có những hôm còn phải dỗ dành các cô bé mới lớn vơi bớt nỗi nhớ nhà. Rồi lại thuyết phục các phụ huynh đồng ý cho con mình tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. Nói chung là rất vất vả nhưng nếu không có ai làm đào tạo trẻ, không có cầu thủ trẻ kế cận thì làm sao có một giải vô địch quốc gia tốt, một đội tuyển mạnh? Vậy là tôi cùng các đồng nghiệp lại cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình", Văn Thị Thanh chia sẻ.

Bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện của Văn Thị Thanh là thời điểm tháng 8/2019, chị được Hà Nam cử xuống Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) làm việc dưới hình thức biệt phái.

"Mọi quyết định luôn khó khăn nhưng tôi cảm thấy mình có điều kiện thể hiện mình nhiều hơn ở đây nên đã xin ra khỏi biên chế Sở VHTTDL Hà Nam từ đầu tháng 7/2021 và ký hợp đồng với VFF được khoảng gần 1 năm qua.

Lứa U17 sinh năm 2005 do tôi dẫn dắt thời gian qua có 18 em, đến 31/5 tới là được trả hết về các CLB để tiếp tục tập luyện, đôn dần lên thi đấu giải vô địch quốc gia. Với những em tập luyện tự do, nếu có nhu cầu sẽ được chúng tôi giới thiệu tới các CLB.

Hết lứa này, chúng tôi lại tiếp tục tuyển sinh, đào tạo thêm lứa khác bắt đầu trong độ tuổi 12-14 với quyết tâm xây dựng "chân đế" lực lượng ngày càng dày, giúp bóng đá nữ Việt Nam có thể phát triển bền vững", Văn Thị Thanh chốt lại.

Trên facebook cá nhân, Văn Thị Thanh đã đăng thông báo tuyển sinh nữ cầu thủ sinh năm 2008, 2009 và 2010, cụ thể như sau:

"Nối tiếp thành công của ĐT nữ Việt Nam lần đầu lọt vào VCK World Cup, chúng tôi, những người đang làm công tác đào tạo trẻ cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi bóng đá nữ ngày càng được quan tâm hơn. Để chuẩn bị lực lượng kế cận, sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển chọn VĐV là tất cả các bạn nữ có niềm đam mê bóng đá, sinh năm 2008, 2009, 2010. Liên hệ Văn Thị Thanh (0974.648.186).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem