Quà tặng ngày 8/3: Dòng nước uống kết hợp hoa, giá vừa túi tiền lên ngôi

Thùy Anh Thứ ba, ngày 05/03/2024 13:05 PM (GMT+7)
Khác với các năm trước 8/3, các cửa hàng tấp nập người ra vào chọn quà, nhiều nơi còn cháy hàng, năm nay không khí có vẻ trầm lắng hơn. Tuy nhiên, các set quà có giá từ 100-200 nghìn vẫn đắt khách.
Bình luận 0

Quà tặng ngày 8/3: Quan trọng là giá trị tinh thần

Chuẩn bị quà tặng 8/3 cho mẹ, vợ và các con gái năm nay anh Nguyễn Văn Nam (Tây Hồ, Hà Nội) đã lên sẵn một bữa tiệc tại gia. Anh dự định sẽ vào bếp làm mấy món mới, anh mới học được để chiêu đãi cả nhà.

Anh Nam chia sẻ, ngày lễ 8/3 là dịp để tôn vinh những người phụ nữ thân yêu. Với anh Nam và cả vợ anh món quà ý nghĩa là món quà thiên về giá trị tinh thần. "Ngoài nấu một bữa thật ngon mời những người phụ nữ thân yêu, mình cũng đã đặt một cặp vé xem phim vào đúng 8/3 để 2 vợ chồng cùng đi xem. Thêm nữa, mình cũng đặt tặng cô ấy 1 thỏi son", anh Nam chia sẻ.

Quà tặng ngày 8/3: Dòng nước uống kết hợp hoa, giá vừa túi tiền lên ngôi- Ảnh 1.

Các sét quà nước uống kết hợp với hoa tươi, cây mini đặt bàn đang rất hot trên thị trường quà tặng ngày 8/3 năm nay. Ảnh: NT CMH

Theo anh Nam, những năm trước rủng rỉnh tiền, anh thường chi tiền triệu mua quà tặng vợ, kèm theo tin nhắn chuyển khoản vài chục triệu vào tài khoản cho vợ. Thế nhưng mấy năm nay kinh tế khó khăn nên vợ anh yêu cầu anh tiết giảm chi tiêu, nhất là mấy món quà xa xỉ.

"Có hôm tôi gợi ý, cô ấy bảo quà cáp gì cho tốn kém, quan trọng là món quà tinh thần, cô ấy chỉ muốn tôi vào bếp đãi cả gia đình một bữa thật ngon", anh Nam cười chia sẻ.

Sản phẩm nước mix hoa "soán ngôi vương" tại thị trường quà tặng ngày 8/3

Khi tìm kiếm trên Google từ khóa "quà tặng 8/3", Google cho hơn 7,8 triệu kết quả. Tuy nhiên, các sản phẩm quà tặng có trên thị trường năm nay không có nhiều sản phẩm mới. Đa phần vẫn là các sản phẩm "quen mặt" như: Mỹ phẩm; nước hoa; đồ trang sức; thiệp; quần áo...

Tuy nhiên, thay vì những sản phẩm hình thức, giờ đây khách hàng thường chọn các sản phẩm có thiên hướng hữu dụng hơn. Ví dụ như: Sét hoa kết hợp với các loại quả, hoặc các khay quả nhập khẩu có giá từ 300- 500.000 đồng.

Chị Nguyễn Thiên Hương (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) một chủ shop chuyên bán hàng hoa quả online cho biết: "2 năm nay kinh tế khó khăn nên lượng đặt hàng giảm mạnh. Mấy năm trước (trước dịch Covid-19) những dịp lễ tết lớn như ngày 8/3 hay 20/10 mỗi ngày tiệm chúng tôi có thể bán từ 200-300 suất quà, có thể là hộp hoa quả ngoại, cũng có thể là giỏ quả mix với hoa".

Quà tặng ngày 8/3: Dòng nước uống kết hợp hoa, giá vừa túi tiền lên ngôi- Ảnh 2.

Dòng sản phẩm là hoa kết hợp với quả nhập ngoại dù không mới nhưng vừa đẹp vừa hữu dụng nên rất nhiều khách vẫn lựa chọn. Ảnh: CMH

Theo chị Hương, giá một khay quả rẻ nhất vào khoảng từ 250-300 nghìn đồng. Giá khay quả đắt nhất vào khoảng 500-700 nghìn đồng. Nếu kết hợp cùng với hoa tươi giá 1 khay có thể lên tới 1,5 -2 triệu đồng/1 khay.

"Thông thường các khách hàng lẻ chỉ chọn mức quà giá từ 300-500 nghìn đồng. Một số khách hàng công ty, đối tác lớn chọn các sản phẩm hoa kèm quả, có giá trên 1 triệu đồng", chị Hương nói.

Cũng theo chị Hương, dù chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày 8/3 nhưng đến giờ cửa hàng của chị mới bán và nhận đặt hàng khoảng 150 suất. Mức này chưa bằng 1/4 so với đơn hàng của năm ngoái vào thời điểm này.

Ngoài các sản phẩm hoa, quả, hay mỹ phẩm được gọi tên nhiều nhất trong ngày 8/3, năm nay còn có các sản phẩm quà tặng phổ thông như: Nước kết hợp hoa; hay nước kết hợp với hoa xương rồng, cây cảnh mini đặt bàn. Giá cho 1 sét quà tặng xinh xinh này chỉ từ 100-150 nghìn tùy sản phẩm.

Quà tặng ngày 8/3: Dòng nước uống kết hợp hoa, giá vừa túi tiền lên ngôi- Ảnh 3.

Những sét quà có giá từ 100-200 nghìn luôn là sự ưu tiên khi lựa chọn quà tặng trong ngày 8/3 năm nay. Ảnh: N.T

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, chủ tiệm nước nơi đang quảng cáo sản phẩm nước uống mix hoa chia sẻ: "Chỉ trong ngày đầu chạy dòng sản phẩm nước mix hoa cửa hàng chị đã nhận được rất nhiều đơn khủng. Đa phần là đơn của khách hàng lớn như các công ty. Có những đơn đặt hàng từ 100 cốc trở lên".

Chị Trang cho biết, với những đơn hàng lớn từ 100 cốc trở lên, cửa hàng chị sẽ có chiết khấu giá từ 5-10% cho khách hàng. Chị Trang cũng cho biết xu hướng năm nay, khách hàng lựa chọn những loại nước có lợi cho sức khỏe như nước ép trái cây, sinh tố hoa quả. Loại hoa mà khách chọn để kết hợp cùng nước uống thường là hoa xương rồng, hoa cây cảnh bé xinh đặt bàn làm việc thay vì hoa tươi vì tính hữu dụng và độ bền cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem