Quân đội Nga ùn ùn tiến về Bakhmut sau khi chiếm được Soledar

Phương Đăng (theo News Week) Thứ tư, ngày 18/01/2023 06:32 AM (GMT+7)
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các lực lượng Nga đang tiến về thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine sau khi chiếm được thành phố khai thác muối Soledar gần đó.
Bình luận 0
Quân đội Nga ùn ùn tiến về Bakhmut sau khi chiếm được Soledar - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị pháo binh bắn về phía các vị trí của Nga bên ngoài Bakhmut vào ngày 8/11/2022. Các lực lượng Nga đang tiến về phía Bakhmut sau khi chiếm được Soledar, Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết. Ảnh Getty

Nga cuối tuần trước tuyên bố đã chiếm được Soledar, nằm cách Bakhmut chỉ 15km về phía bắc thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. 

Lãnh đạo lực lượng Nga trong trận chiến đẫm máu đó là các chiến binh của đơn vị bán quân sự khét tiếng, Tập đoàn Wagner, được thành lập bởi doanh nhân người Nga Yevgeny Prigozhin vào năm 2014.

Và vào thứ Ba 17/1, các nhà chức trách do Điện Kremlin hậu thuẫn ở khu vực Donetsk tuyên bố trên Telegram rằng Soledar đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga hoàn toàn. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục bác bỏ thông tin cho rằng, Soledar đã bị lực lượng Nga chiếm giữ. Hôm 17/1, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine, Serhiy Cherevatyi nhắc lại rằng các lực lượng của Ukraine vẫn đang cầm cự ở mặt trận này.

Trong đánh giá mới nhất về cuộc chiến ở Ukraine, Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) - một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Mỹ, cho biết các lực lượng Nga đang tiến về Bakhmut và đang tăng cường các cuộc tấn công gần Klishchiivka, nằm ở phía tây nam Bakhmut, sau khi chiếm được Soledar.

ISW cho biết đây là một phần trong "nỗ lực mới của Nga nhằm bao vây Bakhmut, sau nhiều tháng tấn công trực diện không hiệu quả".

Nhóm chuyên gia cố vấn lưu ý rằng, một blogger nổi tiếng của Nga cũng đã xác nhận rằng các lực lượng Nga đang tấn công Klishchiivka và các bước tiến của Nga ở miền nam Bakhmut sẽ cho phép lực lượng Nga đe dọa các tuyến liên lạc mặt đất của Ukraine trên đường cao tốc T0504 từ Chasiv Yar đến Bakhmut.

Trong khi đó, Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 17/1 tuyên bố họ vừa tiêu diệt một trung đội Nga trong trận chiến giữ Bakhmut.   

Theo Lực lượng biên phòng Ukraine, trong ngày 16/1, lính biên phòng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga vào một trong những thành trì kiên cố gần Bakhmut.

Dưới sự yểm trợ của pháo binh, lực lượng Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công kéo dài vào các vị trí của Ukraine.

Các chiến binh của đơn vị biên phòng đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga bằng vũ khí nhỏ, súng cối và lựu đạn thả từ UAV.

Ngoài ra, chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ trên mặt trận này cũng hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng biên phòng đẩy lùi quân Nga.

"Cuộc tấn công của quân Nga đã bị chặn lại. Trong quá trình chiến đấu phòng thủ, Ukraine đã tiêu diệt 12 lính Nga và làm bị thương 17 binh sĩ khác", tuyên bố của Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.

Bakhmut đã chứng kiến một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo Ukrainska Pravda, 90% cư dân của Bakhmut đã phải di tản, hiện 8.000 cư dân còn bám trụ lại Bakhmut vẫn là đối mặt với pháo kích hàng ngày.


 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem