Quân Nga rút khỏi Kharkov bỏ quên USB, Ukraine vớ được hàng trăm tài liệu chết người của Tổng cục An ninh LB Nga

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 08/02/2023 14:46 PM (GMT+7)
Trong khi rút khỏi thành phố Balakliia ở Kharkov, những người Nga đã để quên một ổ USB chứa hàng trăm tài liệu khác nhau. Nhờ đó, Ukraine có thể xác định được một số sĩ quan tình báo FSB giám sát hành động của quân đội Nga trong thành phố bị chiếm đóng.
Bình luận 0
Quân Nga chạy khỏi Kharkov bỏ quên USB, Ukraine vớ được hàng trăm tài liệu chết người của Tổng cục An ninh LB Nga - Ảnh 1.

Tài liệu bị bỏ quên đã tiết lộ thân phận của các đặc nhiệm FSB. Ảnh Pravda

Theo kênh Radio Liberty Skhemy, những tài liệu này thuộc về một trong những phó chỉ huy công tác tuyên truyền của nhóm quân sự Balakliia. Nhờ có người này, các sĩ quan của quân đội Nga đã cố gắng tuyển dụng người dân địa phương làm việc trong thành phố dưới quyền kiểm soát của Nga.

Theo tài liệu, đại tá Nikolai Klimanov, 46 tuổi đến từ Voronezh đã được xác định. Ông là phó chỉ huy phụ trách công tác quân sự-chính trị của Quân đoàn 11 thuộc Hạm đội Baltic của Liên bang Nga. Vào cuối tháng 3, ông đã tổ chức công việc xác định những người có thái độ tiêu cực đối với quân đội Nga ở Balakliia, Savyntsi và các làng xung quanh. 

Một nhân vật khác được xác định trong tài liệu bỏ quên, có nhiệm vụ thực hiện "công việc với dân thường" là Vladimir Chernev, 45 tuổi, chỉ huy đại đội súng trường thuộc Trung đoàn súng trường 202 Luhansk, thuộc Quân khu phía Nam của Liên bang Nga. Ít nhất kể từ năm 2018, người này đã là cố vấn cho người đứng đầu nhóm Cộng hòa Nhân dân Luhansk.

Ông cũng tổ chức công việc xác định và giam giữ những người có thái độ tiêu cực đối với các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga và dân quân Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk.

Tài liệu cũng để lộ Thiếu tá Dmitryi Meleshenko, sĩ quan hoạt động cấp cao của FSB từ Hạm đội Baltic và quân đội của tỉnh Kaliningrad. Họ cũng tìm thấy một tài liệu có chữ ký của Meleshenko, 36 tuổi, tại một trong những doanh nghiệp ở Balakliia, nơi đã trở thành sở chỉ huy trong thời gian quân đội Nga chiếm đóng.

Ngoài ra, tài liệu cũng lộ thân phận của một nhân viên FSB khác là Pavel Kashirskyi. Các tài liệu được tìm thấy không chỉ chứng minh sự hiện diện của anh ta ở Balakliia mà còn chứng minh cách anh ta đối xử với người dân địa phương.

Được biết, Kashirsky đã cung cấp sự bảo vệ chống lại các mối đe dọa khiêu khích và khủng bố, cũng như hỗ trợ thông tin và tuyên truyền. Kashirsky đã xác định được 8 xạ thủ và quan sát viên pháo binh của lực lượng phòng vệ Ukraine, 6 người "quảng bá tư tưởng dân tộc chủ nghĩa" và chống đối quyết liệt quân đội Nga, cũng như 12 trợ lý của Lực lượng vũ trang Ukraine, người đã truyền dữ liệu về vị trí của đơn vị của nhóm Balakliia. Có thông tin trên USB rằng "sau khi thực hiện các biện pháp tự vệ, hoạt động của họ đã bị đình chỉ".

Serge Pashkeev, 30 tuổi, đến từ thành phố Sochi, cũng được đề cập trong tài liệu. Theo đó, người này là chỉ huy trưởng đơn vị bí mật của Trung đoàn súng trường cơ giới số 9 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số 18 thuộc Quân đoàn 11 của Nga. Serge Pashkeev phụ trách việc quản lý hồ sơ bí mật của nhóm quân Balakliia.

Ngoài ra còn có Thiếu tướng Andrey Ruzynskyi, chỉ huy của Quân đoàn 11 của Hạm đội Baltic,  ở Balakliia, ông trực tiếp quản lý nhóm. Kể từ tháng 5/2018, Ruzynskyi đã bị Ukraine trừng phạt vì tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine ở Donbas, Tổng cục Tình báo Chính gọi Ruzynskyi là tội phạm chiến tranh.

Bản gốc của USB bị những người Nga chiếm đóng bỏ quên hiện đang được Văn phòng Dịch vụ An ninh tỉnh Kharkiv điều tra và đang được xem là một phần của thủ tục tố tụng hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem