Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, các quân nhân Nga đang trực chiến tại hàng loạt vị trí mới vừa lắp đặt thêm các hệ thống tên lửa phòng không S-300V, hãng thông tấn Interfax đưa tin.
“Các đơn vị phòng không của Quân khu phía Tây đang tiếp tục trực chiến tại các vị trí mới vừa đặt thêm các tên lửa phòng không S-300V. Họ đảm nhiệm các nhiệm vụ chiến đấu suốt ngày đêm”, cơ quan này trích dẫn thông báo của Bộ.
Quân khu phía Tây là một trong 5 quân khu của Nga. Quân khu phía Tây phụ trách các khu vực giáp biên giới với Ukraine, bao gồm vùng Belgorod và Bryansk của Nga. Quân khu cũng bao gồm cả vùng ngoại ô Kaliningrad.
Dẫn lời một chỉ huy quân sự, Interfax cho biết, tổ hợp S-300V có khả năng theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên tới 204km và ở độ cao lên tới 30km.
Hôm nay, 26/12, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết 3 quân nhân nước này đã thiệt mạng vào sáng sớm cùng ngày do trúng mảnh vỡ của một máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công sân bay quân sự Engels ở tỉnh Saratov. Chiếc UAV đã bị bắn hạ.
"Một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở độ cao thấp khi đang tiếp cận sân bay quân sự Engels ở tỉnh Saratov. Do mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống, 3 quân nhân Nga thuộc đội ngũ kỹ thuật có mặt tại sân bay đã bị thương nặng, dẫn tới tử vong”, Bộ Quốc phòng Nga thông tin.
Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định các thiết bị hàng không ở sân bay Engels không bị hư hỏng nhưng theo các phương tiện truyền thông không chính thức của Nga và Ukraine, một số máy bay đã bị phá hủy.
Tỉnh trưởng Roman Busargin của tỉnh Saratov tuyên bố, các cơ sở hạ tầng dân sự không bị hư hỏng sau vụ tấn công, theo Reuters.
Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào căn cứ không quân Engels trong tháng 12. Căn cứ này cũng từng bị tấn công bằng UAV vào ngày 5/12.