Quán quân Đường lên đỉnh Olympia bị mắng coi thường đối thủ, ban tổ chức nói gì?

Minh Châu Thứ tư, ngày 23/09/2020 09:35 AM (GMT+7)
Trang fanpage cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã đưa ra bằng chứng chứng minh tân quán quân không hề coi thường đối thủ như một bộ phận dân mạng nói.
Bình luận 0

Những ngày qua, thông tin Nguyễn Thị Thu Hằng trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020 nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Thế nhưng, vui mừng chưa được bao lâu, nữ sinh 17 tuổi vấp phải tranh luận dữ dội về hành động ăn mừng chiến thắng tại cuộc thi. Có ý kiến cho rằng cô có thái độ coi thường đối thủ.

Tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia bị mắng coi thường đối thủ, phía ban tổ chức nói gì? - Ảnh 1.

Hành động gây tranh cãi của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Giữa "tâm bão" dư luận, trang fanpape Đường lên đỉnh Olympia tung ra bằng chứng chứng minh Thu Hằng không như dân mạng chỉ trích. Cụ thể, trang fanpage này đăng tải hình ảnh tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia chụp chung cùng mọi người trong hậu trường.

Người đăng tải hình ảnh cho biết ở trong hậu trường, Thu Hằng được yêu cầu đội vòng nguyệt quế để chụp ảnh chung với ê-kíp sản xuất chương trình. Nữ sinh đã nhẹ nhàng từ chối. Lý do đưa ra là mong mọi người quan tâm, nhìn nhận mình như các thí sinh khác.

Nội dung cuộc trò chuyện như sau: "Các anh chị: Hằng ơi! Vòng nguyệt quế đâu rồi, đội lên chụp ảnh cái nào? Hằng: Dạ thôi ạ, em như các bạn thôi ạ! Đây là bữa tiệc ngay sau khi chương trình kết thúc. Các thí sinh của chúng ta hồn nhiên, đáng yêu lắm ý. Khóc tí lại cười ngay nhé!".

Tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia bị mắng coi thường đối thủ, phía ban tổ chức nói gì? - Ảnh 2.

Thu Hằng trong hậu trường sau khi đăng quang Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Đọc xong bài đăng, khán giả cho rằng một bộ phận dân mạng đang quá khắt khe với Thu Hằng. Họ mong muốn tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia sẽ giữ được sự hồn nhiên, đúng với lứa tuổi thật, phớt lờ ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

Trước đó, sau giây phút đăng quang Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020, Thu Hằng bị dân mạng chỉ trích vì hành động mừng chiến thắng như: dang rộng hai tay khi đưa ra đáp án đúng, chỉ tay lên trời khi giành chiến thắng. Trước sự gay gắt của dư luận, Thu Hằng đã lên tiếng đáp trả.

Tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia bị mắng coi thường đối thủ, phía ban tổ chức nói gì? - Ảnh 3.

Tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia bị mắng coi thường đối thủ, phía ban tổ chức nói gì? - Ảnh 4.

Tóc Tiên bênh vực Thu Hằng.

Nữ sinh 17 tuổi cho rằng bản thân không có hành động nào quá đáng, không có hình ảnh làm mất thuần phong mỹ tục, trái đạo đức. Nữ sinh 17 tuổi hy vọng khán giả bớt khắt khe và cho cô cơ hội được sống thật.

Theo dõi phần thi của Thu Hằng và ý kiến trái chiều sau đêm thi, Tóc Tiên đã lên tiếng bênh vực nữ sinh. Tóc Tiên cảm thấy bức xúc khi phái nam được phép ăn mừng bằng cách chỉ tay lên trời. Trong khi đó, nữ giới thì không. Tóc Tiên bày tỏ quan điểm cá nhân: "Tại sao khi chiến thắng, phái nam chỉ tay lên trời ăn mừng thì được, còn phái nữ làm thế thì bị cho là kiêu ngạo? Bộc lộ cảm xúc cá nhân sau khi chiến thắng bằng một cái đầu rất lý trí thì… Vui đi em!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem