Quán quân Sao Mai Thu Hằng: "Chồng tôi là người rất nghiêm khắc"

Khánh Yến Thứ ba, ngày 28/12/2021 11:13 AM (GMT+7)
"Chồng tôi là một người cực kỳ nghiêm khắc nhưng lại rất tốt bụng, luôn quan tâm tới gia đình, bạn bè tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng yên tâm khi ở bên cạnh", Quán quân Sao Mai Thu Hằng chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Vào năm 2015, Thu Hằng trở thành Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian, đồng thời ghi dấu ấn khi là thí sinh trẻ tuổi nhất đạt danh hiệu này trong lịch sử cuộc thi.

Trong suốt khoảng thời gian tham gia Sao Mai 2015, nữ ca sĩ sinh năm 1995 luôn cho thấy sự dịu dàng, đằm thắm trong cả hình ảnh lẫn cách trình diễn. Bởi vậy nhiều khán giả bất ngờ khi thấy hình ảnh cá tính, mạnh mẽ mà cô thể hiện trong phim ca nhạc mang tên Hồn ngàn thu.

Quán quân Sao Mai Thu Hằng: "Chồng tôi là người rất nghiêm khắc" - Ảnh 1.

Thu Hằng trong bộ phim ca nhạc "Hồn ngàn thu". (Ảnh: NSXCC)

Hồn ngàn thu là phim ca nhạc hiếm hoi thuộc thể loại nhạc cách mạng, trong số vô vàn MV đậm chất drama của các ca sĩ trẻ khác. Chia sẻ với PV Dân Việt, Thu Hằng cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi có thể thực hiện một phim ca nhạc thay lời tri ân của tôi dành cho thế hệ cha anh đã ngã xuống vì đất nước này".

"Tôi cảm giác mình luôn gặp may mắn"

Vì sao Thu Hằng lại quyết định dựng ca khúc Hồn ngàn thu thành một bộ phim ca nhạc dài tới 14 phút 15 giây?

- Ngay khi nhận ca khúc Hồn ngàn thu do thầy Đức Trịnh (Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam - PV) viết tặng, tôi đã mong muốn sẽ làm ra một sản phẩm ý nghĩa bởi những ca từ đầy xúc cảm trong bài hát. Tuy vậy, tôi cũng không thể ngờ rằng, Hồn ngàn thu lại có thể trở thành một bộ phim ca nhạc chất lượng, được đồng nghiệp đánh giá cao tới vậy.

Dự án lần này do thầy tôi, nhạc sĩ Đức Trịnh phụ trách toàn bộ. Tôi tin tưởng thầy và nhờ thầy đảm trách mời đạo diễn, kịch bản, lên ý tưởng cho tác phẩm. Bản thu âm đã được thầy trò tôi hoàn thiện từ trước đó rất lâu, nhưng lịch quay thì mới xác định cách đây hơn 20 ngày, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hồn ngàn thu là câu chuyện về một cô gái trẻ trên hành trình một mình đi tìm lại hài cốt của người cha đã hy sinh nơi chiến trường Quảng Trị. Từ câu chuyện của một gia đình ấy, khán giả như thấy được dáng hình của cả một dân tộc với đầy những mất mát nhưng không kém phần hào hùng.

Quán quân Sao Mai Thu Hằng: "Chồng tôi là người rất nghiêm khắc" - Ảnh 2.

Diễn viên Quách Thu Phương và Thu Hằng hóa thân thành vợ và con của người liệt sĩ trong phim ca nhạc "Hồn ngàn thu". (Ảnh: NSXCC)

Đạo diễn Lan Hương nói, đây là MV "chiến" nhất của Thu Hằng. Những cảnh quay cũng cho thấy, để thực hiện tác phẩm này, bạn đã phải trải qua rất nhiều vất vả?

- Để thực hiện phim ca nhạc này, tôi cùng ê-kíp gần 70 người đã trải qua 10 ngày ghi hình tại các địa điểm linh thiêng thuộc mảnh đất Quảng Trị như chiến trường Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, nghĩa trang Trường Sơn hay hang Tám Cô. Đây là chuyến đi xa lâu ngày nhất của tôi kể từ khi sinh con gái đầu lòng cuối năm 2020.

Để có những cảnh quay chân thực, tôi và các bạn diễn đã phải leo núi, lội suối, trèo lên những nơi có địa hình hiểm trở. Tuy vậy, suốt cả hành trình tôi và ê-kíp luôn cảm giác như được "phù hộ". Mọi thứ cứ suôn sẻ, thuận lợi, tâm trạng cả đoàn đều vui vẻ, hứng khởi.

Tôi nhớ khi chúng tôi tới nghĩa trang Trường Sơn, trời mưa rất to, không ai nghĩ là có thể tạnh. Thế nhưng, thật kỳ lạ, sau khi chúng tôi thắp hương xong, trời dần hửng nắng, thời tiết tuyệt đẹp cho cảnh quay kế tiếp. 

Cảnh nào là cảnh mà Thu Hằng nhớ nhất khi thực hiện bộ phim ca nhạc này?

- Cảnh tôi nhớ nhất chính là cảnh đầu tiên tôi xuất hiện trong bộ phim ca nhạc, khi tôi đứng trên đỉnh núi. Đó là ngày quay cuối cùng, mọi người dừng chân ở một con đường ngoằn nghèo, khúc khuỷu. Tôi trèo lên mỏm núi đứng hát, vừa leo vừa run lẩy bẩy vì đường quá dốc và tôi thì rất sợ độ cao (cười). 

MV dài tới 14 phút 15 giây với từng cảnh quay được dàn dựng kỹ lưỡng, lại có sự tham gia của một ê-kíp hùng hậu, chắc hẳn Thu Hằng đã phải đầu tư một khoản chi phí không nhỏ?

- Chi phí đúng là một phần cực kỳ quan trọng để làm được bộ phim ca nhạc này, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là tâm huyết của cả ê-kíp trong việc tạo ra một tác phẩm âm nhạc chất lượng. Tôi hạnh phúc bởi như chị Phạm Phương Thảo nói, đây là một dấu son trong sự nghiệp mà không phải ai cũng có được. Bởi vậy, dù có là bao nhiêu chăng nữa, tôi cũng cho rằng đấy là một con số xứng đáng.

MV "Hồn ngàn thu" của Nguyễn Thu Hằng. (Nguồn: YouTube)

Chồng tôi vô cùng ủng hộ tôi theo đuổi dòng nhạc truyền thống

Thu Hằng từng nhắc tới ông xã với cảm xúc nghẹn ngào khi nói về sự ủng hộ của anh đối với bạn khi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Sự ủng hộ đó cụ thể là gì?

- Chồng rất ủng hộ tôi tham gia nghệ thuật và theo đuổi dòng nhạc truyền thống. Qua tôi, anh biết tới thầy Đức Trịnh và thi thoảng có nói chuyện với nhau. Cũng nhờ những cuộc nói chuyện đó mà thầy đã viết ca khúc đó và dành tặng cho vợ chồng tôi. (Trong đoạn cuối bộ phim ca nhạc, bạn cũng có thể thấy thầy đề "Viết tặng Hằng Sơn). Ý tưởng quay MV này cũng xuất phát từ ông xã.

Do Covid-19 nên chúng tôi vẫn đang hoãn đám cưới. Bởi chúng tôi muốn có một đám cưới vui vẻ, đầy đủ những người thân quen, nên đành bảo nhau là "thôi, không phải vội". Chồng tôi còn trêu: "Hay mình sinh thêm bé nữa rồi làm đám cưới luôn". Tôi cũng bảo anh: "Sau này anh đừng "lười" tổ chức, vì trong đời em chỉ có một lần như thế thôi" (cười).

Ông xã là người như thế nào?

- Chồng tôi là một người cực kỳ nghiêm khắc nhưng lại rất tốt bụng, luôn quan tâm tới gia đình, bạn bè tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng yên tâm khi ở bên cạnh, những người quanh tôi cũng rất yêu quý và ủng hộ. Trong gia đình, anh ấy là người cha tốt, chỉ có điều đôi khi anh chiều con quá. Cũng bởi thế nên tôi lại phải đóng vai ác trong gia đình.

Chồng tôi luôn quan tâm tới cuộc sống, công việc của tôi. Những gì hợp lý anh vô cùng ủng hộ, còn những gì tôi nhận thấy anh ấy không vui, không đồng tình, tôi cũng sẽ tránh để không gây xích mích. Sau khi sinh con gái, tôi thấy mình "lành" tính hơn và biết lúc nào nên im lặng.

Cảm ơn những chia sẻ của Thu Hằng!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem