Quan tham Trung Quốc "ngã ngựa" vì bị chính vợ tố sống đồi bại

Thứ tư, ngày 09/01/2019 18:05 PM (GMT+7)
Guan Zhaojin bị cáo buộc quan hệ với nhiều phụ nữ ở nước ngoài và giúp họ chuyển lậu hàng xa xỉ về bán ở Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Guan Zhaojin trong video bị vợ tố cáo quan hệ bất chính, bao che buôn lậu và tham nhũng. Ảnh: Sina.

Cục Hải quan thành phố Đại Liên, đông bắc Trung Quốc, hôm 6.1 xác nhận đang điều tra cựu quan chức hải quan Guan Zhaojin sau khi nhận được thông tin và phản hồi về các hành vi phạm pháp của ông này, theo SCMP.

Guan, chi cục trưởng chi cục hải quan cảng Đại Liên, bị chính vợ mình tố cáo về tội buôn lậu và tham nhũng từ tháng 8 năm ngoái. Bà này còn quay một video, trong đó Guan chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, thú nhận với vợ rằng đã có quan hệ với nhiều phụ nữ. Video này sau đó lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Vợ Guan tố cáo ông này quan hệ tình dục với nhiều chủ shop ở nước ngoài, rồi lợi dụng chức vụ của mình để giúp họ và một số nhân viên tuồn hàng lậu vào trong nước. Ông Guan sau đó bị đình chỉ công tác và đang bị điều tra.

Theo Red Star News, tháng 9 năm ngoái, ông Guan từng bác bỏ chuyện quan hệ bất chính và tuyên bố đã được Cục Hải quan Đại Liên minh oan. "Tôi tin mình sẽ được minh oan. Tôi sẽ ra tòa để chứng minh mình vô tội và hợp tác điều tra", ông này nói.

Giao thương tại cảng Đại Liên gần đây phát triển mạnh khi ngày càng nhiều người mua hàng hóa cao cấp và các sản phẩm như sữa bột trẻ em từ nước ngoài để được giá rẻ hơn, do thuế nhập khẩu của Trung Quốc rất cao. 

Những người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài thường bán hàng cho bạn bè và khách quen qua mạng và đôi khi trở thành những người có tầm ảnh hưởng trong mắt khách hàng khi lựa chọn các thương hiệu nước ngoài. Tuy nhiên, hoạt động của họ tại một số nước như Australia cũng gây tiếng xấu khi dẫn đến tình trạng thiếu sữa bột trẻ em cho khách hàng địa phương.

Gần đây, giới chức Trung Quốc đã siết chặt hoạt động bán hàng trên mạng thông qua luật thương mại điện tử mới. Hiện không có số liệu chính thức về tổng giá trị các mặt hàng xa xỉ không khai báo được chuyển từ nước ngoài vào Trung Quốc nhưng Bloomberg ước tính ngành thương mại này đạt 100 triệu USD mỗi năm.

Anh Ngọc (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem