Quảng Bình: Công trình bếp ăn trường học 2,6 tỷ vừa nghiệm thu đã nứt chằng chịt

Trần Anh Chủ nhật, ngày 24/07/2022 07:28 AM (GMT+7)
Công trình bếp ăn tập thể cho học sinh trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) có tổng mức đầu tư 2,6 tỷ đồng nhưng vừa được nghiệm thu đã nứt chằng chịt.
Bình luận 0

Nứt do đơn vị thi công

Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân về công trình bếp ăn tập thể cho học sinh trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vừa thi công xong đã nứt chằng chịt.

Quảng Bình: Công trình bếp ăn học sinh vừa nghiệm thu đã nứt chằng chịt - Ảnh 1.

Công trình bếp ăn tập thể cho học sinh trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vừa thi công xong đã nứt. Ảnh: Trần Anh

Ghi nhận của PV Dân Việt, công trình bếp ăn tập thể cho học sinh trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nhìn từ xa rất khang trang với dãy nhà 2 tầng. Tuy nhiên, khi đến sát công trình thì thực tế hoàn toàn khác, phần tường nhà chằng chịt vết nứt, nhiều vết nứt dài đến 3m. 

Quảng Bình: Công trình bếp ăn học sinh vừa nghiệm thu đã nứt chằng chịt - Ảnh 2.

Cận cảnh những vết nứt rất dài. Ảnh: Trần Anh

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Công trình bếp ăn tập thể cho học sinh trường tiểu học Đồng Phú có tổng mức đầu tư là 2,6 tỷ đồng, do UBND phường Đồng Phú làm chủ đầu tư và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phi thi công".

"Chúng tôi cùng Phòng Quản lý đô thị Thành phố Đồng Hới khi đi kiểm tra đã phát hiện tường ở công trình xuất hiện nhiều vết nứt và đã yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục sớm. Việc xuất hiện nhiều vết nứt ở công trình này là do dùng gạch không nung", bà Lê Thị Thu Cúc nói.

Quảng Bình: Công trình bếp ăn học sinh vừa nghiệm thu đã nứt chằng chịt - Ảnh 3.

Nhiều vết nứt chằng chịt ở công trình bếp ăn tập thể cho học sinh trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Trần Anh

Nay mai sẽ sửa ...

Cũng theo bà Lê Thị Thu Cúc, ngoài công trình bếp ăn tập thể cho học sinh nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), còn có công trình Nhà thi đấu đa năng với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng và công trình dãy 6 phòng học 2 tầng. 2 công trình này đều dùng gạch không nung và do UBND phường Đồng Phú làm chủ đầu tư.

Quảng Bình: Công trình bếp ăn học sinh vừa nghiệm thu đã nứt chằng chịt - Ảnh 4.

Công trình Nhà thi đấu đa năng trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) có tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng do công ty Sơn Thành thi công cũng đang làm gạch không nung. Ảnh: Trần Anh

Làm việc với PV Dân Việt, bà Đinh Thị Thúy Hằng - Trợ lý cho Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phi, nói: "Công trình bếp ăn tập thể cho học sinh trường tiểu học Đồng Phú xuất hiện chằng chịt vết nứt là do gạch không nung chúng tôi lấy từ Công ty TNHH Thương mại đầu tư SOMI. 

Công trình đã nghiệm thu kĩ thuật vào tháng 3/2022. Khoảng 2 tuần trước, Phòng Quản lý đô thị Thành phố Đồng Hới đã đến kiểm tra và yêu cầu chúng tôi khắc phục. Nay mai chúng tôi sửa".

Quảng Bình: Công trình bếp ăn học sinh vừa nghiệm thu đã nứt chằng chịt - Ảnh 5.

Tường rào bao quanh các công trình đang thi công ở trường Tiểu học Đồng Phú vừa làm xong cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Ảnh: Trần Anh


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem