Sáng 9/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, trước diễn biến mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nhiều địa phương tại tỉnh này có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng và gần 90.000 học sinh phải nghỉ học.
Trường học trên địa bàn xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) ngập nặng.
Trong sáng nay, lũ lên nhanh đã gây ngập tại nhiều làng mạc của tỉnh Quảng Bình.
Tại huyện Minh Hóa, nhiều thôn đã chìm trong biển nước. Đặc biệt tại thôn 3 của xã Tân Hoá, nước đã dâng tận nóc nhà.
Hàng nhìn ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập chìm trong nước.
Huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), nước sông Gianh đổ về đã cô lập 382 hộ dân tại các xã Đức Hóa, Ngư Hóa, Thạch Hóa, Lâm Hóa.
Còn tại huyện Lệ Thủy, mực nước trên sông Kiến Giang đã lên đến 13,52m. Các hồ chứa, đập dâng bình quân đạt ở ngưỡng tràn và gần tràn. Mưa lũ khiến nhiều thôn, bản bị cô lập, chia cắt không đi lại được, có một số tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng.
Người dân lên nhà nổi để tránh lũ.
Dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang và một số điểm quanh sông Rào Ngò, nước đã ngập sâu từ 0,5 - 1m, tổng số hộ dân bị ngập do lũ khoảng trên 600 hộ, tập trung ở xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy, Trường Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy, Dương Thủy…
Người dân ngồi chờ nước lũ rút.
Tại huyện Quảng Ninh, toàn huyện này có trên 2.831 căn nhà ngập từ 0,5 - 1m, trong đó nhiều nhất là xã Hiền Ninh (1.000 căn), Duy Ninh (846 căn ) và 7 bản bị chia cắt chưa thống kê cụ thể.
Nước lũ dâng cao, cũng cô lập 8 bản ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch và gây ngập nhiều nhà dân tại huyện Quảng Trạch.
Người dân vùng lũ đi lại bằng thuyền.
Đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình đã di dời 263 hộ dân với 832 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Toàn tỉnh này có 268 trường với hơn 87.000 học sinh nghỉ tránh lũ.
Tin cùng chủ đề: Mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung năm 2020
Vui lòng nhập nội dung bình luận.