Quảng Nam, Hà Tĩnh: Nhiều vùng ngập nặng vì xả lũ

Thứ sáu, ngày 04/10/2013 13:14 PM (GMT+7)
Ngày 3.10, thông tin từ Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam, mưa lớn cùng với việc thủy điện xả lũ làm cho mực nước sông ở đây lên cao. Đến ngày 3.10, vẫn còn có 8/13 xã, trị trấn của huyện Bắc Trà My bị cô lập hoàn toàn.
Bình luận 0
Trong khi đó, tại huyện núi cao Nam Trà My, đất, đá trên núi sạt lở làm ảnh hưởng đến 5 hộ dân và chính quyền địa phương đã phải sơ tán khẩn cấp 5 hộ này.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết: Do lũ trên thượng nguồn đổ về và do thủy điện xả lũ làm cho nhiều tuyến đường trong phố cổ Hội An ngập nặng. Trong đó tuyến đường Bạch Đằng (nằm dọc sông Hoài) bị ngập sâu hơn 50cm. Ông Phan Đức Tính - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc thông tin: Lũ đã nhấn chìm 51 trạm bơm thủy lợi nằm ven sông Ái Nghĩa, làm sạt lở nhiều đất nông nghiệp. Nhờ huyện tích cực tuyên truyền, tình trạng người dân hoang mang lo sợ vì tin đồn vỡ đập Thủy điện Đăk Mi 4 không còn.

Tại Hà Tĩnh, do mưa ở thượng nguồn lớn, hồ thủy điện Hố Hô phải xả nước khiến cho mức nước sông Ngàn Sâu dâng cao làm nhiều xã thuộc huyện Hương Khê bị ngập. Đặc biệt tại hai xã vùng trũng Phương Mỹ và Phương Điền chìm sâu trong nước. Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết: Nhà 70 hộ dân, các cơ quan như trường học, trạm y tế, chợ, UBND đều bị ngập nặng. Hiện học sinh của xã đã nghỉ học.
Hồng Phong - Hữu Anh (Hồng Phong - Hữu Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem