Quảng Nam: Lãnh đạo tỉnh cần gặp gỡ trao đổi trực tiếp với báo chí nhiều hơn

Trương Hồng Thứ ba, ngày 12/07/2022 11:13 AM (GMT+7)
Nhà báo Phan Tấn Nguyên chia sẻ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phải thường xuyên dành thời gian để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với phóng viên, cung cấp đầy đủ thông tin để báo chí đồng hành với sự phát triển địa phương…
Bình luận 0

Ngày 12/7, Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam và Sở TT&TT tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II/2022, tại đây nhiều phóng viên, nhà báo đã góp ý kiến với lãnh đạo Ban Tuyên giáo cũng như Sở TT&TT về hoạt động của phóng viên, nhà báo cũng như việc cung cấp thông tin cho báo chí thời gian qua.

Ông Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam cho biết: Trong quý II/2022, các văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, văn phòng liên lạc, phóng viên đăng ký thường trú, hoạt động tại Quảng Nam đã bám sát nội dung định hướng, các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thông tin, phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày với nội dung phong phú, đầy đủ và kịp thời, đáp ứng tốt nhu cầu được thông tin của người dân.

Quảng Nam: Lãnh đạo tỉnh cần gần gũi, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với báo chí nhiều hơn - Ảnh 1.

Hội nghị giao ban báo chí quý II/2022 của tỉnh Quảng Nam (Ảnh: T.H)

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng quan tâm phản ánh những vấn đề nóng, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh mà dư luận quan tâm, như tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại mở vàng Bồng Miêu; về những vướng mắc, bất cập, khiếu kiện về một số nội dung liên quan vấn đề đất đai trên địa bàn tỉnh; một số ý kiến trái chiều xung quanh việc xây dựng một số hạng mục, công trình tại dự án Khu du lịch Cổng trời Đông Giang; vấn đề xả thải tại các khu công nghiệp Tam Thăng; tình trạng lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh; thông tin Khu đô thị Phú Thịnh Quảng Nam - chậm tiến độ vẫn được điều chỉnh và giao đất; tình hình sốt đất ven biển tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành; các doanh nghiệp khai thác đá hoạt động suốt ngày lẫn đêm gây ô nhiễm môi trường, khiến đường sá hư hỏng nặng…

"Nhìn chung, công tác thông tin tuyên truyền báo chí trên địa bàn tỉnh quý II tiếp tục được phát huy. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của các cấp, các ngành và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, các vấn đề xã hội, nhân dân quan tâm, dưới nhiều hình thức thông tin đa dạng, bằng văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, podcast; dần từng bước "bắt tay" mạng xã hội để làm báo chí ngày càng đa dạng, phù hợp với xu thế.

Bên cạnh đó, trong quý II/2022, hoạt động của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành và các địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo tác nghiệp, tiếp cận nguồn thông tin chính thống. Từ đó, đưa thông tin đến với bạn đọc nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực, góp phần định hướng dư luận xã hội và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", ông Thơ nhấn mạnh. 

Quảng Nam: Lãnh đạo tỉnh cần gần gũi, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với báo chí nhiều hơn - Ảnh 2.

Phóng viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn Quảng Nam mong muốn lãnh đạo tỉnh cần gần gũi, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với báo chí nhiều hơn (Trong ảnh: Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trong một lần tiếp đoàn làm việc của Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt) - (Ảnh: T.H)

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp của các phóng viên, nhà báo thường trú trên địa bàn Quảng Nam đối với lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ban ngành cùng các địa phương trên địa bàn về công tác cung cấp thông tin cho báo chí, cũng như việc phản hồi lại cho báo chí khi báo chí phản ánh các sự kiện nóng trên địa bàn.

Trong đó, nhà báo Phan Tấn Nguyên - Trưởng Văn phòng Báo Nhân Dân thường trú tại Quảng Nam cho biết: Qua báo cáo về công tác báo chí trong quý II/2022 đã đầy đủ thông tin và công tác tuyên truyền của anh em phóng viên, nhà báo đã bám sát địa bàn để đưa thông tin đến với bạn đọc nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực, góp phần định hướng dư luận xã hội và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam.

"Tôi có một ý kiến gửi gắm đến lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, đó là lãnh đạo tỉnh cần thường xuyên gần gũi, trao đổi những thông tin hay đến với anh em phóng viên, nhà báo; từ đó mới có những bài viết hay, chất lượng hơn nhằm giúp phát triển địa phương…", nhà báo Tấn Nguyên chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem