Quảng Nam: Người khó khăn, bán vé số ở vùng dịch sẽ được đón về địa phương miễn phí

Trương Hồng Thứ tư, ngày 14/07/2021 10:01 AM (GMT+7)
Việc đưa đón người dân, nhất là các trường hợp đặc biệt khó khăn, bán vé số, không có chỗ ở của Quảng Nam ở các tỉnh, thành có dịch trở về địa phương sẽ được miễn phí.
Bình luận 0

Sáng 14/7,  trao đổi với PV Dân Việt, tiến sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là TP.HCM và một số vùng lân cận khiến những người con Quảng Nam xa quê gặp rất nhiều khó khăn.

Quảng Nam: Người khó khăn, bán vé số ở vùng dịch sẽ được đón về địa phương - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Nam đang chuẩn bị địa điểm để đón công dân từ vùng dịch trở về. Ảnh: Trương Hồng

Trước chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng nay (14/7), Sở Y tế tỉnh đang lên kế hoạch triển khai phương án để đón người dân về. Nếu người dân nào khó khăn cần hỗ trợ trực tiếp tại chỗ thì tỉnh phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM giúp đỡ trực tiếp, còn những người dân nào cần về địa phương thì UBND tỉnh sẽ nhờ Hội đồng hương Quảng Nam lập danh sách, hướng dẫn xét nghiệm, và lên phương án, sau đó báo với UBND TP.HCM và Ban chỉ đạo phòng chống dịch thực hiện đầy đủ các quy định, tiếp đến sẽ bố trí xe đưa người dân về Quảng Nam.

Quảng Nam: Người khó khăn, bán vé số ở vùng dịch sẽ được đón về địa phương - Ảnh 2.

Việc đưa đón người dân của Quảng Nam ở vùng dịch trở về sẽ được triển khai sớm. Ảnh: Trương Hồng

"Việc đưa đón người dân của Quảng Nam ở các tỉnh, thành có dịch trở về, nhất là các trường hợp đặc biệt khó khăn, bán vé số, không có chỗ ở trở về sẽ miễn phí… Việc này không chỉ áp dụng cho người dân Quảng Nam ở TP.HCM mà ở các tỉnh, thành khác có nhu cầu về cũng sẽ được đưa đón", tiến sĩ Mười nói.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Trí Thanh đã có buổi trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thống nhất phương án hỗ trợ cho người Quảng Nam đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, nhất là người nghèo, khó khăn về chỗ ở, không việc làm, mất việc do dịch bệnh...

Quảng Nam: Người khó khăn, bán vé số ở vùng dịch sẽ được đón về địa phương - Ảnh 3.

Trước khi đón về, người dân sẽ được xét nghiệm Covid-19 đầy đủ. Ảnh CL

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Hội đồng hương đứng ra làm đầu mối, tiếp nhận thông tin những bà con thực sự gặp khó khăn để đề xuất tỉnh hỗ trợ, trường hợp thật sự có nhu cầu trở về thì đăng ký qua hội đồng hương để tập hợp danh sách, báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM làm căn cứ để được hướng dẫn đón về. 

Được biết, Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM cũng đã có thông báo gửi đến người dân về nội dung trên, đề nghị hội đồng hương các huyện, thị xã, thành phố tại TP.HCM lập, cung cấp danh sách những trường hợp nghèo khó, thiếu chỗ ở, mất việc do dịch bệnh... để hội đề xuất hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam cho biết, kết quả quản lý, giám sát y tế người từ TP.HCM và TP.Hà Nội về tỉnh Quảng Nam từ ngày 31/5/2021 đến nay có 6.076 người được giám sát, trong đó 5.387 người về từ TP.HCM; 689 người về từ TP.Hà Nội; đã cách ly y tế tập trung 795 người; cách ly y tế tại nhà 5.281 người; có 5.775 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và tất cả đã có kết quả âm tính; các đối tượng còn lại sẽ được lấy mẫu vào những ngày tiếp theo theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem