Quảng Nam: Thầy giáo sưu tầm sách quý, vượt 1.000km mang tri thức về cho học sinh quê nhà

Trương Hồng Thứ tư, ngày 04/05/2022 12:41 PM (GMT+7)
Ngày đêm âm thầm sưu tầm, tìm tòi và kêu gọi các mạnh thường quân mua hàng ngàn đầu sách quý hiếm, rồi sau đó, thầy giáo này tiếp tục vượt 1.000km mang những cuốn sách về cho học sinh tại quê nhà.
Bình luận 0

Người hết mình với các em học sinh ở quê nhà là ông Phan Văn Hiệp (hiện là giảng viên Trường ĐH Văn Hiến, TP.HCM) cũng là người con quê hương huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Thư viện sách thân thiện

Với mong ước tăng cường thêm nguồn tri thức để giáo dục toàn diện cho các em học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường và trau dồi thêm kỹ năng sống, thầy giáo Phan Văn Hiệp đã về quê nhà phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện Phú Ninh xây dựng thư viện thân thiện để hỗ trợ các trường với nhiều loại sách quý hiếm.

Quảng Nam: Vượt 1.000km, thầy giáo mang tri thức về cho học sinh quê nhà - Ảnh 1.

Thư viện sách thân thiện tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiên (huyện Phú Ninh) do thầy giáo Phan Văn Hiệp hỗ trợ (Ảnh: T.H)

Mỗi thư viện với hơn 800 cuốn sách, trong đó sách cũ có, mới có, đặc biệt với 3 dòng sách quý hiếm, đó là sách về cửa sổ tâm hồn mới lớn, sách về dạy kỹ năng, sách dạy về hướng nghiệp dạy nghề và sách về sáng tạo kỹ thuật.

Nhờ vào thư viện thân thiện của thầy giáo Hiệp tặng, mà các học sinh, giáo viên tại trường học trên địa bàn huyện Phú Ninh tìm đến thư viện ngày càng đông, từ đó hình thành nên một môi trường đọc sách trong nhà trường.

Quảng Nam: Vượt 1.000km, thầy giáo mang tri thức về cho học sinh quê nhà - Ảnh 2.

Thầy Phan Văn Hiệp tặng sách cho thư viện Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ảnh: T.H)

Đang lựa cho mình những cuốn sách bổ ích để đọc, em Võ Hoàng Thảo Nhi (lớp 8/2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Tam An, huyện Phú Ninh) cho biết: "Ngày trước thư viện của trường khá trống, ít sách vở, cho nên các bạn tìm đến thư viện rất ít. Nhưng hiện tại nhờ có những tập sách mới mà thầy Hiệp trao tặng cho nhà trường nên thư viện rất nhiều sách, những tập sách này phong phú, kèm theo đó là nội dung sinh động nên thu hút các bạn trong trường đến với thư viện ngày càng đông hơn".

Quảng Nam: Vượt 1.000km, thầy giáo mang tri thức về cho học sinh quê nhà - Ảnh 4.

Học sinh thích thú với thư viện thân thiện mà thầy Hiệp tặng cho các trường trên địa bàn huyện Phú Ninh, nhiều cuốn sách giá trị, nội dung phong phú (Ảnh: T.H)

"Đến với thư viện, em và các bạn có thêm kiến thức mà còn được đọc, tìm hiểu về cách sống, cách làm người, cách học hỏi qua những cuốn sách ý nghĩa này để phục vụ cho hành trang khi các em ra trường và đi làm…", em Nhi chia sẻ.

Thầy Võ Thanh Bình - Hiệu trường Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: "Không những hỗ trợ cho nhà trường có được thư viện sách thân thiện mà trước khi triển khai thầy Phan Văn Hiệp còn lặn lội từ TP.HCM về khảo sát làm theo đúng ý tưởng, đúng thiết kế tạo nên một thư viện đầy đủ sách, tranh, ảnh, phục vụ việc đọc sách, nghiên cứu của các em học sinh. Thư viện do thầy Hiệp thiết kế mang phong cách hiện đại, một thư viện quy mô hơn, tầm cao hơn, sách vở đầy đủ hơn, chỗ ngồi cho các em học sinh cũng thoáng hơn.

Quảng Nam: Vượt 1.000km, thầy giáo mang tri thức về cho học sinh quê nhà - Ảnh 6.

Ngoài tặng sách ra, thầy Hiệp còn tặng những bức tranh cổ động văn hóa đọc, bộ tài liệu điện tử phát thanh về giáo dục nghề nghiệp... (Ảnh: T.H)

Thư viện cũng giúp phục vụ việc nghiên cứu phương pháp giảng dạy cho các thầy cô.

Hiện thư viện của trường có đến 700 đầu sách các loại, những đầu sách này đều do thầy Hiệp sưu tầm, mua và kêu gọi hỗ trợ của các mạnh thường quân giúp nhà trường.

Chính những cuốn sách này sẽ đem lại luồng khí mới cho nhà trường về vấn đề học và văn hóa học trong nhà trường. Qua đây, tôi đại diện nhà trường cảm ơn tấm lòng của thầy Hiệp đã hết tâm giúp trường có một thư viện ý nghĩa".

Cũng theo thầy Võ Thanh Bình, thư viện thân thiện của trường không những phục vụ trong nhà trường, phục vụ cho các em học sinh, thầy cô giáo mà sau này nhà trường sẽ mở cửa thư viện để phục vụ cho bà con nhân dân địa phương, nếu bà con ai có nhu cầu đọc sách hãy đến với thư viện của trường.

Giúp học sinh có kỹ năng sống từ sách

Bà Nguyễn Thị Nhàn - Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, UBND huyện Phú Ninh đã xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển văn hóa đọc đối với các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2022 - 2025.

"Song song với việc trên, điều hết sức đáng mừng là thầy Phan Văn Hiệp, người con quê hương Phú Ninh đang sinh sống làm việc tại TP.HCM bằng những tình cảm, tình yêu quê hương và những tâm huyết của thầy, đã vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cũng như cá nhân thầy đóng góp xây dựng thư viện sách cho các trường trên địa bàn huyện Phú Ninh", bà Nhàn nói.

Năm 2021, thầy Hiệp đã hỗ trợ cho Trường THCS Phan Tây Hồ, năm 2022 đầu tư cho Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm và Trường THCS Nguyễn Hiền, lộ trình đến năm 2024 là 100% các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Ninh được thầy Hiệp hỗ trợ sách làm thư viện.

"Những cuốn sách mà anh Hiệp hỗ trợ hết sức là giá trị, không những mang tính chất giáo dục kỹ năng sống cho học sinh mà còn giúp cho các em được trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp, đây là những cuốn sách hết sức bổ ích…", bà Nhàn chia sẻ.

Quảng Nam: Vượt 1.000km, thầy giáo mang tri thức về cho học sinh quê nhà - Ảnh 9.

Những cuốn sách mà thầy Hiệp hỗ trợ hết sức là giá trị, không những mang tính chất giáo dục kỹ năng sống cho học sinh mà còn giúp cho các em được trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp (Ảnh: T.H)

Thầy Phan Văn Hiệp cho biết, là người phụ trách mảng khuyến học của Hội đồng hương Phú Ninh tại TP.HCM, thầy nhận thấy những cái tiện ích bổ sung cho chương trình đào tạo của các em học sinh từ cấp tiểu học đến phổ thông tại quê nhà hiện nay còn thiếu thốn nhiều.

Trên cơ sở đó, thầy nung nấu với ý tưởng là làm sao bổ túc những kiến thức còn thiếu, những mảng kiến thức về giáo dục, nhân cách, đạo đức lối sống, cửa sổ tâm hồn của tuổi mới lớn cho các em học sinh và đặc biệt là mảng giáo dục về định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh từ khi còn học THCS, rồi đến mảng sáng tạo, tư duy sáng tạo để phát triển các phong trào trong kỹ thuật.

"Từ những ước nguyện đó, tôi mới có ý tưởng đầu tư 3 dòng sách chủ lực đó là sách về cửa sổ tâm hồn mới lớn, sách về dạy kỹ năng, sách dạy về hướng nghiệp, dạy nghề và sách về sáng tạo kỹ thuật.

Những dòng sách này với mục đích tăng cường thêm nguồn tri thức để giáo dục toàn diện cho các em từ trí dục, mỹ dục cho đến thể dục để tạo được thế cân bằng trong giáo dục của chúng ta hiện nay.

Thứ 2 là, tôi nhận ra cơ sở vật chất của công tác thư viện đóng vai trò rất là quan trọng trong hành trình thu hút các em học sinh đến với thư viện, đến với văn hóa đọc để nâng cao được tư duy của văn hóa đọc của học sinh.

Những thư viện tôi tài trợ tại huyện Phú Ninh xây dựng theo hướng thư viện thân thiện nhằm mục đích thu hút các em học sinh vào đọc sách với một tâm lý thỏai mái nhất, để các em có thể tiếp cận được nguồn tri thức vô giá từ sách, để các em trải nghiệm được bản thân từ sách…", thầy Hiệp chia sẻ.

Cũng theo thầy Phan Văn Hiệp, để xây dựng được những thư viện theo hướng thân thiện, đầy đủ các loại sách giúp các em học sinh, thầy đã vận động bà con quê hương, bà con hội đồng hương Phú Ninh tại TP.HCM tài trợ kinh phí mua các đầu sách. Hiện tại, thầy hỗ trợ cho huyện Phú Ninh 3 thư viện thân thiện của cấp học THCS, đến năm 2024, thầy Hiệp dự kiến triển khai thư viện thân thiện cho 13 trường tiểu học cùng 3 trường THPT còn lại trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem