Quảng Ngãi: Chỉ đạo khẩn hoàn thành di dời, sơ tán dân trước 10 giờ ngày 27/9/2022

Thảo Nguyên Thứ hai, ngày 26/09/2022 15:07 PM (GMT+7)
Trong chỉ đạo khẩn phát đi, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành việc di dời, sơ tán dân trước 10 giờ ngày 27/9/2022, riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 8 giờ ngày 27/9/2022; kể từ 12 giờ, ngày 26/9, cấm tất cả tàu thuyền đánh cá, tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động, cho đến khi thời tiết ổn định.
Bình luận 0

Chiều 26/9, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có văn bản khẩn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống siêu bão Noru trên địa bàn.

Quảng Ngãi:Chỉ đạo khẩn hoàn thành di dời, sơ tán dân trước 10 giờ ngày 27/9/2022 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (người đứng giữa) đã kiểm tra công tác ứng phó với bão Noru tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thảo Nguyên.

Trong số các nội dung tại văn bản này, đáng chú ý là tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành việc di dời, sơ tán dân trước 10 giờ ngày 27/9/2022, riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 8 giờ ngày 27/9/2022; kể từ 12 giờ, ngày 26/9, cấm tất cả tàu thuyền đánh cá, tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động, cho đến khi thời tiết ổn định.

Kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình đang thi công, đang tích nước, vận hành trên địa bàn…để xác định dừng kỹ thuật hợp lý; tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người và thiết bị, máy thi công ra khỏi công trường đến nơi an toàn; hoàn thành trước 10 giờ ngày 27/9/2022; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

Vào sáng 26/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, đã kiểm tra công tác ứng phó với bão Noru tại tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh đã có 5.133 tàu vào neo đậu tại các bến, hiện còn 511 tàu/5.100 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quảng Ngãi:Chỉ đạo khẩn hoàn thành di dời, sơ tán dân trước 10 giờ ngày 27/9/2022 - Ảnh 3.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đang kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão Noru. Ảnh: Thảo Nguyên

Tổng số lượng dân dự kiến di dời, sơ tán gần 24.600 hộ/ 84.500 khẩu; Quảng Ngãi đã thông báo các cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học kể từ 7 giờ ngày 27/9; tạm hoãn các công việc, cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống khi bão Noru đổ bộ vào đất liền.

Quảng Ngãi:Chỉ đạo khẩn hoàn thành di dời, sơ tán dân trước 10 giờ ngày 27/9/2022 - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trong lần động viên người dân di dời tránh bão. Ảnh: Thảo Nguyên chụp năm 2020.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao tính chủ động trong ứng phó bão Noru của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời lưu ý Noru là cơn bão rất mạnh, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi, nên địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Quảng Ngãi:Chỉ đạo khẩn hoàn thành di dời, sơ tán dân trước 10 giờ ngày 27/9/2022 - Ảnh 5.

Thuỷ điện Đăkđrinh xay nước để điều tiết chống bão Noru. Ảnh: M.Sỹ.

Đặc biệt Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy tỉnh Quảng Ngãi phải sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão Noru nhằm giảm nhẹ tối đa các thiệt hại khi bão đi qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem