Quảng Ngãi: Lần đầu tiên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì họp báo quý

Nhiệt Băng Thứ sáu, ngày 02/10/2020 14:57 PM (GMT+7)
Chiều 2/10, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp báo quý III, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đồng chủ trì cuộc họp. Đây cũng là lần đầu tiên 2 lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì một cuộc họp báo quý.
Bình luận 0

Tại cuộc họp báo quý III/2020, cùng với thông tin chung về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội trong 9 tháng đầu năm 2020, phóng viên báo đài của T.Ư và địa phương đã đề nghị cấp ngành Quảng Ngãi trả lời các vấn đề tồn tại, bức xúc của dư luận địa phương.

Trong đó, đáng chú ý là việc giao 168ha đất tại Khu kinh tế Dung Quất cho Công ty Hoàng Thịnh Đạt để làm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị công nghiệp. Tuy nhiên, đã hơn 3 năm nay, khu đất này vẫn để hoang, gây lãng phí tài nguyên.

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì họp báo quý  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (phải) đồng chủ trì họp báo quý III.

Quá trình xử lý việc xâm phạm đất rừng phòng hộ ven biển, đất thắng cảnh Ba Làng An, xã Bình Châu của chính quyền huyện Bình Sơn; quá trình giải quyết bồi thường đối với 16 hộ dân nằm trong khu vực bể bơi Diên Hồng, phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi... diễn ra chậm.

Đặc biệt là những thắc mắc của dư luận và báo chí xung quanh dự án Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn. Sau nhiều lần bị hoãn, đến thời điểm này, công trình này vẫn chưa được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì họp báo quý  - Ảnh 2.

Tạo buổi họp báo, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cảm ơn báo chí đã đăng tải, phản ánh các vấn đề còn tồn tại trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi họp báo, cùng chỉ đạo cho các cấp ngành trực thuộc và liên quan của tỉnh phải có câu trả lời cụ thể cho báo chí và dư luận đối với những vấn đề đã nêu, phản ánh…, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cảm ơn báo chí trong thời gian qua đã đăng tải, phản ánh những vấn đề còn tồn tại, phát huy những mặt đã làm được của cấp ngành địa phương.

“Hy vọng trong thời gian đến, báo chí T.Ư thường trú tại tỉnh nhà, các cơ quan thông tấn địa phương tiếp tục cùng đồng hành, góp phần cùng các cấp ngành đưa tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem