Quảng Ninh: Giữa tâm dịch Covid-19, bắt xe tải chở hơn 100.000 khẩu trang "lậu"

Nguyễn Quý Thứ ba, ngày 02/02/2021 21:00 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải vận chuyển hơn 100.000 chiếc khẩu trang "lậu".
Bình luận 0

Tối 2/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phát hiện một vụ vận chuyển hơn 100.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Quảng Ninh: Giữa tâm dịch, bắt xe tải chở hơn 100 nghìn khẩu trang "lậu" - Ảnh 1.

Xe ô tô chở khẩu trang không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Cụ thể, vào hồi 22h50 ngày 1/2, tại km185 Quốc lộ 18A, thuộc xã Cộng Hòa, TP.Cẩm Phả, tổ tuần tra kiểm soát vũ trang thuộc Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra xe ô tô tải van mang BKS 29D - 016.61 do lái xe Vũ Thế Anh (SN 1988, trú tại số 6/35 ngõ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển, cùng chủ xe là Trần Thị Ninh (SN 1979, trú tại tổ 2, khu 6, phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía sau khoang lái là 18 bao dứa, có biểu hiện nghi vấn. Bên trong các bao tải này chứa 112.500 chiếc khẩu trang không có tem, nhãn mác và ký hiệu trên bề mặt khẩu trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và chủ xe không xuất trình được giấy tờ liên đến số khẩu trang nói trên. Cả hai khai nhận đã vận chuyển số khẩu trang trên từ TP.Móng Cái.

Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản sự việc, bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Cẩm Phả để tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem