Quấy rối tình dục học sinh nam, 2 nữ HLV bóng chuyền bị bắt giữ

QM Thứ ba, ngày 07/12/2021 20:40 PM (GMT+7)
2 nữ HLV bóng chuyền của trường trung học Richmond Christian liên tục bị bắt giữ vì những cáo buộc tấn công tình dục học sinh của mình.
Bình luận 0

Những bậc phụ huynh của trường Richmond Christian thuộc hạt Chesterfield bang Virginia, Mỹ đang đứng ngồi không yên khi 2 giáo viên bóng chuyền của trường này bị cảnh sát tống đạt lệnh bắt giữ.

Cảnh sát cho biết đây là vụ bê bối tình dục phức tạp khi nó đã kéo dài từ năm 2017, phía cơ quan lập pháp nhận định số nạn nhân có thể rất nhiều, thậm chí có nhiều học sinh đã ra trường cũng là nạn nhân của vụ việc này.

Ngày 15/8, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên là nữ HLV bóng chuyền Elisabeth "Rose" Bredemeier, cô bị cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên từ tháng 4 tới giữa tháng 7.

Quấy rối tình dục học sinh nam, 2 nữ HLV bóng chuyền bị bắt giữ - Ảnh 1.

2 nữ HLV bóng chuyền bị bắt giữ.

Nữ HLV 21 tuổi này được cho là tận dụng vị trí của mình để ép buộc quấy rối các học sinh nam, địa điểm thực hiện là một khu nhà hoang nằm ngoài khuôn viên trường học.

Ít ngày sau cảnh sát tiếp tục bắt giữ một nữ HLV bóng chuyền khác là Tara Drooker, người phụ nữ 30 tuổi bị cáo buộc 4 hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Thậm chí Drooker đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với học sinh từ năm 2017.

Ngoài ra cảnh sát địa phương cũng tiết lộ họ đã bắt 2 thành viên cấp cao khác trong trường là Hiệu trưởng Cliff Williams và Giám đốc kinh doanh Derek Zbyszinski vì tội danh không tố giác tội phạm, tuy nhiên họ đang được cho tại ngoại.

Quấy rối tình dục học sinh nam, 2 nữ HLV bóng chuyền bị bắt giữ - Ảnh 2.

Hiệu trưởng và Giám đốc kinh doanh nhà trường cũng bị cảnh sát sờ gáy.

Vụ bê bối này khiến cộng đồng phụ huynh trường Richmond Christian giận giữ không chỉ vì hành vi phạm tội của các giáo viên, hội đồng nhà trường cũng bị cáo buộc làm ngơ và trốn tránh trách nhiệm vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng.

“Nhà trường hiểu rằng đang có một cuộc điều tra của cảnh sát về vấn đề này,” hội đồng trường Richmond Christian cho biết. “Nhà trường được thông báo rất ít về phạm vi, tình trạng hoặc diễn biến của cuộc điều tra đó, nhưng chúng tôi dự định hợp tác với cuộc điều tra trong phạm vi và thời điểm thích hợp.”

Mặc dù vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng và xảy ra từ năm 2017 tới nay, tuy nhiên hội đồng trường Richmond Christian vẫn chưa gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh, họ cho biết chỉ thực hiện các bước tiếp theo khi có kết luận cuối cùng của toà án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem