Quế Ngọc Hải khóc vì thấy có lỗi với Công Vinh, Thành Lương

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 09/12/2016 17:02 PM (GMT+7)
Ngay sau khi ĐT Việt Nam bị Indonesia loại khỏi bán kết AFF Cup 2016, Quế Ngọc Hải đã lên trang cá nhân viết ra những tâm tư của mình. Trung vệ thuộc biên chế SLNA thừa nhận mình chỉ muốn khóc và cảm thấy có lỗi với những đàn anh như Công Vinh, Thành Lương…
Bình luận 0

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, Quế Ngọc Hải thi đấu không tốt, là người mắc lỗi trực tiếp, dẫn đến quả phạt đền ở đầu hiệp 2, khiến ĐT Việt Nam thua Indonesia 1-2 trên sân khách. Tới trận lượt về tại Mỹ Đình tối 7.12 vừa qua, trung vệ thuộc biên chế SLNA đã chơi tập trung hơn và hoàn thành tốt vai trò phòng ngự của mình. Tuy vậy, đây tiếp tục là trận đấu đáng quên với Quế Ngọc Hải khi anh và các đồng đội hòa đối thủ 2-2 sau 120 phút, đồng thời thua chung cuộc 3-4, chính thức dừng cuộc chơi.

img

Quế Ngọc Hải thất vọng vì không thể cùng ĐT Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup 2016. Ảnh: IT.

Ngay sau trận đấu, Quế Ngọc Hải lên trang cá nhân viết ra những tâm tư của mình. Trung vệ bất đắc dĩ phải về làm thủ môn thay cho Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ thừa nhận, mình chỉ muốn khóc và cảm thấy có lỗi với những đàn anh như Công Vinh, Thành Lương…

"Ngày hôm qua có lẽ là lần cuối cùng tôi khóc. Vì sau 3 trận bán kết trong 3 năm liên tiếp, nước mắt tôi cũng đã cạn rồi. Tôi không khóc vì đội bóng thua vì đội bóng đã chiến đấu quả cảm, quá tuyệt vời và xuất sắc rồi. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với 2 nhiều lắm. Bởi đấy là lần cuối của 2 anh rồi", Ngọc Hải viết trên trang cá nhân thay lời muốn nói với 2 người đàn anh mới chia tay sân cỏ và giã từ ĐTQG - Công Vinh, Thành Lương.

img

Quế Ngọc Hải chia sẻ nỗi lòng của mình. Ảnh: FBNV.

"Cảm ơn 2 anh vì những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam từ khi tôi vẫn còn là cầu thủ trẻ được theo dõi qua tivi đến lúc được là đồng đội. Từ giờ về sau có lẽ mỗi lần lên tuyển tôi sẽ không được thấy 2 con người mẫu mực. 1 đội trưởng máu lửa nhiệt huyệt và 1 người anh luôn vui vẻ nhắc nhở nhẹ nhàng và trêu đùa với anh em. Em và mọi người sẽ nhớ 2 anh lắm. 2 anh mãi sẽ là số 9 và số 11 huyền thoại của BĐVN. Cảm ơn 2 anh vì tất cả", Ngọc Hải chia sẻ.

Được biết, ngay sau khi để thua Indonesia chung cuộc 3-4, hai trụ cột quan trọng của ĐT Việt nam là Công Vinh, Thành Lương đã tuyên bố giải nghệ và chia tay màu áo ĐTQG. Một giải đấu khép lại với bao nỗi buồn và cũng như các đàn anh của mình, Ngọc Hải không tránh khỏi những xúc động khi lần thứ 3 trong 3 năm liên tiếp thất bại ở trận bán kết của AFF Cup và SEA Games.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem