Ra đường, chúng ta "khiếp sợ và nể phục" cánh lái xe này

Thứ năm, ngày 29/04/2021 13:38 PM (GMT+7)
Hình ảnh những chiếc xe tự chế, xe mô tô chở hàng hóa cồng kềnh trên đường phố Hà Nội là nỗi khiếp sợ với người đi đường, tuy nhiên không ít người dành cho họ những lời nể phục vì chở được quá nhiều đồ trên một phương tiện thô sơ.
Loạt hung thần chở hàng cồng kềnh lộng hành đường phố Hà Nội - Ảnh 1.

Tại các tuyến phố ở Hà Nội, không quá khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe ba gác, xích lô hoặc loại xe được độ thêm thùng ở phía sau hoặc bên cạnh để biến thành xe kéo chở hàng cồng kềnh đi trên đường.

Loạt hung thần chở hàng cồng kềnh lộng hành đường phố Hà Nội - Ảnh 2.

Chở hàng cồng kềnh khiến người chở khó di chuyển khi tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông, việc này không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây mất mỹ quan cho đô thị.

Loạt hung thần chở hàng cồng kềnh lộng hành đường phố Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân việt, tại khu vực đường Đê La Thành, Phạm Hùng, Giải Phóng... nhiều xe máy chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông nườm nượp qua lại. Điểm chung của những chiếc xe này là đều được cơi nới, kéo theo thùng xe, thậm chí nhiều xe còn vỡ đèn, không có xi nhan, khung xe tàn tạ, xuống cấp.

Loạt hung thần chở hàng cồng kềnh lộng hành đường phố Hà Nội - Ảnh 4.

Theo khoản 4, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định, phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với hành vi đi xe xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, chở hàng cồng kềnh. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông vì chở hàng cồng kềnh thì sẽ bị tước bằng lái xe từ 2 - 4 tháng…

Loạt hung thần chở hàng cồng kềnh lộng hành đường phố Hà Nội - Ảnh 5.

Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy đến những chiếc xe này. Tuy nhiên đến nay vẫn thường xuyên xảy ra trên các tuyến phố của Hà Nội. Những tấm tôn dài ngoằng, không được che chắn cẩn thận khiến nhiều người tham gia giao thông e ngại, vội vã nhường đường.

Loạt hung thần chở hàng cồng kềnh lộng hành đường phố Hà Nội - Ảnh 6.

Một nam tài xế vừa lái xe vừa vác một thanh sắt dài hơn 10 m không được che chắc trên đường Đê La Thành. Sợ hãi khi thấy cảnh này, chị Đỗ Thị Quyên (Hào Nam, Hà Nội) chia sẻ: "Bình thường lái xe bằng 2 tay vẫn còn xảy ra tai nạn, nhưng đây vừa lái xe vừa cầm thanh sắt kia thì quá nguy hiểm cho những người xung quanh".

Loạt hung thần chở hàng cồng kềnh lộng hành đường phố Hà Nội - Ảnh 7.

Điều nguy hiểm là khi vận chuyển các vật liệu sắc nhọn nhưng những người chở lại không hề che đậy. Trường hợp xảy ra va chạm giao thông, những tấm tôn có thể gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Loạt hung thần chở hàng cồng kềnh lộng hành đường phố Hà Nội - Ảnh 10.

Dù đã có quy định, xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá chở hàng, nhưng nhiều người vẫn bất chấp vi phạm khiến người đi đường nhiều phen hú vía.

Loạt hung thần chở hàng cồng kềnh lộng hành đường phố Hà Nội - Ảnh 11.

Phần lớn, chủ sở hữu xe xích lô, xe lôi tự chế là những người có thu nhập thấp, cuộc sống trông cậy vào việc vận chuyển hàng mưu sinh.

 

 

 

Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem