Ra mắt “Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất Chả cá Chày” ở huyện Kiến Thụy của TP Hải Phòng

Trần Phượng Thứ năm, ngày 26/05/2022 13:39 PM (GMT+7)
Hội Nông dân xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) vừa tổ chức Lễ ra mắt "Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất Chả cá Chày" gồm 18 thành viên.
Bình luận 0

Chị hội nêu trên thành lập hoạt động theo nguyên tắc "tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm" và tuân thủ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Chức vụ Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp sản xuất Chả cá Chày do bà Ngô Thị Thanh Lới đảm nhiệm.

Hội Nông dân xã Đại Hợp: Ra mắt “Chi hội nông dân nghề nghiệp Sản xuất Chả cá Chày”. - Ảnh 1.

Buổi lễ ra mắt “Chi hội nông dân nghề nghiệp Sản xuất Chả cá Chày” tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Theo ông Đỗ Đức Chung – Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội, Hội Nông dân TP Hải Phòng cho biết, việc thành lập Chi hội nghề nghiệp sản xuất Chả cá Chày hết sức cần thiết. Bởi khi tham gia vào Chi hội, Hội viên nông dân sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin về thị trường, giá cả, vật tư nông nghiệp, phương tiện, kinh nghiệm trong sản xuất, sáng kiến, ..., giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, cùng nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Ông Chung cho biết thêm, Hội Nông dân thành phố ghi nhận những nỗ lực Hội Nông dân xã Đại Hợp trong việc triển khai thành lập chi hội nghề nghiệp. Đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia vào mô hình. 

Đây cũng là một trong những chi hội nghề nghiệp đầu tiên của xã Đại Hợp được thành lập theo đề án xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai, nhằm góp phần đổi mới, đa dạng hóa mô hình tổ chức Hội ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Hội Nông dân xã Đại Hợp: Ra mắt “Chi hội nông dân nghề nghiệp Sản xuất Chả cá Chày”. - Ảnh 2.

Ông Đỗ Đức Chung – Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội, Hội Nông dân TP Hải Phòng đại diện Hội Nông dân TP.Hải Phòng tặng quà cho Chi hội nghề nghiệp xã Đại Hợp dịp Lễ ra mắt

Việc xây dựng chi hội nghề nghiệp tạo các yếu tố tiền đề để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Để hoạt động của Chi hội nghề nghiệp nêu trên hoạt động hiệu quả, trong thời gian tới Chi hội tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập chi hội nghề nghiệp để thu hút và phát triển thêm thành viên, vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo. Hội Nông dân xã thường xuyên sâu sát, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ "Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất Chả cá Chày" ngày càng phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem