Rộ tin Nga tiếp quản 2 đơn vị tên lửa tại Crimea

Thứ năm, ngày 06/03/2014 14:57 PM (GMT+7)
Dẫn lời các quan chức Bộ quốc phòng Ukraine hãng tin AP ngày 6.3 cho biết, lực lượng mà họ cho là lính Nga đã tiếp quản một phần của hai đơn vị phòng thủ tên lửa ở Crimea, Ukraine vào ngày hôm qua.
Bình luận 0
Theo thông tin của AP, các quan chức Bộ quốc phòng Ukraine cho rằng Nga vừa mới đưa quân tiếp quản một phần các đơn vị phòng thủ tên lửa đóng tại Cape Fiolent, gần thành phố Sevastopol, nam bán đảo Crimea và đơn vị đóng tại Evpatoria, thuộc bờ biển phía Tây Crimea.

Lực lượng được cho là lính Nga hiện diện ở Crimea (Ảnh. AP)
Lực lượng được cho là lính Nga hiện diện ở Crimea (Ảnh. AP)

Các quan chức quốc phòng Ukraine cho hay sự tiếp quản kể trên diễn ra nhanh chóng mà không hề có bất kỳ xung đột bạo lực nào. Trong khi đó ở Evpatoria vào tối hôm thứ Ba (4.3) có khoảng 20 binh sĩ xâm nhập để tiếp quản đã dẫn đến một số vụ đụng độ nhưng vẫn chưa có bức ảnh nào được chụp lại.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết, số tên lửa ở Evapatoria hiện không còn ở đó. Toàn bộ lên lửa của hai đơn vị trên vẫn nằm trong tầm chỉ huy và kiểm soát của binh sĩ người Ukraine.

Về phía Nga vẫn khẳng định, không có bất kỳ binh sĩ Nga nào hoạt động tại Crimea. Sự xuất hiện của những tay súng mà nhiều người cho rằng là lính Nga thực chất là lực lượng tự vệ địa phương. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm qua (5.3) cho biết, lực lược vũ trang ở Crimea không phải từ điện Kremlin đưa tới.

“Nếu họ là những lực lượng tự vệ được các cư dân của Crimea hình thành nên, thì chúng tôi không có thẩm quyền với họ. Họ không nhận lệnh từ chúng tôi”, ông Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Madrid sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia- Margallo.
Văn Biên (theo AP/Globalpost) (Văn Biên (theo AP/Globalpost))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem