Rơi máy bay khiến 157 người chết: Mỹ nói gì về máy bay Boeing 737 Max?

Trà My - Reuters Thứ ba, ngày 12/03/2019 13:55 PM (GMT+7)
Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ vừa ban hành một thông báo về sự an toàn của mẫu máy bay gây tranh cãi.
Bình luận 0

img

Máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines

Mỹ vừa nói với các hãng hàng không rằng máy bay 737 MAX 8 là dòng máy bay an toàn. Tuyên bố này được đưa ra vài ngày say khi một máy bay thuộc dòng này rơi ở Ethiopia khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Trung Quốc và Indonesia đã dừng sử dụng các máy bay 737 MAX 8 của họ sau vụ tai nạn với lý do lo ngại về an toàn.

Các nhà điều tra ở Ethiopia đã tìm thấy hai hộp đen, có thể giúp làm sáng tỏ khoảnh khắc cuối cùng của máy bay.

Cuối ngày 11.3, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành một thông báo để bảo đảm với các hãng hàng không rằng máy bay 737 MAX 8 vẫn an toàn.

FAA cho biết họ đang thu thập dữ liệu về vụ tai nạn, giữ liên lạc với các cơ quan hàng không dân dụng quốc tế và sẽ có hành động ngay lập tức nếu xác định được bất kỳ vấn đề an toàn nào.

Các hãng hàng không lớn ở Bắc Mỹ, Trung Đông vẫn tiếp tục sử dụng dòng máy bay này.

Hãng hàng không Southwest Airlines của Mỹ, nơi có nhiều 737 MAX 8 nhất, cho biết họ vẫn tin tưởng vào sự an toàn của tất cả các máy bay Boeing của mình mặc dù khách hàng liên tục hỏi về mẫu máy bay mà họ sẽ sử dụng.

“Đội chăm sóc khách hàng của chúng tôi đang trả lời riêng cho những khách hàng này…”, hãng hàng không lớn thứ 4 của Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Hai người thoát nạn vụ máy bay Ethiopia rơi khiến 157 người chết

Một người đàn ông đến từ Dubai không lên kịp chuyến bay định mệnh tới Nairobi, trong khi một người khác tới cổng soát...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem