Ronaldo nói gì sau hành động ném băng đội trưởng?

Chủ nhật, ngày 28/03/2021 08:41 AM (GMT+7)
Phút bù giờ cuối cùng của trận Serbia 2-2 Bồ Đào Nha  rạng sáng nay đã thực sự trở thành một drama khi bàn thắng hợp lệ của Ronaldo bị từ chối.
Bình luận 0

Ronaldo đã không có một trận đấu tốt, bản thân anh lại bị tước mất bàn thắng ở phút cuối và đội tuyển Bồ Đào Nha mất  2 điểm (chỉ có 1 trận hòa) nên tất nhiên CR7 khó mà có thể bình tĩnh.

Quay trở lại với diễn biến cuối trận đấu, lúc tỷ số đang là 2-2 và thời gian thi đấu điểm phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, Ronaldo thoát xuống dứt điểm bằng chân trái sau đường chuyền dài của người đồng đội Nuno Mendes.

Cú dứt điểm của CR7 đã đưa quả bóng vượt qua tay thủ thành của Serbia và từ từ lăn vào khung gỗ, trước khi hậu vệ đội trưởng Stefan Mitrovic kịp lao về phá bóng trên vạch vôi cứu thua cho chủ nhà.

Ronaldo nói gì sau hành động ném băng đội trưởng? - Ảnh 1.

Ở góc quay này, ta có thể nhìn thấy khá rõ bóng đá đi qua vạch vôi.

Vị trí trọng tài biên đã xác định bóng chưa qua vạch vôi, nên trọng tài chính cũng không công nhận bàn thắng của Ronaldo. Cách xử lý của phía trọng tài đã khiến Ronaldo điên tiết, anh ngay lập tức chạy ra phía trọng tài biên phản ứng dữ dội, nhưng không thể thay đổi quyết định của các vị vua áo đen. Không chỉ vậy, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha còn bị phạt một tấm thẻ vàng vì lỗi thái độ.

Ronaldo nói gì sau hành động ném băng đội trưởng? - Ảnh 2.

Ronaldo ném băng thủ quân xuống mặt cỏ khi anh bực bội rời sân.

Đây cũng là thời điểm trận đấu kết thúc, Ronaldo vẫn giữ vẻ bực bội và thể hiện rõ bằng hành động khi anh tháo tấm băng thủ quân, ném xuống đất đồng thời xua tay tỏ rõ thái độ bức xúc về phán quyết của trọng tài. Tại vòng loại World Cup 2022, công nghệ goal-line không được sử dụng, và đây là điều khiến mọi phản ứng của tuyển Bồ Đào Nha lẫn Ronaldo để đòi công nhận bàn thắng hợp lệ đều trở nên vô dụng.

Ronaldo ngay sau trận đấu vừa qua đã đăng hình ảnh anh chụp cùng các đồng đội kèm lời nhắn nhủ: “Làm đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha là một trong số những đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi luôn cống hiến và sẽ cống hiến mọi thứ cho đất nước của mình, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Có những thời điểm khó khăn khó giải quyết, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy rằng cả một quốc gia đang bị tổn hại. Hãy ngẩng cao đầu và đối mặt với thử thách tiếp theo ngay bây giờ! Tiến lên, Bồ Đào Nha”.

N.T (Theo Cầu Thủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem